Chỉnh sửa hình ảnh cho đẹp mới đăng lên mạng: Sống ảo hay sợ hãi?

Tấn Đạt
Tấn Đạt
24/11/2022 11:18 GMT+7

Hình ảnh đi chơi, chân dung phải chỉnh sửa, thêm màu sắc cho lung linh… thì mới đăng lên mạng xã hội . Tại sao có những người như thế?

Một số người trẻ hay chỉnh sửa những bức hình của mình khi đi chơi như phong cảnh, chân dung… rồi mới đăng lên mạng xã hội. Nhiều người đặt vấn đề: Hành động này thể hiện là người sống ảo hay dối trá?

Thích được khen

Trong chuyến đi về biển Thạnh Phú (Bến Tre) vào giữa tháng 11 vừa qua, anh N.T.N (23 tuổi, ở ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, H.Chợ Gạo, Tiền Giang) không quên ghi lại khoảnh khắc sóng biển thơ mộng. Tuy nhiên, để có được những bức hình lung linh, tuyệt đẹp trong mắt mình, chàng trai 23 tuổi này đã tạo màu, “đè” nhiều lớp ứng dụng chỉnh ảnh lên bức ảnh gốc.

Hình ảnh trước và sau khi chụp của N. tại bãi biển Thạnh Phú

N.T.n

“Sau khi đăng bức hình đó lên mạng, tôi được mọi người khen ngợi là ảnh đẹp, biết nhìn, cảm giác lúc đó rất là thích. Bản thân được cộng đồng mạng ví von như là một người chụp ảnh chuyên nghiệp”, N. nói.

Ngoài những lời khen “có cánh”, không ít người “ném đá” N. vì họ biết rằng biển Thạnh Phú là biển phù sa làm gì có làn nước trong xanh như anh chụp. “Chỉnh riết rồi tôi quen tay, đi chơi ở đâu, hình nào tôi thấy không ưng mắt là tôi lôi ứng dụng ra tạo màu”, N. thừa nhận.

Còn cô nàng Lê Thị Ánh Tuyết (23 tuổi) ngụ tại 451/13/22 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10 (TP.HCM) cũng hay chỉnh sửa ảnh đi chơi, chân dung, phong cảnh của mình trước khi đăng lên mạng xã hội. Theo đó, Tuyết thường hay chọn chế độ tăng chiều sâu, màu sắc, cắt bớt phần dư thừa cho bức ảnh…

“Chỉnh sửa, thêm màu cho ảnh là sở thích cá nhân. Bản thân luôn muốn làm chủ những tấm ảnh của mình tạo nên”, Tuyết nói.

Từ một bức ảnh mờ nhạt...

Được Ánh Tuyết "phù phép" trở nên lung linh hơn

NVCC

Cô nàng 23 tuổi còn chia sẻ: “Đôi khi những bức hình phong cảnh tôi chụp không đẹp như những gì mà mắt nhìn thấy thực tế. Nên tôi hay chỉnh sửa thêm sao cho nó giống như lúc mình thưởng thức khung cảnh trực tiếp. Chứ để hình ảnh không đẹp lên mạng xã hội thì tôi bị người khác chê”.

Mọi người biết đến mình nhiều hơn

Đầu tháng 9 vừa rồi, mạng xã hội nở rộ trào lưu chụp ảnh vô cực ở biển Thái Bình. Và anh chàng N.H.M (sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội) cũng đi đến đó và mong muốn bắt được những khoảnh đẹp. Tuy nhiên, do không biết canh góc, xem ngày, nên những tác phẩm anh tạo ra không đặc sắc.

“Để được những bức vô cực, tôi phải chỉnh sửa, kéo màu sao cho nó nổi bật nhất. Sau khi tôi đăng chúng lên mạng xã hội, tôi được hơn 2.000 lượt thích và thả tim, bản thân cảm thấy rất thích thú, mọi người biết đến mình nhiều hơn. Với lại, ở biển Thái Bình, một số người khác cũng chụp được ảnh lung linh, nên tôi không bị người ta nói là “dối trá” khi chỉnh sửa hình ảnh. Đồng thời, mạng xã hội cũng không có công kích tôi”, M. nói.

Áp lực từ mạng xã hội

Không phải là người nổi tiếng, cũng chẳng sử dụng mạng xã hội để quảng bá, giới thiệu bản thân, nhưng một số người trẻ cũng rất chỉn chu và đầu tư những bức ảnh của mình khi đăng chúng lên mạng xã hội.

