Chi tiết, trân trọng từng đồng của bạn đọc trao gửi

31/10/2021 12:42 GMT+7

Nhiều năm qua, Báo Thanh Niên đã triển khai rất nhiều hoạt động từ thiện. Trong đó, để một chương trình từ thiện thành công và được bạn đọc ủng hộ, không gì hơn là tính minh bạch, kể cả những chương trình kéo dài, với nhiều đợt cấp thời phát đi lời kêu gọi để huy động tiền bạc, vật chất đóng góp của bạn đọc giúp đỡ đồng bào mình khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

Phóng viên Thanh Niên hướng dẫn ký chứng từ nhận tiền bạn đọc hỗ trợ các cháu mồ côi trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời tại Q.8, TP.HCM ngày 29.10.2021

Độc Lập

Câu chuyện sau đây minh chứng cho việc làm từ thiện của Thanh Niên: Một buổi chiều, những người thực hiện chương trình từ thiện nhận được cuộc gọi của một đồng nghiệp đã về hưu, nói rằng nhóm các cô chú, anh chị hưu trí ở Đà Nẵng rất ấn tượng với cách làm từ thiện kiểu… Thanh Niên. Công bố minh bạch đến từng đồng bạc trên mặt báo, mà dãy số lẻ cuối cùng của số tiền trong mỗi lần công bố cho thấy sự nâng niu trân trọng từng đồng bạc mồ hôi nước mắt của bạn đọc trao gửi.

Phương thức tiến hành của Thanh Niên luôn được truyền đến tận mỗi người, để một khi nhận số tiền của bạn đọc đến thăm hỏi, trợ giúp một cảnh đời gặp tai ương hoạn nạn ở đâu đó, khi hồi đáp lại cho bộ phận tài vụ của tòa soạn là một xấp chứng từ rõ ràng: biên nhận có chữ ký, chứng minh nhân dân được photo, hình ảnh được lưu giữ, chứng kiến của đại diện chính quyền, tin bài lưu lại sau khi đăng tải…

Mỗi bộ hồ sơ như vậy, không chỉ để trình ra trước mỗi kỳ kiểm toán rất chặt chẽ, mà còn chứng tỏ một sự công tâm và vô cùng trân quý, như một cách “báo cáo” rõ ràng với bạn đọc, rằng số tiền ấy đã đến đúng địa chỉ, đúng đối tượng. Và có thể, sau đó là sự “đeo bám” nhân vật để bạn đọc thấy sự đổi đời, ý chí vươn lên của cảnh đời ấy khi được dang tay cứu giúp!

Điển hình, hoạt động cứu trợ lũ lụt năm 2020, đồng tiền cuối cùng trong hàng chục tỉ mà bạn đọc tin cậy gửi đến, không sót một chứng từ.

Giờ đây, trên hành trình nhân ái ấy đang thôi thúc Thanh Niên làm đúng, làm đủ đầy ý nghĩa trong một chương trình do đại dịch Covid-19 nghiệt ngã để lại: bảo trợ các cháu mồ côi không may mất đi cha, mẹ. Thanh Niên lại tiếp tục đón nhận tình cảm bạn đọc và trao gửi đến những cháu bé đang rất cần sự nâng đỡ của cộng đồng. Và lần này, sự minh bạch và trong sáng của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời chắc chắn cũng là yếu tố quan trọng, quyết định thành công, dù có thể kéo dài hơn cả chục năm!

Năm 2020, tổng số tiền, quà do bạn đọc đóng góp tại tòa soạn Báo Thanh Niên và phối hợp trong các chuyến từ thiện trị giá hơn 61 tỉ đồng. Trong đó, các chương trình lớn như cứu trợ đồng bào miền Trung bị bão lũ hơn 35,5 tỉ đồng; chung tay ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 hơn 13 tỉ đồng; trao gần 8 tỉ đồng cho 89 trường hợp thương tâm gặp cảnh khó khăn, hoạn nạn…

Từ tháng 1 - 9.2021, Thanh Niên vận động ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 và hỗ trợ các trường hợp thương tâm với số tiền 11 tỉ đồng. Từ ngày 16.9, Báo Thanh Niên phát động chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời nhằm bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19, tính đến 16 giờ ngày 30.10 đã nhận được 4.042.473.678 đồng từ bạn đọc ủng hộ chương trình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.