Chiến sự tối 16.12: Ukraine dùng HIMARS tấn công, Mỹ phản ứng cảnh báo mới từ Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
16/12/2022 18:12 GMT+7

Lực lượng Ukraine bị tố sử dụng Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) tấn công vào một khu vực dân cư ở miền đông, trong khi Nga tiếp tục phóng tên lửa dồn dập vào nhiều khu vực ở nước láng giềng.

Ông Leonid Pasechnik, đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng ở miền đông Ukraine, hôm nay 16.12 viết trên ứng nhắn tin Telegram rằng 8 người thiệt mạng và 23 người bị thương do pháo kích của lực lượng Ukraine, theo Reuters. Ông Pasechnik nói rằng vụ tấn công nhắm vào ngôi làng Lantrativka, một khu định cư nhỏ gần biên giới với Nga.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo về phía các vị trí của lực lượng Nga bên ngoài thành phố Bakhmut thuộc miền đông Ukraine vào ngày 8.11

Reuters

Ông Pasechnik gọi vụ tấn công là "man rợ" và cáo buộc lực lượng Ukraine đang nhắm mục tiêu vào các khu dân cư, trường học và khu mua sắm. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Kyiv đối với cáo buộc này.

Các quan chức Luhansk do Nga hậu thuẫn còn khẳng định Ukraine đã phóng 3 quả rốc két từ Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) vào Lantrativka lúc 4 giờ 10 phút sáng 16.12 (giờ địa phương).

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày thứ 295 có gì nóng?

Xem thêm: Ukraine khai hỏa HIMARS vào thành phố do Nga kiểm soát, gây thương vong?

Nga phóng 60 tên lửa vào nhiều khu vực Ukraine?

Các quan chức địa phương cho biết đợt tấn công tên lửa mới nhất kể từ tháng 10 đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quan trọng ở tỉnh Kharkiv phía đông bắc, tỉnh Odessa bên bờ biển Đen và tỉnh Vinnytsia ở miền trung tây Ukraine, theo Reuters.

Thành phố Kharkiv, đô thị lớn thứ hai Ukraine với hơn 1 triệu dân, đã bị mất điện. Tình trạng tương tự xảy ra tại thành phố Poltava ở miền trung và tỉnh Sumy ở miền bắc.

Ít nhất ba vụ nổ được ghi nhận ở khu vực thủ đô Kyiv và các hệ thống phòng không trên khắp Ukraine được kích hoạt. Công ty điều hành đường sắt Ukraine cho biết một số tuyến đường sắt bị mất điện.

Ukraine pháo kích dữ dội vào Donetsk, Giáng sinh sẽ không ngưng tiếng súng

Thống đốc tỉnh Mykolaiv Vitaly Kim cho biết Nga đã bắn ít nhất 60 tên lửa trên khắp Ukraine trong ngày 16.12. Không có thông tin thương vong ngay lập tức và không rõ chính xác cơ sở hạ tầng quan trọng nào đã bị tấn công.

Xem thêm: Kyiv và nhiều thành phố Ukraine bị tấn công tên lửa

Lầu Năm Góc phản ứng với cảnh báo mới từ Nga

Đài CNN ngày 16.12 dẫn lời trợ lý báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder nói rằng Mỹ sẽ “không việc gì phải nghe theo những phát biểu của Nga" về viện trợ an ninh mà chính quyền của Tổng thống Joe Biden dành cho Ukraine.

Phát biểu được đưa ra giữa thông tin Mỹ có thể gửi hệ thống tên lửa Patriot đến Ukraine khiến Nga lên tiếng đe dọa.

Lầu Năm Góc: Nga không thể "ra lệnh" Mỹ về viện trợ Ukraine

Trong thông cáo ngày 15.12, Đại sứ quán Nga ở Washington cho hay việc Mỹ gửi hệ thống Patriot đến Ukraine sẽ “dẫn đến những hậu quả khó lường” và đe dọa an ninh toàn cầu. Trước đó vào ngày 13.12, CNN đưa tin Nhà Trắng đang gút lại kế hoạch gửi hệ thống Patriot đến Ukraine.

