'Chi triệu USD để U.23 Việt Nam đá V-League trong sáng, không vì mục đích kinh doanh’

30/06/2022 20:56 GMT+7

Ý tưởng U.23 Việt Nam đá V-League nhận được rất nhiều phản hồi, với những ý kiến nhiều chiều cho thấy sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ, giới chuyên môn xung quanh đề xuất táo bạo này.

Sau ý tưởng bảo trợ U.23 Việt Nam dự V-League hòng mang đến cơ hội ra sân hàng tuần ở môi trường đỉnh cao bóng đá Việt Nam, làn sóng tranh luận tích cực và đa chiều về vấn đề này đã nổi lên.

Có những ý kiến ủng hộ như cựu danh thủ Trần Minh Chiến - HLV trưởng CLB TP.HCM. Ngược lại, cựu HLV trưởng tuyển U.20 Việt Nam - Giám đốc kỹ thuật CLB Phù Đổng Hoàng Anh Tuấn cho rằng ý tưởng đẹp, đáng trân trọng nhưng khó áp dụng vào thực tế vì đụng chạm quyền lợi các CLB.

Để làm rõ điều này, Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với người ký vào văn bản đề xuất lên VFF ý tưởng táo bạo trên là ông Lê Nguyên Hòa - Phó chủ tịch công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood.

U.23 Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận và xã hội

Phúc Thắng

Không "bắt quân" các CLB, không kinh doanh với U.23 Việt Nam

Thông tin U.23 Việt Nam có cơ hội đá V-League lập tức nhận được rất nhiều phản hồi mạnh mẽ. Ông có thể chia sẻ về ý tưởng này hình thành từ khi nào?

Thực sự mà nói, ý tưởng bảo trợ U.23 Việt Nam đá V-League xuất phát từ sau giải U.23 châu Á 2022 khi chúng tôi ngồi thống kê lại và nhận thấy thực trạng các cầu thủ trẻ khi về lại các đội CLB của mình phần lớn ngồi dự bị, trừ vài em như Việt Anh, Thanh Bình, Hoàng Anh.. có thể đá chính. Đặc biệt, những em đá tiền đạo sẽ không có cơ hội ra sân vì khó cạnh tranh được với các ngoại binh. Tôi thấy rất tiếc vì cầu thủ trẻ ở tuổi này phải được ra sân, nếu không sẽ thui chột tài năng đi. Vì vậy, chúng tôi trăn trở làm cách nào đó để các em được tham gia thi đấu thường xuyên, được cọ xát ở môi trường đỉnh cao.

HLV Park Hang-seo cũng nói Việt Nam thiếu tiền đạo vì vị trí đó thường dành cho ngoại binh. Đó là lý do chúng tôi bàn bạc và quyết định nếu VFF đồng ý, Nutifood sẽ bảo trợ cho đội U.23 Việt Nam thi đấu V-League.

U.23 Việt Nam sẽ được tạo điều kiện thi đấu nhiều trong năm 2022

Phúc Thắng

Trong các luồng ý kiến băn khoăn của dư luận, phần lớn tập trung vào việc các CLB sẽ bị mất quân và doanh nghiệp sẽ mượn U.23 Việt Nam để quảng bá kinh doanh. Xin ông chia sẻ rõ hơn để làm người hâm mộ yên tâm?

Tôi có đọc hết những bình luận trên truyền thông, nhất là những người hâm mộ. Có những ý kiến trái chiều xuất phát từ ý tưởng cho rằng chúng tôi muốn lấy quân của các CLB khác hoặc mượn U.23 Việt Nam để kinh doanh. Chúng tôi xin khẳng định không có ý định kinh doanh ở đây.Nếu được đồng ý đá V-League, đội bóng U.23 sẽ thuộc quyền quản lý của VFF. Nutifood không có nhu cầu kinh doanh hay gắn tên quảng cáo mà chỉ hỗ trợ kinh phí hoạt động đơn thuần.

Tất nhiên, để đội bóng có thể đá V-League thì tất cả phải giải quyết hài hòa quyền lợi với các CLB và đội tuyển, đầu tiên là “nhả” quân cho U.23 Việt Nam như thế nào. Cũng như các giải U.19 hay U.21 quốc gia, các đội vẫn mượn quân nhau thì cầu thủ khi đá cho U.23 Việt Nam vẫn thuộc CLB thôi. Ví dụ, nếu cầu thủ nào là trụ cột thì CLB giữ lại, chúng tôi sẽ triệu tập những bạn ngồi dự bị hoặc không có trong kế hoạch

Làm như thế CLB sẽ có lợi khi các cầu thủ dự bị được tham gia thi đấu nhiều hơn ở V-League thay vì bị đem cho mượn rời rạc ở hạng Nhất. Nếu các cầu thủ trẻ đá hay lên và tiến bộ thì CLB có thể lấy về để sử dụng. Cơ hội lên U.23 Việt Nam khi đó sẽ mở ra cho cầu thủ dự bị khác.

