• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thời trang 24/7

Childhood Memory, An và loạt show thời trang yêu cầu dress code

Thùy Dung P
thuydung12@gmail.com
03/11/2022 20:00 GMT+7

Ở show diễn Childhood Memory - Ký ức tuổi thơ , khách mời nữ được đề nghị mặc dress code màu tím. Trước đó hai nhà thiết kế của Vũ Ngọc Son từng chọn các tone hồng dịu ngọt cho show Vùng trời bình yên, xanh lá cho show Bình minh, đỏ cho show Hừng đông và gam màu vàng rực rỡ cho show Vàng son diễn tại Huế.

Show diễn Ký ức tuổi thơ tổ chức vào đầu tháng 12.2022 là show diễn cá nhân thứ 10 của bộ đôi nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng. Đây cũng là show diễn thứ 5 đánh dấu chặng đường chuyển mình trong cuộc chơi màu sắc của bộ đôi Phù thuỷ sắc màu.

Sau 8 năm có mặt trong làng thời trang Việt, hai nhà thiết kế của Vũ Ngọc Son được nhớ đến qua những thiết kế sử dụng bảng màu rực rỡ, hoạ tiết vui nhộn trên nền kiểu dáng cổ điển, thanh lịch. Những màu sắc nổi bật đó lần lượt được hai NTK chọn làm dress code cho những show diễn của mình, tạo nên dấu ấn đặc sắc cho mỗi lần trình làng bộ sưu tập mới.

Khách mời diện dress code đỏ trong show Hừng đông.

NTK Đinh Trường Tùng cho biết khác với phần lớn show thời trang chọn dress code là tông màu cơ bản đen và trắng, show diễn của hai anh luôn chọn màu sắc chủ đạo của BST sắp ra mắt làm màu sắc chủ đạo trên trang phục của khách mời dự show.

Tính đến hiện tại, hai nhà thiết kế đã chọn những tông màu rực rỡ nhất, gắn liền với tinh thần của các bộ sưu tập. Ví dụ như sắc vàng rực của Vàng son - A better day gợi nhắc một thời rực rỡ, lưu lại những ký ức tươi đẹp nhất của mảnh đất thần kinh Huế.

Màu đỏ được chọn cho show Hừng đông như một dấu son của cuộc sống, của thiên nhiên, gợi liên tưởng sắc màu của sự khởi đầu của thiên nhiên và cuộc sống.

Tông xanh tươi mát của show Bình Minh lại là ẩn ý cài cắm những gì tinh khôi, tươi mát nhất, như buổi ban mai căng tràn sức sống.

Màu hồng dịu ngọt của show Vùng trời bình yên lại là phép ẩn dụ của sắc hồng hoa giấy Hội An, của sự lạc quan tích cực khi nhìn cuộc đời dưới lăng kính thời trang.

“Sắc tím tượng trưng cho sự êm đềm, gợi nhắc những ký ức xa xưa đẹp đẽ; tím cũng là màu sắc của sự thủy chung son sắc. Cho mùa Thu Đông, bên cạnh palette tông đất mang nhiều hơi hướng phương Tây thì sắc tím được pha phối vừa phải trên trang phục sẽ mang đến cảm giác dịu êm dễ chịu", NTK Đinh Trường Tùng lý giải lí do vì sao chọn tông tím làm dress code cho show thời trang Childhood Memory sắp tới.

NTK Vũ Ngọc Tú, vốn được biết đến với cách làm thời trang nhạy bén, cho rằng sắc tím sẽ tiếp tục lên ngôi vào mùa Thu Đông năm nay, khi loạt nhà mốt quốc tế cũng lựa chọn màu sắc này. Sắc tím khi xuất hiện trên những thiết kế của thương hiệu mang nhiều hơn tính Á Đông, mềm mại và không kém phần độc đáo, như đúng tinh thần của thương hiệu.

Ngoài Vũ Ngọc Son, nhiều nhà thiết kế Việt, nhiều chương trình thời trang cũng bắt đầu đưa ra quy định về dress code cho sự kiện của mình. Trong khi các khách mời nữ thường mặc tông màu rực rỡ bắt mắt thì khách mời nam có thể chọn gam màu đen lịch lãm. Vừa diễn ra cuối tháng 10.2022, show An của NTK Lê Thanh Hòa chọn tone màu hồng làm dress code.

Gala Night FashUP 2022 đưa ra bốn tông màu để khách tham dự lựa chọn, bao gồm hồng, xanh, trắng và đen. Hầu hết thành viên ban tổ chức, ban giám khảo đều chọn dress code màu trắng. Trong ảnh là 3 giám khảo NTK Đỗ Long, Võ Hoàng Yến, Thảo Nhi Lê chọn mặc trang phục trắng trong khi giám khảo Nam Trung chọn gam màu đen.


Ảnh: NVCC, BTC

Top
Top