Chính phủ Mỹ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, cam kết giúp Philippines phòng thủ

12/07/2021 21:30 GMT+7

Ngày 11.7, chính phủ Tổng thống Joe Biden bác bỏ hầu hết các tuyên bố khẳng định chủ quyền trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông. Bước đi này tương tự như chính sách thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Chính phủ Mỹ cũng cảnh báo Trung Quốc rằng bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào Philippines trong khu vực điểm nóng này sẽ khiến Mỹ phản ứng theo hiệp ước phòng thủ chung.
Tuyên bố cứng rắn được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra ngay trước kỷ niệm 5 năm nhân dịp ngày tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở Biển Đông. Phán quyết này được đưa ra vào ngày 12.7.2016..
Cách đây 1 năm, chính phủ ông Trump cũng ra tuyên bố hoan nghênh phán quyết của tòa quốc tế, và nhấn mạnh gần như mọi yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp trừ vùng biển của Trung Quốc được quốc tế công nhận. Tuyên bố của chính phủ ông Biden tái xác quyết lập trường trên.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Reuters

Với những từ ngữ tương tự như cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo cách đây 1 năm, ông Blinken cáo buộc Trung Quốc tiếp tục “ép buộc và đe dọa các quốc gia ven biển ở Đông Nam Á, đe dọa quyền tự do hàng hải trên con đường toàn cầu quan trọng này”.
Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh “Mỹ tái khẳng định chính sách được đưa ra ngày 13.7.2020 liên quan đến khẳng định chủ quyền ở Biển Đông. Chúng tôi cũng tái khẳng định rằng bất cứ cuộc tấn công vũ trang nào nhắm vào lực lượng vũ trang, tàu hoặc máy bay Philippines ở Biển Đông sẽ kích hoạt hiệp ước phòng thủ chung của Mỹ”.
Theo Điều IV của Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Philippines năm 1951, 2 quốc gia này sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp xảy ra tấn công. Trung Quốc đã từng chỉ trích tuyên bố của chính phủ ông Trump và có khả năng sẽ tiếp tục phản ứng tương tự đối với quyết định của chính phủ ông Biden.

Tàu khu trục USS Benfold ở gần quần đảo Hoàng Sa vào ngày 12.7.

Hải quân Mỹ

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh trong tuyên bố mới: “Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc tuân thủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế, chấm dứt hành vi khiêu khích và thực hiện các bước để trấn an cộng đồng quốc tế rằng nước này cam kết tuân thủ trật tự hàng hải dựa trên luật lệ tôn trọng quyền của tất cả các nước, dù lớn hay nhỏ”.
Tuyên bố ngày 11.7 của Mỹ được đưa ra khi căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang vì nhiều vấn đề, gồm đại dịch Covid-19, nhân quyền, chính sách của Trung Quốc đối với Hồng Kông, Tây Tạng và giao thương.
Mỹ thường xuyên triển khai tàu chiến và máy bay để giám sát và tăng cường hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông. Mới nhất, hải quân Mỹ vừa thông cáo rằng tàu khu trục USS Benfold ngày 12.7 đã thực hiện cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải (FONOP) gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.