Chiến sự Ukraine đến trưa 22.4: Hố chôn tập thể gần Mariupol gây chú ý

22/04/2022 13:48 GMT+7

Ảnh vệ tinh cho thấy địa điểm có khả năng là nơi chôn cất tập thể dân thường gần thành phố Mariupol, khớp với cáo buộc của quan chức thành phố.

Thị trưởng Mariupol tuyên bố lực lượng Nga đã đào hố chôn tập thể để chôn dân thường thiệt mạng tại thành phố. Hình ảnh vệ tinh củng cố mức độ chính xác của tuyên bố này, trong khi Moscow chưa đưa ra bình luận.

Ảnh vệ tinh hé lộ "hố chôn tập thể" gần Mariupol

Ông Vadym Boichenko, thị trưởng Mariupol, ngày 21.4 nói Nga che giấu bằng chứng về tội ác chiến tranh bằng cách chôn tập thể thường dân thiệt mạng ở thành phố. Theo đó, lực lượng Nga đã cho xe tải thu gom xác chết trên đường phố Mariupol và vận chuyển đến làng Manhush gần đó để chôn cất.

Ảnh vệ tinh chụp địa điểm được cho là có các hố chôn tập thể gần thành phố Mariupol

maxar

Sau đó, công ty Maxar Technologies của Mỹ đã công bố các hình ảnh vệ tinh chụp địa điểm được cho là có nhiều hố chôn tập thể này. Theo phân tích của báo The New York Times, khoảng 300 hố đã được đào gần một nghĩa trang ở Manhush, ngôi làng cách Mariupol khoảng 15 km về phía tây. Các hố này được đào trong hai tuần từ tháng 3 đến tháng 4 khi lực lượng Nga kiểm soát thành phố.

Hội đồng thành phố Mariupol cùng ngày nói trên Telegram rằng lực lượng Nga đã chôn cất khoảng 3.000 đến 9.000 người ở Manhush. Song những con số này chưa thể được xác thực một cách độc lập. Moscow chưa bình luận về những tuyên bố nói trên.

Ông Putin ra lệnh bao vây nhà máy Azovstal: “một con ruồi cũng không lọt”

Xem thêm: Ảnh vệ tinh hé lộ 'hố chôn tập thể' ở Mariupol

Sơ tán dân thường ở Mariupol diễn ra "chậm chạp"

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết việc sơ tán dân thường tại thành phố Mariupol đang diễn ra "rất chậm chạp".

"Không có gì sáng sủa về Mariupol. Mọi thứ diễn ra rất chậm. Về phía Nga, mọi thứ rất phức tạp, hỗn loạn, chậm chạp và tất nhiên là không trung thực", bà nói trong một bài đăng trên Telegram, theo CNN.

Khói bốc lên từ nhà máy Azovstal ở Mariupol

reuters

Bà Vereshchuk xin lỗi những người đã không được sơ tán trong ngày 21.4. "Các cuộc pháo kích bắt đầu gần điểm tập kết người dân, khiến hành lang sơ tán buộc phải đóng cửa", quan chức này cho biết.

Theo Kyiv, khoảng 120.000 dân thường vẫn còn kẹt lại ở Mariupol. Nga tuyên bố đã "giải phóng" thành phố này, trừ khu vực nhà máy gang thép Azovstal.

Nga muốn Ukraine trung lập, phi hạt nhân

"Chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine nhằm mục đích phi quân sự hóa và phi phát xít hóa, và Moscow muốn đảm bảo đất nước láng giềng sẽ có lập trường trung lập và không có vũ khí hạt nhân, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết hôm 21.4, theo hãng tin TASS.

Nhà ngoại giao Nga chỉ trích quyết định gần đây của Tổ chức Quốc gia Châu Mỹ (OAS) về việc chấm dứt tư cách quan sát viên của Nga vì chiến sự tại Ukraine. Ông Antonov nói đây là nỗ lực nằm trong "chiến dịch có chủ đích nhằm cô lập Nga trên trường quốc tế".

Xung đột Nga-Ukraine liệu có ảnh hưởng đến lựa chọn tổng thống Pháp?

"Chúng tôi đang bị trừng phạt chỉ vì kiên định bảo vệ các lợi ích quốc gia hợp pháp của chúng tôi cũng như không chịu khuất phục trước ý chí của người khác", ông nói.

Tổng thống Zelensky: Các nước cần sẵn sàng "cắt đứt" với Nga

Nói với Ngân hàng Thế giới hôm 21.4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng các nước cần thực hiện 5 biện pháp để ngăn Nga hiện thực hóa "bất kỳ mục tiêu gây hấn nào của họ", bao gồm việc chuẩn bị sẵn sàng nếu phải tiến tới "cắt đứt hoàn toàn mọi mối quan hệ với Nga".

"Không ai nên phụ thuộc vào tâm trạng chính trị của giới lãnh đạo nhà nước này", ông Zelensky nói về Nga, theo The New York Times. "Nếu thế giới sẵn sàng cô lập Nga hoàn toàn, giới lãnh đạo Nga sẽ có động cơ để tránh bất kỳ cuộc chiến tranh nào".

Một khu dân cư ở Kharkiv, Ukraine, trúng tên lửa hôm 21.4

chụp màn hình nyt

Nhà lãnh đạo cũng tuyên bố Ukraine cần đến 7 tỉ USD viện trợ một tháng, và cần thêm hàng trăm tỉ USD nữa để phục hồi sau chiến tranh. Ông nói "các mối quan hệ kinh tế thông thường của đất nước đã bị hủy hoại hoàn toàn".

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã công bố khoản viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá bằng khoản viện trợ công bố tuần trước, tức 800 triệu USD. Ông cũng công bố một chương trình mới để giúp người tị nạn Ukraine đến Mỹ với lý do nhân đạo.

Theo ước tính của Kyiv, quân đội Nga đã phá hủy hoặc làm hư hại hàng chục nghìn ngôi nhà và hơn 1.100 cơ sở giáo dục, cũng như các bệnh viện và cơ sở kinh doanh. Một phân tích ban đầu cho thấy Ukraine đã bị thiệt hại 550 tỉ USD, ông Zelensky nói.

Mỹ viện trợ Ukraine thêm 800 triệu USD vũ khí

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ đến Đức tuần tới

Theo ông John F. Kirby, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin III sẽ đến Berlin vào tuần tới để gặp các đối tác và thảo luận về các nhu cầu hiện tại và tương lai của Ukraine.

"Một phần của chương trình nghị sự sẽ là nói về nhu cầu quốc phòng lâu dài của Ukraine trong môi trường thời hậu chiến và những gì có thể xảy ra", ông Kirby cho biết.

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.