Điển hình như anh N.L.B.L (32 tuổi), làm nhân viên IT tại số 2 Hải Triều, Q.1, (TP.HCM), chia sẻ trước đây anh có đi một số chuyến du lịch và chụp được vài bộ ảnh đẹp, khiến người xem phải “hút hồn”. Sau những lần đó, chàng trai 32 tuổi, luôn có suy nghĩ là "đi chơi phải có hình đẹp".

Hoàng hôn được anh L. chỉnh màu

NVCC

Thực tế thì...

NVCC

Anh B.L. nói: “Tôi có quan niệm là mình đã bỏ công sức, tiền bạc để đến 1 địa điểm du lịch đẹp, thì ít nhất mình cũng phải có những tấm ảnh "coi được", nếu không thì có lỗi với mọi người, cảnh quan thiên nhiên lắm. Tuy nhiên, một số điều kiện khách quan như thời tiết, ánh sáng, làm cho hình ảnh không được như ý, thì tôi phải chỉnh sửa màu sắc, ánh sáng... Hiện nay, phần mềm chỉnh sửa ảnh trên điện thoại rất nhiều, tôi chỉ cần 5-10 giây thao tác là có thể hoàn thành một bức ảnh rồi”.

Với anh B.L. ngoài những trải nghiệm, kiến thức cho bản thân, thì thành quả sau một chuyến đi là hình ảnh. Anh phải tìm hiểu kỹ thông tin điểm đến thì khi lên ảnh mới đẹp được, nếu không thì anh phải nhờ những ứng dụng chỉnh ảnh can thiệp.

Anh B.L chia sẻ anh áp lực trước những bức ảnh mình đăng lên mạng xã hội

NVCC

“Sau những bộ ảnh đầu tiên của tôi được mọi người đón nhận. Thì bản thân luôn thôi thúc phải chụp nhiều, đẹp hơn nữa, mặc dù tôi không có tiền từ những lượt yêu thích, lời khen “có cánh” trên mạng xã hội, tuy nhiên với tôi nó luôn là một áp lực vô hình. Tôi luôn nghĩ mọi người trông đợi những "sản phẩm" của tôi sau những chuyến đi du lịch”, chàng trai 32 tuổi tâm sự.

"Những bức ảnh tôi chụp rất quan trọng, nó giúp mình khẳng định bản quyền, tạo nên phong cách riêng. Vì khi người xem thấy bức ảnh đó sẽ nghĩ ngay tới ai chụp, từ đó nâng cao mọi giá trị công sức của mình khi tạo ra bức ảnh đó", anh B.L. nói thêm.

Sự tự tin sẽ biến thành nỗi ám ảnh về bản thân

Chuyên gia giáo dục, thạc sĩ Nguyễn Khánh Chi, Giảng Viên Trung tâm Glink Academy (TP.HCM), cho hay nhờ các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, con người trong thế giới ảo trở nên xinh đẹp hơn so với hình ảnh thật ngoài đời. Mọi người trở nên tự tin hơn trên mạng xã hội, họ thoải mái thể hiện một phiên bản hoàn hảo so với bản thân.

"Điều này sẽ có lợi nếu việc chỉnh sửa chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải. Ngược lại, nếu lạm dụng quá đà, sự tự tin sẽ biến thành nỗi ám ảnh về bản thân", thạc sĩ Nguyễn Khánh Chi nói.

Thạc sĩ Nguyễn Khánh Chi cho biết một số người trẻ lo sợ cô đơn, tìm kiếm nhiều "like" trên mạng để khỏa lấp chỗ trống tâm hồn. Các bạn chấp nhận đánh đổi, tạo dựng nên hình ảnh trau chuốt, thậm chí "dối trá" để đổi lại sự xuýt xoa, ngưỡng mộ của cộng đồng mạng. Các bạn sợ bị chê bai nếu phô diễn cái xấu của bản thân, nên dần dần cái tôi chính chủ tạo nên một cái tôi khác lung linh hơn. Nhưng rõ ràng, điều đó không làm thay đổi con người thật, mà ngược lại, nỗi lo âu vẫn thường trực, thậm chí gia tăng nếu một ngày nào đó hình ảnh chân thật bị phát giác.

"Vậy nên, mọi vấn đề đều có hai mặt của nó. Thay vì chạy đua theo việc chỉnh sửa ảnh quá đà, các bạn trẻ nên đầu tư chăm sóc bản thân nhiều hơn. Chỉ khi chúng ta đẹp tự nhiên nhất trong mắt bản thân thì ta mới chinh phục được nhiều "like" thật từ những người bạn quý", chuyên gia giáo dục, thạc sĩ Nguyễn Khánh Chi nói về vấn đề nhiều bạn trẻ chọn chỉnh sửa hình ảnh cho đẹp mới đăng lên mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.