Chiến sự Ukraine phủ bóng hội nghị ngoại trưởng G20 ở Bali

08/07/2022 10:37 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ ngồi chung phòng với các đồng cấp Mỹ và Trung Quốc tại Indonesia ngày 8.7, trong cuộc gặp đầu tiên của họ kể từ khi chiến sự bùng nổ ở Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Bali ngày 7.7

reuters

Chiến sự ở Ukraine và tác động của nó đối với nền kinh tế toàn cầu đã thống trị các tuyên bố trước thềm hội nghị ngoại trưởng G20. Các quan chức hàng đầu châu Âu, Mỹ và Úc nhấn mạnh rằng sẽ không có chuyện "bình thường như mọi khi" tại hội nghị lần này, diễn ra ở hòn đảo du lịch nổi tiếng Đông Nam Á.

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cuối ngày 7.7 cho biết nước chủ nhà coi trọng việc "tạo ra một bầu không khí thoải mái cho mọi người" và G20 là một cơ hội để đạt được những tiến bộ.

"Đây là lần đầu tiên, kể từ ngày 24.2, tất cả những người chơi lớn ngồi trong cùng một phòng", bà nói, nhắc đến thời điểm Nga tuyên bố "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine, theo Reuters.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 134 có diễn biến gì nóng?

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 7.7 cho biết điều quan trọng là phải ngăn chặn "sự đứt gãy hoặc gián đoạn" đối với chương trình nghị sự của G20, đồng thời đảm bảo không có điều gì có thể hợp pháp hóa hành động của Nga ở Ukraine.

Ngoại trưởng Úc Penny Wong cũng cho biết bà sẽ lên án Nga tại sự kiện.

Một quan chức chính phủ Nhật Bản tiết lộ rằng Tokyo cũng sẽ nêu ra những lo ngại của họ về chiến sự, nói họ đang thảo luận với các nước cùng chí hướng nhưng chưa có quyết định nào về việc tẩy chay Nga tại hội nghị ở Bali.

Chương trình ngày 8.7 bao gồm cuộc họp kín của ngoại trưởng các nước G20 bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Brazil, Anh, Canada, Nhật Bản, Nam Phi, cũng như các cuộc gặp song phương bên lề. Ngoại trưởng Ukraine dự kiến ​​sẽ phát biểu bằng hình thức trực tuyến.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Bali hôm 7.7. Tại cuộc gặp, ông Lavrov ca ngợi Bắc Kinh nhưng chỉ trích phương Tây có thái độ "gây hấn công khai". Trong khi đó, ông Vương cho biết Trung Quốc và Nga đã duy trì trao đổi bình thường, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau và gạt bỏ mọi "can thiệp", cho thấy "sức bật mạnh mẽ" và "quyết tâm chiến lược" trong quan hệ của họ.

Tổng thống Putin cảnh báo: "Nga còn chưa bắt đầu hành động"
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.