Chiến sự tối 16.11: Tên lửa Ukraine gây ra vụ nổ chết người ở Ba Lan?

16/11/2022 18:40 GMT+7

Các nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các đồng minh rằng tên lửa phòng không của Ukraine gây ra vụ nổ khiến 2 người thiệt mạng ở Ba Lan .

Màn hình tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ ngày 16.11

reuters

Nghi vấn tên lửa Ukraine lạc sang Ba Lan

Reuters dẫn lời một nguồn tin NATO ngày 16.11 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với các đồng minh rằng tên lửa khiến hai người thiệt mạng ở Ba Lan hôm 15.11 là một tên lửa phòng không của Ukraine.

Trước đó, ông Biden đã công khai nói rằng tên lửa khó có thể được bắn từ Nga. Nếu được xác nhận, thông tin này có thể làm giảm bớt lo ngại về khả năng căng thẳng leo thang.

Xem nhanh: Ngày 265 chiến dịch, Nga phóng tên lửa ồ ạt, Ukraine bắn chặn nhưng gây chết người ở Ba Lan

Các đại sứ NATO dự kiến tổ chức một cuộc họp khẩn vào ngày 16.11 để thảo luận về vụ nổ ở miền đông Ba Lan gần biên giới Ukraine.

Nga ngày 16.11 cũng nói rằng nước này không liên quan gì đến vụ nổ trên. Điện Kremlin cáo buộc một số nước phương Tây, đặc biệt là Ba Lan, đã phản ứng "cuồng loạn" trước vụ việc, nhưng Mỹ và Tổng thống Joe Biden đã thể hiện sự kiềm chế.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, nước này không bắn tên lửa vào khu vực 35 km xung quanh biên giới Ba Lan và những bức ảnh về vụ nổ cho thấy một tên lửa phòng không S-300 của Ukraine có thể đã gây ra chuyện này.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda sau đó nói tên lửa đã rơi xuống nước này và làm chết hai người "có lẽ là một sự cố đáng tiếc". Ông Duda cho biết không có căn cứ nào để tin rằng vụ phóng tên lửa là một vụ tấn công. Ba Lan, một thành viên NATO, trước đó nói Warsaw không có bằng chứng cụ thể để xác định ai đã bắn tên lửa vào nước này.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 15.11 khẳng định những cáo buộc rằng một trong những tên lửa của họ đã rơi ở Ba Lan là một “thuyết âm mưu”, theo AFP.

Quan chức Mỹ nói tên lửa rơi làm chết người ở Ba Lan là của Ukraine phóng

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ba Lan ngày 15.11 khẳng định một tên lửa "do Nga sản xuất" đã rơi xuống ngôi làng Przewodow của Ba Lan, gần biên giới giáp với Ukraine vào lúc 15 giờ 40 phút cùng ngày. Ba Lan đã triệu tập đại sứ Nga tại Warsaw để yêu cầu giải thích sau khi Moscow phủ nhận trách nhiệm.

Xem thêm: Tổng thống Mỹ: tên lửa rơi ở Ba Lan có thể không phóng từ Nga

Kho nhiên liệu sâu trong biên giới Nga phát nổ

Nhà chức trách Nga cho biết một kho nhiên liệu ở tỉnh Oryol, cách biên giới với Ukraine khoảng 200 km, đã phát nổ vào ngày 16.11, theo AFP. Vụ việc bị nghi do máy bay không người lái (UAV) gây ra.

Đây là kho nhiên liệu mới nhất ở Nga phát nổ kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Hầu hết các cuộc tấn công xảy ra nhằm vào các mục tiêu chỉ cách biên giới Nga - Ukraine vài chục km. Vụ nổ mới nhất gây chú ý vì kho nhiên liệu này nằm sâu hơn trong lãnh thổ Nga.

Xem thêm: Kho nhiên liệu sâu trong biên giới Nga phát nổ, nghi bị UAV tấn công

Giám đốc CIA đến Kyiv sau khi gặp lãnh đạo tình báo Nga

Giám đốc CIA đến Kyiv

Theo The Washington Post, Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns ngày 15.11 đã đến Kyiv để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Chuyến đi nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine và thông báo về lời cảnh báo của Mỹ với Nga về việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Chuyến thăm diễn ra giữa lúc Kyiv hứng chịu đợt tấn công bằng tên lửa dữ dội nhất từ khi Nga mở chiến dịch quân sự. Một quan chức Mỹ cho hay ông Burns ở trong đại sứ quán Mỹ lúc cuộc tấn công xảy ra và vẫn an toàn.

Trước đó một ngày, ông Burns có cuộc gặp bí mật với Giám đốc Cơ quan tình báo nước ngoài Nga (SVR) Sergey Naryshkin tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).

Xem thêm: Giám đốc CIA đến Kyiv sau khi gặp lãnh đạo tình báo Nga

Tổng thống Biden muốn cấp gói viện trợ khẩn cấp hơn 37 tỉ USD cho Ukraine

Tổng thống Biden muốn viện trợ khẩn cấp hơn 37 tỉ USD cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang yêu cầu quốc hội nước này phê chuẩn gói viện trợ khẩn cấp hơn 37 tỉ USD cho Ukraine. Cụ thể, 21,7 tỉ USD dành cho hỗ trợ quân sự, tình báo và quốc phòng, 14,5 tỉ USD cho viện trợ nhân đạo và giúp duy trì hoạt động của chính phủ Ukraine, 900 triệu USD cho việc chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ các dịch vụ cho người Ukraine sống ở Mỹ và 626 triệu USD để hỗ trợ an ninh hạt nhân cho Ukraine cũng như hiện đại hóa kho Dự trữ Dầu mỏ chiến lược của Mỹ.

Xem thêm: Tổng thống Biden muốn cấp gói viện trợ khẩn cấp hơn 37 tỉ USD cho Ukraine

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.