Chiến sự đến tối 15.12: Ukraine pháo kích Donetsk ‘dữ dội nhất trong 8 năm’?

Khánh An
Khánh An
15/12/2022 19:01 GMT+7

Giới chức Nga cho hay lực lượng Ukraine tổ chức đợt tấn công dữ dội nhất trong 8 năm qua nhằm vào khu vực tại Donetsk do Nga kiểm soát.

Giàn phóng rốc két đa nòng BM-21 Grad của Ukraine phóng về phía lực lượng Nga tại Donetsk

afp

Đài RT ngày 15.12 đưa tin phía Nga cáo buộc Ukraine phóng 40 quả rốc két trúng nhiều nhà cửa, cửa hiệu và một nhà thờ ở thành phố Donetsk, với hỏa lực dữ dội nhất trong 8 năm qua.

Theo đó, thành phố này đã là mục tiêu oanh kích quy mô lớn của Ukraine kể từ khi lực lượng ly khai kiểm soát từ năm 2014.

Thị trưởng Donetsk Aleksey Kulemzin của lực lượng thân Nga cho hay các binh sĩ Ukraine đã dội 40 quả rốc két Grad từ một số khu vực ở miền trung tỉnh Donetsk vào khoảng 7 giờ sáng ngày 15.12 (giờ địa phương).

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 294 có diễn biến gì nóng?

Một số đạn pháo khác cũng phóng đến trước và sau đợt oanh kích ồ ạt trên. Hình ảnh cho thấy những tòa nhà và xe hơi bị thiệt hại và một mái vòm của nhà thờ bị trúng đạn.

Ông Kulemzin cho hay có 6 người bị thương, một số bị mắc kẹt trong đống đổ nát đang được giải cứu, theo TASS.

Trong khi đó, theo báo Kyiv Independent, tỉnh trưởng Alexander Bogomaz tại tỉnh Bryansk của Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn các tên lửa của Ukraine tại thị trấn Klintsy. Một số mảnh vỡ tên lửa Ukraine gây thiệt hại hệ thống điện.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine thông báo lực lượng nước này đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga gần 6 khu vực ở tỉnh Donetsk.

Theo đó, phía Nga phóng 8 tên lửa, 31 cuộc không kích và 60 cuộc tấn công bằng rốc két phóng loạt về phía Ukraine.

Nga đưa tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars vào bệ phóng sau tin Mỹ có thể đưa Patriot đến Ukraine

Lại rộ tin Nga thiếu đạn

Tờ The Guardian ngày 15.12 dẫn lời Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Anh Tony Radakin cho rằng Nga đang “cực kỳ thiếu” đạn pháo nên có thể sẽ giảm nhanh hiệu quả của các chiến dịch trên bộ ở Ukraine.

Phát biểu tại Viện các Quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI), ông cho rằng Điện Kremlin chỉ dự định khiến Ukraine khuất phục trong thời gian ngắn, nhưng lại vướng vào một xung đột kéo dài gần 10 tháng.

“Vậy nên hãy để tôi nói với [Tổng thống Nga Vladimir] Putin điều mà các tướng lĩnh và bộ trưởng của ông ấy có lẽ đang sợ phải nói ra. Nga đang cực kỳ thiếu đạn pháo. Điều này có nghĩa là khả năng tiến hành các chiến dịch tấn công trên bộ thành công đang giảm nhanh”, ông nhận định.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga chưa nhận được bất cứ đề nghị nào về việc “ngừng bắn dịp Giáng Sinh” tại Ukraine, đồng thời cho biết thêm rằng chủ đề này “không có trong chương trình nghị sự”.

Mỹ định giúp Ukraine có "bom thông minh" dẫn đường bằng GPS?

Xem thêm: Nga ‘cực kỳ thiếu’ đạn pháo, chưa nhận đề xuất ngừng bắn dịp Giáng Sinh

Nga lắp tên lửa đạn đạo liên lục địa

Đài CNN ngày 15.12 đưa tin quân đội Nga đã lắp tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars vào một ống phóng ở vùng Kaluga, trong động thái nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược.

Bộ Quốc phòng Nga đưa ra đoạn phim đánh dấu sự kiện này, ngay trước Ngày Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga (17.12) và cho biết “tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars được lắp vào một bệ phóng tại đội hình tên lửa Kozelsky ở vùng Kaluga”.

“Tầm quan trọng của chiến dịch này nằm ở yếu tố tên lửa sẽ đặt trong nhiệm vụ chiến đấu như kế hoạch. Tổ quốc sẽ nhận được một hình mẫu mới về vũ khí tên lửa hạt nhân, sẽ giúp chúng ta giải quyết bất cứ nhiệm vụ nào ở cấp độ chiến lược”, theo ông Alexei Sokolov, chỉ huy đội hình tên lửa Kozelsky.

Nga lắp đặt tên lửa đạn đạo liên lục địa vào bệ phóng

Thông tin trên được đưa ra trong lúc chính phủ Mỹ đang gút lại kế hoạch gửi các hệ thống phòng không tầm xa tiên tiến cho Ukraine nhằm đối phó hỏa lực Nga.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng bất cứ tên lửa Patriot nào được gửi đến Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp của lực lượng Nga.

Đến chiều 15.12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết tất cả vũ khí phương Tây gửi cho Ukraine bị coi là những mục tiêu hợp pháp của Nga và sẽ bị chiếm hoặc phá hủy.

Xem thêm: Nga lắp đặt tên lửa đạn đạo liên lục địa vào bệ phóng

Đấu pháo Nga - Ukraine

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine được cho là đang biến thành trận đấu pháo, và bên nào sản xuất được nhiều đạn pháo hơn sẽ giành ưu thế.

Nga đang phải sử dụng các loại đạn có tuổi thọ nửa thế kỷ, thậm chí có lẽ phải tháo rời các đồ điện tử để lấy con chíp dùng để sản xuất xe tăng và vũ khí dẫn đường chính xác.

Rộ tin Trung Quốc cấm xuất khẩu thiết bị vi xử lý cấp độ quân đội

Trong khi đó, Ukraine đang dựa vào nguồn vũ khí và đạn dược của Mỹ và đồng minh NATO, nhưng nguồn cung này đang giảm sút sau gần 10 tháng chiến sự. Theo NBC ngày 14.12, quân đội cả hai nước đang bắn hàng ngàn quả đạn pháo mỗi ngày và gặp thách thức trong việc tìm nguồn bổ sung.

Xem thêm: Kho đạn pháo quyết định ưu thế xung đột Nga - Ukraine

Mỹ muốn gửi bom thông minh cho Ukraine?

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lên kế hoạch cung cấp cho Ukraine thiết bị điện tử tiên tiến giúp chuyển đổi vũ khí không dẫn đường thành "bom thông minh" có thể nhắm tấn công các vị trí quân sự của Nga với độ chính xác cao, theo tường thuật của báo The Washington Post ngày 14.12.

Bộ dụng cụ tích hợp thiết bị định vị toàn cầu để đạt được độ chính xác và có thể được gắn vào nhiều loại vũ khí, tạo ra thứ mà Lầu Năm Góc gọi là "đạn tấn công trực tiếp hỗn hợp" (JDAM). Quân đội Mỹ đã sử dụng công nghệ này trên những quả bom nặng tới 900 kg, thường gắn nó vào các máy bay ném bom và máy bay chiến đấu.

Nga đang phải 'vét kho' tên lửa cũ để tấn công Ukraine?

Xem thêm: Mỹ dự định cung cấp thiết bị chế 'bom thông minh' cho Ukraine?

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.