Phan Tuấn Tài từng được cho mượn ở CLB Đắk Lắk (hạng Nhất) trước khi về lại CLB Viettel

Phúc Thắng

Bảo trợ triệu USD để U.23 Việt Nam đá V-League

Để hoạt động như một đội bóng độc lập tại V-League, ông đã có kế hoạch dự trù kinh phí chưa? Tên đội bóng sẽ là U.23 Nutifood?

Chắc chắn chúng tôi không gắn tên vào U.23 Việt Nam, tên của đội khi đá V-League là gì sẽ do VFF và VPF tính. Chúng tôi cam kết không lấy bất kỳ quyền lợi tài trợ nào, chỉ đơn thuần là muốn các em được cọ xát, có cơ hội ra sân thi đấu trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Về hoạt động, trước hết chúng tôi phải lường khoản chi phí để đá V-League bao gồm về lương thưởng cho cầu thủ và ban huấn luyện, điều trị chấn thương, lo ăn ở, đi lại, thi đấu... Theo tôi biết kinh phí cho V-League mà không phụ thuộc vào mua bán cầu thủ vào khoảng 20 - 30 tỉ đồng/năm.

Đặc biệt, các cầu thủ U.23 Việt Nam trong đội sẽ được chuyên gia dinh dưỡng của viện nghiên cứu dinh dưỡng Nutifood Việt Nam và Thụy Điển theo dõi sức khỏe, có chế độ và sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt để giúp tăng cường cơ bắp, sức khỏe để thi đấu đỉnh cao.

Lê Minh Bình đang được HAGL cho mượn ở đội hạng Nhất Công an nhân dân

Phúc Thắng

Các CLB V-League khác nếu có nhu cầu, chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ trước hết về chăm sóc dinh dưỡng, xây dựng bữa ăn, bếp ăn thực đơn... như chúng tôi đang giúp cho CLB TP.HCM.

Tất nhiên, đây mới chỉ là suy nghĩ ban đầu, vẫn còn nhiều vấn đề chuyên môn còn cần VFF, các CLB và giới chuyên môn suy nghĩ, cân nhắc và quyết định. Tôi xin khẳng định ý tưởng này đưa ra với thiện chí đóng góp nhiều nhất cho bóng đá Việt Nam và thể thao nước nhà, không vì mục đích kinh doanh nào cả. Gần chục năm trước, chúng tôi đã tài trợ cho U.19 Việt Nam thi đấu tại rất nhiều giải khác nhau.

Ngoài chuyện quân số, một trong những bận tâm nhất là U.23 Việt Nam sẽ xác định tâm thế như thế nào ở giải đấu đỉnh cao như V-League, nơi các CLB bỏ ra hàng chục đến cả trăm tỉ đồng/năm sẽ chịu áp lực thành tích và điểm số khủng khiếp?

U.23 Việt Nam tham gia giải V-League với mục tiêu lớn nhất là giúp các tài năng U.23 Việt Nam được thi đấu thường xuyên ở bóng đá đỉnh cao, phát triển sự nghiệp và giúp đội tuyển quốc gia sẽ có nhiều thành viên hơn, với trình độ cao hơn....

Như đã biết, V-League 2022 có 13 CLB và mỗi vòng đấu sẽ có một đội nghỉ. Để tránh ảnh hưởng đến cuộc đua V-League, U.23 Việt Nam khi tham gia V-League có thể sẽ không tính điểm, không tranh hạng.

Thời điểm bất kỳ đội V-League nào không thi đấu ở mỗi vòng đấu, sẽ là cơ hội tổ chức trận đấu với U.23 Việt Nam. Với cách bố trí này, các đội V-League có thêm điều kiện luyện tập và thử nghiệm, còn lợi ích của U.23 thì như chúng ta đã bàn ở trên.

Nhâm Mạnh Dũng sẽ phải vật lộn cạnh tranh suất ra sân trước dàn Tây đẳng cấp của Viettel

Phúc Thắng

Chúng tôi cũng đã tính đến phương án trận giao hữu này sẽ trở thành ngày hội của người dân địa phương, là nơi để các cầu thủ V-League tri ân khán giả nhà và không bán vé. Chi tiết hoặc triển khai như thế nào còn phải phụ thuộc vào sự bàn bạc thấu đáo của VFF và VPF, các CLB để cho ra cơ chế phù hợp.

Chúng tôi mong sao tất cả sẽ cùng chung tay, hợp lực, đạt được mục tiêu giúp các cầu thủ trẻ được cọ xát hiệu quả, tăng thêm cạnh tranh chứ không gây ra tác động tiêu cực nào cho V-League.

Đề xuất này đưa ra dựa trên cảm xúc và lo lắng cho tương lai các tuyển thủ trẻ U.23 Việt Nam của chúng tôi. Nếu không thực hiện được, chúng tôi có thể tính toán đến những gợi ý khác, miễn làm sao làm tốt nhất cho bóng đá nước nhà.

Chúng tôi xin khẳng định không hề có ý muốn "cướp quân" các CLB, cũng không mong muốn gắn tên... mà đơn thuần là tài trợ trong sáng để duy trì hoạt động cho U.23 Việt Nam mà thôi!

Cảm ơn ông!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.