Chính phủ Hàn xem xét sửa luật nhập ngũ cho nghệ sĩ

02/09/2020 21:02 GMT+7

Công chúng đã có nhiều ý kiến trái chiều trước dự thảo luật nghĩa vụ quân sự mới nhằm mục đích hoãn thời gian nhập ngũ cho nghệ sĩ. Nhiều fan BTS hi vọng rằng thành viên Jin, 28 tuổi, sẽ có cơ hội hoãn nhập ngũ.

Kể từ khi BTS có được vị trí đầu tiên trên BXH Billboard Hot 100 với ca khúc Dynamite, lập nên kỳ tích làm rạng danh Hàn Quốc, nhiều cư dân mạng xứ sở kim chi đã thảo luận sôi nổi việc liệu có nên sửa đổi luật nghĩa vụ quân sự để phù hợp với các nghệ sĩ nổi tiếng hay không. Theo bản tin Newsdesk của MBC phát sóng mới đây, mong muốn của người hâm mộ có thể trở thành hiện thực khi chính phủ Hàn Quốc đang đẩy mạnh quy trình sửa đổi đạo luật nghĩa vụ quân sự để đưa các nghệ sĩ Kpop vào danh sách những trường hợp có thể hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Theo đó, người có 3 năm hoạt động nghệ thuật hay những nghệ sĩ được nhà nước trao tặng giải cống hiến sẽ được hoãn thời gian nhập ngũ. Nếu dự luật được thông qua, các nghệ sĩ Hàn Quốc có thể tạm hoãn thi hành nghĩa vụ quân sự cho đến năm 30 tuổi. Đại diện chính phủ Hàn Quốc cho biết luật này không thể giúp các nghệ sĩ được miễn hoàn toàn việc nhập ngũ để tránh làn sóng chỉ trích từ một bộ phận người dân cho rằng chính phủ đã dành cho người nổi tiếng sự đối xử đặc biệt. Theo luật pháp Hàn Quốc, tất cả nam giới trên 18 tuổi đều phải ghi danh nhập ngũ, trừ những người không đủ điều kiện sức khỏe, các vận động viên vô địch ASIAD hoặc đạt giải 3 trong Olympic.
Chính phủ Hàn xem xét sửa luật nhập ngũ cho nghệ sĩ1

Đài MBC đưa tin về việc chính phủ nước này xem xét sửa luật nhập ngũ cho nghệ sĩ

ẢNH: KOREABOO

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cũng đã đăng tải bài viết trên Twitter chúc mừng nhóm nhạc đình đám BTS với thành tích "khủng" này. "BTS đã viết lên một chương mới trong lịch sử Kpop khi trở thành nghệ sĩ Hàn đầu tiên có được No.1 BXH Billboard Hot 100. Đây thực sự là một điều đáng tự hào. Ngoài ra, đây cũng là một niềm an ủi to lớn đối với người dân Hàn Quốc trong lúc đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành như hiện nay. Tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành tới các chàng trai BTS", ông viết.
Theo Newsen, 7 chàng trai của Big Hit Entertainment đều đăng ký tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự cho đến năm 28 tuổi. Jin - thành viên lớn tuổi nhất BTS được dự đoán sẽ nhập ngũ vào cuối năm nay. Nếu dự thảo luật nghĩa vụ quân sự mới này được thông qua, anh sẽ có thêm thời gian để cống hiến cho âm nhạc cũng như giúp danh tiếng BTS thêm tỏa sáng ở thị trường âm nhạc quốc tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.