Xem thêm: Lầu Năm Góc: Nga không được ‘ra lệnh’ Mỹ về viện trợ Ukraine

Mỹ muốn mua thêm nhiều tiêm kích, tàu chiến, hỗ trợ Ukraine và Đài Loan

Hãng Reuters ngày 16.12 đưa tin Thượng viện Mỹ vừa thông qua đề xuất ngân sách quốc phòng cho tài khóa 2023 với mức chi kỷ lục 858 tỉ USD, nhiều hơn 45 tỉ USD so với đề xuất ban đầu của Tổng thống Joe Biden và bỏ quy định tiêm vắc xin Covid-19 bắt buộc trong quân đội.

Các nghị sĩ thông qua Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng (NDAA), đạo luật thường niên nhằm thiết lập chính sách cho Lầu Năm Góc, với số phiếu 83-11. Những phiếu phản đối là của những nghị sĩ phản đối việc tăng ngân sách quốc phòng, cũng như những nghị sĩ bảo thủ muốn siết phần ngân sách này.

Ukraine chỉ trích Đức chưa mặn mà cung cấp xe tăng Leopard 2

Dự thảo đã được thông qua tại hạ viện vào tuần trước nên tiếp theo sẽ được chuyển đến để Tổng thống Biden ký ban hành.

Xem thêm: Mỹ muốn mua thêm nhiều tiêm kích, tàu chiến, hỗ trợ Ukraine và Đài Loan

Nga sẽ tăng gấp đôi số cuộc phóng thử tên lửa liên lục địa

Chỉ huy Lực lượng tên lửa chiến lược Nga Sergei Karakayev mới đây tiết lộ với tờ báo quân sự Krasnaya Zvezda rằng nước này sẽ tăng số cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) từ 4 cuộc trong năm 2022 lên 8 cuộc trong 2023, theo Reuters. Ông Karakayev cho hay 4 cuộc phóng ICBM trong năm nay đã “khẳng định độ tin cậy cao của các hệ thống tên lửa”.

Ông Karakayev đặc biệt trích dẫn tên lửa Sarmat có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà đã trải qua lần phóng thử đầu tiên vào tháng 4 từ khu Plesetsk ở miền bắc của Nga, đánh trúng mục tiêu trên bán đảo Kamchatka cách đó khoảng 6.000 km.

Ukraine cảnh báo Nga vẫn còn ý định tiến quân kiểm soát thủ đô Kyiv

Tên lửa Sarmat đã được phát triển trong nhiều năm nhưng cuộc thử nghiệm hồi tháng 4 diễn ra vào thời điểm căng thẳng quốc tế ở mức cực độ, vài tuần sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Xem thêm: Ông Putin tuyên bố Nga thử thành công tên lửa Sarmat 'độc nhất và uy lực nhất'

Nga nói gì sau khi EU nhất trí gói trừng phạt mới?

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16.12 cho hay họ sẽ nghiên cứu gói trừng phạt mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga và sau đó sẽ đưa ra phản ứng, theo Reuters.

EU ngày 15.12 đã nhất trí áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga liên quan đến chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine. Trong đó có biện pháp đưa vào danh sách đen "gần 200” cá nhân và tổ chức, nhắm mục tiêu vào ba ngân hàng, hạn chế đầu tư khai thác và cấm thêm các kênh truyền hình Nga, theo AFP.

Tranh cãi vài tháng, EU vẫn chưa thống nhất giá trần khí đốt Nga

Xem thêm: Nga, Ukraine nói gì sau khi G7, EU nhất trí về trần giá dầu Nga?

Ông Putin ra lệnh vạch kế hoạch phát triển 4 vùng Nga kiểm soát ở Ukraine

Tổng thống Vladimir Putin mới đây đã ra lệnh cho chính phủ của ông vạch ra các kế hoạch phát triển nền kinh tế của 4 vùng ở Ukraine hiện do lực lượng Nga kiểm soát.

Tổng thống Putin đưa ra lệnh trên hôm 15.12 trong một cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Mikhail Mishustin và các bộ trưởng Nội các, theo Đài NHK hôm nay 16.12.

Tại cuộc họp, ông Putin nói rằng những biện pháp trừng phạt của phương Tây chống lại Nga là "chưa có tiền lệ" và “nhằm nghiền nát nền kinh tế của chúng ta". Tuy nhiên, ông khẳng định “kế hoạch này đã thất bại” và “các công dân của chúng ta đã thể hiện sự đoàn kết”.

Tổng thống Putin ra chỉ thị mới liên quan 4 vùng Nga kiểm soát ở Ukraine

Xem thêm: Tổng thống Putin ra lệnh mới liên quan 4 vùng Nga kiểm soát ở Ukraine

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.