Chiến lược mới để phát triển thành phố đáng sống

02/08/2022 15:26 GMT+7

Tại Hội nghị thượng đỉnh các thành phố thế giới 2022 ở Singapore , các nhà lãnh đạo chính phủ và lĩnh vực tư nhân đã đưa ra nhiều đề xuất trong nỗ lực trang bị cho các cộng đồng năng lực “vượt bão” thách thức trước mắt.

Các diễn giả đại diện lĩnh vực công tư đề xuất các giải pháp cho thành phố

Thụy Miên

Từ ngày 31.7 đến 3.8, Hội nghị thượng đỉnh các thành phố thế giới (WCS) lần thứ 8 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sands thuộc Marina Bay Sands. Vào ngày thứ hai của hội nghị (1.8), các nhà lãnh đạo thế giới và doanh nghiệp tham gia phiên toàn thể đầu tiên với chủ đề “Các thành phố đáng sống và bền vững: Trỗi dậy mạnh mẽ hơn”. Đó không chỉ là nhiệm vụ của các chính phủ mà còn cần sự hợp tác của lĩnh vực tư nhân.

Câu chuyện của Singapore

Ông Desmond Lee, Bộ trưởng phụ trách Tích hợp Xã hội Singapore, khai mạc phiên toàn thể với lời nhắc nhở rằng trong khi các thành phố có thể đại diện cho những nền văn hoá khác nhau, tất cả đều đối mặt những thách thức chung như biến đổi khí hậu, căng thẳng địa chính trị, chi phí sinh hoạt gia tăng và nguy cơ suy thoái kinh tế.

Bên cạnh mục tiêu khôi phục sự phát triển của các thành phố, giới chức lãnh đạo và các nhà hoạch định chính sách cũng cần lưu ý không đánh mất lịch sử, di sản và những gì đại diện cho thành phố đó; làm thế nào để đáp ứng nhu cầu của người dân đô thị trong khi trân trọng thiên nhiên; bằng cách nào tối đa hoá tiềm năng công nghệ trong khi không để ai bị bỏ lại đằng sau trong quá trình chuyển đổi công nghệ số, theo ông Lee.

Về kinh nghiệm của Singapore, Bộ trưởng Lee đề cập hai chiến lược lớn trong nỗ lực vượt qua những thách thức mà các thành phố đang đối mặt, thứ nhất là khai thác sức mạnh đến từ sự tham gia của công dân và thứ hai là khai thác sức mạnh của sáng kiến/phát minh.

Chẳng hạn, Singapore gần đây triển khai việc Đánh giá Kế hoạch Dài hạn, thực hiện 10 năm/lần nhằm phục vụ cho nỗ lực lên kế hoạch cho 50 năm. Hơn 15.000 người Singapore đã được hỏi ý kiến liên quan đến nguyện vọng và ước mơ của họ trong tương lai, không chỉ dừng ở thế hệ hiện tại mà còn cho con cháu. Mỗi công dân sẽ có cơ hội góp phần xây dựng kế hoạch cho tương lai của thành phố.

Liên quan đến việc khai thác sức mạnh của sáng kiến, Singapore đang triển khai chương trình Nghiên cứu và Phát triển Các thành phố của ngày mai. Tại WCS, Bộ trưởng Lee nhân dịp này thông báo Singapore sẽ dành thêm 66 triệu SGD trong 5 năm tới cho chương trình nghiên cứu và phát triển, tập trung vào việc sử dụng các công nghệ mới nhất như phân tích dữ liệu và trí thông minh nhân tạo.

Một gian hàng cung cấp giải pháp quản lý cây xanh đô thị của triển lãm về công nghệ thông minh dành cho đô thị, diễn ra song song WCS

Thụy Miên

Sức mạnh công dân

Chiến lược thu hút sự tham gia của công dân trong nỗ lực xây dựng các thành phố đáng sống cũng là ý kiến của bà Patricia de Lille, Bộ trưởng Các vấn đề Công cộng và Cơ sở Hạ tầng Nam Phi. Theo bà, các chính phủ nên kêu gọi người dân góp phần vào việc thiết kế thành phố trong tương lai.

“Chúng ta phải nhờ các cộng đồng hỗ trợ thiết kế các giải pháp tương lai, vì họ chính là những người thụ hưởng các kết quả này”, bà cho biết.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành UN-Habitat (Chương trình Dân cư LHQ) Maimunah Sharif thúc giục giới lãnh đạo hãy dành sự quan tâm và chú ý đối với nhóm dễ bị thương tổn nhất trong cấu trúc dân số đô thị.

Những thách thức như biến đổi khí hậu mang đến ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng cho tầng lớp dân nghèo đô thị, và đại dịch đã cho thấy tình cảnh thật sự khó khăn của họ, những con người không thể tự cách ly để bảo vệ bản thân trước nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Về phần mình, tiến sĩ Chi Youngcho, Chủ tịch và Giám đốc Sáng kiến của Tập đoàn Hyundai Motor, khẳng định các công ty tư nhân hoàn toàn có thể góp phần hiệu quả cho nỗ lực chung của thành phố, thông qua những công nghệ cải thiện chất lượng sống cư dân.

“Câu hỏi quan trọng nhất mà chúng ta phải đặt ra đối với các sản phẩm mới, là liệu chúng có xử lý những nhu cầu chưa được đáp ứng của người dân? Chúng tôi tin tưởng rằng tất cả các thành phố cần đặt con người là trung tâm, và công nghệ thông minh chỉ có chỗ đứng nếu chúng cải thiện được cuộc sống của người dân thành phố”, ông nhấn mạnh.

Kết thúc phiên toàn thể, ông Teo Chee Hean, Bộ trưởng Điều phối về an ninh quốc gia Singapore, cho rằng các thành phố nên duy trì việc mở cửa, chào đón đầu tư và tài năng trên khắp thế giới, trong bối cảnh xu hướng chống toàn cầu hoá đang trỗi dậy và chủ nghĩa dân tuý ngày càng có chỗ đứng. Bên cạnh đó, các thành phố cần chuẩn bị cho công dân năng lực cạnh tranh hiệu quả để sẵn sàng cho các cơ hội mới.

Diễn đàn của các thành phố đáng sống

Hội nghị thượng đỉnh các thành phố thế giới (WCS) là nền tảng dành riêng cho các lãnh đạo chính phủ và những chuyên gia trong ngành đề cập đến những thách thức mà các thành phố đang phải đối mặt. Kể từ khi được tổ chức lần đầu tiên năm 2008, WCS nhận được sự tham gia của hơn 250 thành phố trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Năm nay, WCS 2022 được đồng tổ chức bởi Trung tâm các thành phố đáng sống (CLC) và Cơ quan Tái phát triển đô thị (URA) của Singapore, phối hợp với đối tác chính là Diễn đàn Cơ sở Hạ tầng châu Á. Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức trực tiếp sau thời gian dịch bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.