Chiến sự ngày 38: Nga chuyển hướng khỏi Kyiv

03/04/2022 06:30 GMT+7

Ukraine giành lại nhiều khu vực gần Kyiv khi lực lượng Nga rút đi nhưng chiến sự ác liệt dự kiến diễn ra tại miền nam và miền đông.

Sắp đánh lớn tại miền nam và miền đông

Cố vấn tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych cảnh báo các trận đánh lớn sắp diễn ra tại miền nam và miền đông Ukraine, đặc biệt là tại thành phố Mariupol, theo The Guardian.

Thống đốc tỉnh Dnipro Valentyn Reznichenko thông báo Nga phóng tên lửa làm hư hại nặng nề tuyến đường sắt, toa xe lửa và các cơ sở hạ tầng khác tại thành phố Pavlohrad trong ngày 2.4. Ga đường sắt quan trọng Lozova cách Pavlohrad 50 km về hướng bắc cũng bị nã pháo.

Ngoài ra, Nga còn tấn công một nhà máy lọc dầu lớn ở thành phố Kremenchuk miền trung Ukraine trong sáng 2.4.

Binh sĩ Ukraine kiểm tra xe tăng Nga bị sa lầy tại làng Nova Basan, vùng Chernihiv

Reuters

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, ông Arestovych cho biết binh sĩ Ukraine quanh Kyiv đã tái chiếm hơn 30 thị trấn và làng xã, đồng thời đang giữ vững chiến tuyến tại mặt trận miền đông. Các hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy các binh sĩ và xe pháo của Nga không còn hiện diện tại sân bay Hostomel cách thủ đô Kyiv khoảng 28 km.

Xem thêm: Ảnh vệ tinh cho thấy quân Nga 'biến mất' khỏi sân bay Antonov gần Kyiv

Cờ Ukraine tung bay tại Chernobyl

Công ty năng lượng nhà nước Ukraine Energoatom thông báo quốc kỳ Ukraine đã được kéo lên tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vào 11 giờ ngày 2.4 (giờ địa phương). Theo CNN, toàn bộ nhân viên nhà máy đã có mặt tại buổi lễ thượng cờ.

Trước đó, lực lượng Nga giao lại quyền kiểm soát nhà máy cho phía Ukraine và được cho là rút về hướng Belarus. Ukraine nói rằng một số binh sĩ Nga bị phơi nhiễm phóng xạ và lực lượng Nga đã bắt nhiều thành viên vệ binh quốc gia Ukraine theo làm con tin nhưng Moscow chưa bình luận gì về những cáo buộc này.

Xem thêm: Binh sĩ Nga bị phơi nhiễm phóng xạ tại Chernobyl?

Ukraine muốn vũ khí hạng nặng

Một vị cố vấn khác của tổng thống Ukraine là ông Mykhailo Podoliak cùng ngày kêu gọi Mỹ và đồng minh cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine trong bối cảnh quân đội Nga chuyển trọng tâm từ Kyiv sang miền nam và miền đông Ukraine.

Mỹ vừa mới công bố thêm khoản viện trợ an ninh 300 triệu USD cho Ukraine trong khi truyền thông đưa tin Washington còn bàn bạc với các đồng minh để chuyển giao xe tăng thời Liên Xô cho Kyiv phòng thủ vùng Donbass.

Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin đe dọa nếu Anh chuyển pháo tầm xa và vũ khí chống hạm cho Ukraine, đó sẽ là những mục tiêu chính thức cho lực lượng Nga nhắm tới.

Xem thêm: Mỹ sắp giúp chuyển giao xe tăng cho Ukraine phòng thủ Donbass?

Khôi phục sơ tán dân khỏi Mariupol

Tổ chức Chữ thập đỏ đang đưa đoàn xe từ Zaporizhzhia quay lại Mariupol trong ngày 2.4 để sơ tán dân thường khỏi đây. Đoàn xe đã lên đường trong ngày 1.4 nhưng buộc phải quay đầu vì tình hình không cho phép.

Tuy vậy, trong ngày 1.4, có khoảng 2.000 người thoát khỏi Mariupol an toàn sau khi tự di chuyển sang thành phố Berdyansk gần đó. Đoàn xe của chính phủ Ukraine tổ chức được Chữ thập đỏ hộ tống đã đưa những người tập trung tại Berdyansk sang Zaporizhzhia.

Theo CNN, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar ngày 2.4 đề nghị Nga và Ukraine để cho Thổ Nhĩ Kỳ sơ tán dân thường tại Mariupol bằng đường biển. Trong số những người còn kẹt lại thành phố có công dân Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác.

Người dân rời khỏi Mariupol và Melitopol trên xe buýt tại một điểm tập kết ở Zaporizhzhia ngày 1.4

Reuters

Ukraine tố Nga tăng quân tại Moldova

Quân đội Ukraine cáo buộc Nga đang triển khai thêm lực lượng đến Transnistria, vùng lãnh thổ ly khai của Moldova nằm phía tây của Ukraine, theo Bloomberg. Transnistria cách không xa thành phố cảng quan trọng Odessa của Ukraine ở biển Đen.

Cơ quan đối ngoại của Transnistria cùng ngày phủ nhận cáo buộc của Ukraine và khẳng định các đơn vị quân sự vẫn đang ở căn cứ thường trực trong khi các hoạt động được chuẩn bị trước cũng bị giảm thiểu nhằm giảm căng thẳng. Transnistria thông báo đang có khoảng 25.000 người tị nạn Ukraine tại vùng này.

Bộ Ngoại giao Moldova nói không có thông tin để xác nhận tuyên bố của Ukraine. Nga chưa bình luận gì.

Ukraine xúc tiến kế hoạch đảm bảo an ninh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News ngày 2.4 cho biết Kyiv đã gửi dự thảo về đảm bảo an ninh đến một số quốc gia.

"Chúng tôi cần sự đảm bảo an ninh từ các quốc gia hàng đầu", ông Zelensky nói và cho biết thêm rằng điều này áp dụng cho cả các thành viên NATO và các nước không thuộc NATO. "Những quốc gia ngoài Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ nếu muốn đảm bảo an ninh cho Ukraine có thể tham gia một cách công khai", nhà lãnh đạo này nói thêm.

Ông Zelensky cho biết Israel và Ireland nằm trong số các quốc gia đã đề nghị đảm bảo an ninh cho Ukraine. “Chúng tôi muốn Trung Quốc cũng tham gia", ông Zelensky nói thêm. Trong khi đó, Bắc Kinh nói chưa nhận được đề nghị nào từ Kyiv.

Xem thêm: Ukraine gửi phương Tây đề xuất đảm bảo an ninh

Xem thêm diễn biến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.