• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Tận hưởng

Khám phá 8 công trình kiến trúc xanh nổi tiếng có 1 không 2 ở Singapore

11/03/2022 14:00 GMT+7

Singapore được biết đến là quốc gia xanh - sạch - đẹp nổi tiếng bậc nhất châu Á. Những công trình xanh ở Singapore không chỉ mang thiết kế "xanh mát" đúng nghĩa, mà còn khiến du khách đều phải cảm thán vì quá đẹp và ấn tượng.

Hãy cùng Thời Trang Trẻ dạo một vòng quanh Singapore - đảo quốc sư tử để tìm hiểu về những công trình kiến trúc xanh này nhé!

Ngôi nhà nhiệt đới The Oliv

The Oliv là một khu chung cư 12 tầng gồm 20 căn hộ và 3 căn hộ áp mái. Oliv có sân hiên trên tầng mái, bãi đậu xe tầng hầm và các tiện nghi chung bao gồm hồ bơi, phòng tập thể dục và sảnh khách. Hệ thống phủ xanh theo chiều dọc rộng rãi được tích hợp một cách cẩn thận để mang lại vẻ ngoài mềm mại hơn và có chức năng như một chất cách nhiệt, cung cấp khả năng làm mát thụ động cho tòa nhà.

Oliv có sân hiên trên tầng mái, bãi đậu xe tầng hầm và các tiện nghi chung bao gồm: Hồ bơi, phòng tập thể dục và sảnh khách.

Về mặt không gian, bối cảnh của cây xanh tươi tốt cũng chào đón một cách đáng kể liên quan đến không gian rộng lớn mở, kết nối một với thiên nhiên. Về mặt vật chất, các bậc thang trên bầu trời có kiểu dáng đặc trưng của bê tông ngoại hình có kết cấu, dải gỗ và tấm chắn nhôm đục lỗ càng gợi lên cảm giác kiến tạo phong phú.

Các sân thượng cao 7 m của mỗi căn hộ hướng ra phía ngoài được bao phủ chắn bởi một lớp cây xanh tươi mát giúp giảm ánh nắng mặt trời và lượng khí thải carbon.

Parkroyal Collection

Những khu vườn trên cao uốn cong nằm trên mặt tiền của khách sạn với tổng diện tích 15.000 m2. Bên trong là những bức tường xanh và các tính năng của nước để làm tăng thêm trải nghiệm giống như một khu nghỉ dưỡng ngay trong thành phố. Những khu vườn trên cao rất tuyệt vời, nó dựa vào pin mặt trời, cảm biến chuyển động, thu hoạch nước mưa…

Cây cối xanh tươi và đường nét uyển chuyển của Parkroyal Collection nổi bật giữa những căn nhà cổ kính của khu phố Tàu.

The Interlace

Công trình tổ hợp này được thiết kế bởi KTS Ole Scheeren, vinh dự nhận được giải thưởng lớn nhất Festival Kiến trúc thế giới tại Marina Bay Sands vào năm 2015. Đặt chân đến nơi đây trong chuyến du lịch Singapore, bạn chắc chắn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước lối kiến trúc đỉnh cao, độc đáo và vô cùng khác biệt. Khuôn viên toàn chung cư là 170.000 m2, gồm 31 khối nhà được xếp theo kiểu tổ ong. Mỗi khối có 6 tầng xếp chồng lên nhau, giữa các khối là giếng trời. Cũng chính vì lẽ đó, nơi đây bao giờ cũng ngập tràn ánh sáng và thoáng đãng.

Công trình tổ hợp này gây ấn tượng với nhiều khách du lịch Singapore bởi không gian xanh mát của cây xanh, bể bơi và sân chơi, tạo nên cảm giác vô cùng thơ mộng và lãng mạn như những khu vườn trên mây.

Tree House

Hoàn thiện năm 2013, khu chung cư Treehouse tại góc phố Upper Bukit Timah và đại lộ Chestnut đã thu hút được sự chú ý của nhiều người với mặt tiền bắt mắt. Công trình được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, nhìn từ xa cũng có thể nhận ra sự nổi bật của khu vườn màu xanh tươi mát, giúp giảm bớt hàm lượng khí CO2, thanh lọc các chất bụi bẩn mang lại một bầu không khí trong lành hơn cho không gian xung quanh khách sạn. Bên cạnh đó, lớp vỏ xanh giúp làm giảm nhiệt độ, giảm chi phí làm mát cho tòa nhà.

Với diện tích 2.289 m2, quy mô 29 tầng, bức tường cây này được coi là khu vườn đứng lớn nhất thế giới.

Các căn hộ ở Enden

Sự kết hợp giữa các loài cây quý hiếm và nhiệt đới giúp tòa nhà trở nên mát mẻ, hấp thụ nước mưa và cải thiện chất lượng không khí. Cư dân có thể được tận hưởng nhiều ánh sáng mặt trời cùng với hệ thống thông gió tự nhiên, điều này cũng giúp điều hòa không khí.

Dinh thự sang trọng trong vườn ở Orchard này được thiết kế bởi studio kiến ​​trúc Heatherwick Studio của Anh, mang vẻ nhiệt đới của Singapore đến gần với cư dân và du khách bằng nhiều lớp vườn cây treo.

Sân bayJewel Changi, "cổng vào" là kiến trúc xanh mướt

Những con đường xanh mướt, rợp bóng cây tại sân bay Changi có thể khiến những người lần đầu đến đây phải trầm trồ bất ngờ. Ngoài việc làm đẹp cảnh quan, những hàng cây còn giúp giảm lượng khí thải nhà kính và hạn chế ô nhiễm.

Bước vào bên trong sân bay du khách sẽ bị thu hút bởi một khu vườn tràn ngập nhiều loại cây, một thác nước trong nhà khổng lồ. Màu xanh mát và không khí trong lành giúp bạn quên đi những mệt mỏi.

Khách sạn Oasia

Đến với khách sạn Oasia, du khách sẽ được sống trong một căn hộ sang trọng ngay giữa trung tâm thành phố mà không hề thiếu đi cây xanh.

Mặt tiền màu đỏ tươi của khách sạn này được bao phủ bởi 21 loài cây và hoa giúp tạo thêm màu sắc và sự sống, thậm chí nó còn thu hút cả các loài chim.

Gardens by the Bay

Gồm ba không gian riêng biệt trải rộng trên 101 héc ta, Bay South Garden, Bay East Garden và Bay Central Garden, ốc đảo của những tán lá xanh mướt này đã giành nhiều danh hiệu kể từ khi mở cửa lần đầu vào năm 2012.

Nằm gần mặt biển của Vịnh Marina ngay giữa trung tâm Singapore, Gardens by the Bay là một thiên đường cho những người yêu thiên nhiên.

Bạn hãy chọn cho mình một điểm đến trong những công trình kiến trúc xanh ở Singapore để thưởng cho bản thân và gia đình chuyến du lịch “xanh mát” sau thời gian dài giãn cách vì dịch bệnh Covid-19 nhé!

Theo:
newatlas, sohu

Top
Top