Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 93 máy bay không người lái (UAV) cảm tử tầm xa trong đêm 4.4 và rạng sáng 5.4. Không quân Ukraine nói đã bắn hạ 76 chiếc UAV trong số đó, nhưng có 17 chiếc đã tấn công 10 địa điểm, theo trang tin The Kyiv Independent.
Ngoài ra, giới chức Ukraine sáng 5.4 nói rằng trong 24 giờ trước đó, các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và ít nhất 95 người bị thương.

Hình ảnh được cho là cảnh binh sĩ Nga khai hỏa trong cuộc xung đột với Ukraine
Ảnh: Chụp màn hình TASS
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 5.4 tuyên bố trong 24 giờ, quân đội nước này đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và sân bay quân sự của quân đội Ukraine cũng như các khu vực triển khai quân của đối phương trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo Hãng tin TASS.
Theo số liệu mới nhất do Bộ Quốc phòng Nga công bố, Ukraine mất hơn 1.215 binh sĩ dọc theo chiến tuyến trong 24 giờ. Trong cùng thời gian, hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 293 UAV và 5 quả bom thông minh của Ukraine, theo Bộ Quốc phòng Nga.
Đến tối 5.4 chưa có thông tin phản ứng từ phía Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố của bên kia. Hai bên lâu nay phủ nhận nhắm mục tiêu vào dân thường.
Xem thêm: Ukraine tố Nga tấn công nhà máy Mỹ ở Zakarpattia
UAV Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu ở Nga
Chỉ huy lực lượng máy bay không người lái Ukraine Robert Brovdi ngày 5.4 tuyên bố máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu NORSI ở tỉnh Nizhny Novgorod thuộc miền trung của Nga, theo Reuters. Đây là nhà máy lọc dầu lớn thứ 4 ở Nga.
Tỉnh trưởng Nizhny Novgorod Gleb Nikitin thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu NORSI sau một cuộc tấn công bằng UAV. Ông còn viết một nhà máy điện và một số nhà dân đã bị hư hại trong vụ tấn công.
Ông Brovdi nói thêm rằng các UAV khác cũng đã tấn công cảng Primorsk trên biển Baltic, nơi công ty vận tải Transneft của Nga sử dụng để vận chuyển dầu ra nước ngoài. Cảng Primorsk thuộc tỉnh Leningrad của Nga.
Trước đó, Tỉnh trưởng Alexander Drozdenko của tỉnh Leningrad viết trên Telegram rằng một phần đường ống dẫn dầu tại cảng Primorsk đã bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine. Ông Drozdenko khẳng định không có ai bị thương trong vụ tấn công.
Vụ tấn công mới nhất diễn ra khi các quan chức Ukraine nói rằng một số đồng minh nước ngoài đã kêu gọi Kyiv tạm dừng các cuộc tấn công bằng UAV vào các nhà máy lọc dầu của Nga trong lúc cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran làm tăng giá nhiên liệu trên toàn thế giới.
"Chúng ta hãy trả lời điều này một cách ngoại giao. Chúng tôi đang nhận được một số tín hiệu về vấn đề này", Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov nói với Bloomberg trong một cuộc trả lời phỏng vấn được xuất bản ngày 4.4, mà không nêu rõ quốc gia nào đã đề nghị Ukraine tạm dừng các cuộc tấn công.
Xem thêm: Nga, Ukraine nói gì sau tin Mỹ kêu gọi dừng tấn công cơ sở năng lượng Nga?
Hai đặc phái viên Mỹ sắp thăm Ukraine?
Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov hôm 4.4 cho hay các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner có thể đến Kyiv trong tháng này, theo Reuters.
"Kushner, Witkoff, Lindsey Graham – đó là những người dự kiến sẽ đến. Còn ai nữa, chúng ta sẽ xem", Bloomberg dẫn lời ông Budanov. Ông nói thêm rằng cuộc gặp có thể diễn ra ngay sau Lễ Phục Sinh của Chính Thống giáo vào ngày 12.4.
Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Kyiv của hai ông Witkoff và Kushner. Hai ông này trước đây đã gặp các đại diện của Ukraine tại Mỹ, nhưng chưa đến Kyiv. Họ đã đến Moscow để đàm phán với phía Nga.
Các cuộc đàm phán do Washington làm trung gian giữa Ukraine và Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài hơn 4 năm đã bị đình trệ sau khi cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bùng nổ vào ngày 28.2.
Xem thêm: Nga hé lộ kết quả đàm phán với Mỹ về xung đột Ukraine
Bình luận (0)