Chọn 20 nhà lãnh đạo trẻ tham dự đối thoại Úc-Việt Nam

11/01/2023 13:11 GMT+7

Các nhà lãnh đạo trẻ đại diện cho Úc và Việt Nam sẽ có cơ hội tham gia chương trình đối thoại nhằm xây dựng kỹ năng, phát triển mạng lưới kết nối nhân dịp 50 năm kỷ niệm quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

"Chương trình Đối thoại Lãnh đạo trẻ Úc-Việt Nam (viết tắt là Đối thoại) sẽ bắt đầu tuyển chọn đại biểu tham dự từ tháng 3.2023", Bộ trưởng chính quyền bang Victoria (Úc) Tim Pallas cho biết trong buổi làm việc tại TP.HCM ngày 11.1.

Đây là hoạt động được khởi xướng bởi tổ chức Đối thoại Lãnh đạo Úc-Việt Nam, quy tụ 20 nhà lãnh đạo trẻ dưới 35 tuổi có tầm nhìn chiến lược, sức ảnh hưởng lớn đến từ các doanh nghiệp, start-up, cơ sở nghiên cứu, chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận và nghệ thuật, với 10 đại diện ở mỗi quốc gia.

Bộ trưởng Tim Pallas công bố hợp tác 2 năm giữa Chính phủ bang Victoria (Úc) và Đối thoại Lãnh đạo Úc - Việt Nam

ngọc long

Đối thoại 2023 sẽ diễn ra tại Việt Nam dự kiến vào tháng 9.2023, và Đối thoại 2024 được tổ chức tại TP.Melbourne (bang Victoria, Úc). Chương trình mở đăng ký công khai từ tháng 3-4.2023, sau đó bắt đầu tuyển chọn ứng viên từ tháng 5 đến tháng 6.2023. Nội dung đối thoại dựa trên 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.

Tham gia chương trình Đối thoại kéo dài 5 ngày, các đại biểu sẽ được phát triển kỹ năng, xây dựng mạng lưới để truyền cảm hứng và củng cố hơn nữa sức mạnh của tổ chức, quốc gia mà họ đại diện.

Ông Phillip Nguyễn nhận định Đối thoại Lãnh đạo trẻ Úc - Việt Nam là chương trình giúp mở rộng kết nối và giải quyết những thách thức đang tồn đọng cho những nhà lãnh đạo trẻ

Ngọc long

Từng là đại biểu của năm 2017, ông Phillip Nguyễn, Phó tổng giám đốc phát triển dự án của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (Imex Pan Pacific), cho hay nhờ các hoạt động đối thoại, ông có cơ hội kết nối với những cá nhân có chung giá trị. “Chương trình giúp tôi chắt lọc suy nghĩ về những thách thức xã hội và kinh doanh, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác để giải mã các hướng xử lý khác nhau”, ông Phillip Nguyễn nhận định.

Chương trình Đối thoại nằm trong khuôn khổ hợp tác 2 năm giữa tổ chức Đối thoại Lãnh đạo Úc-Việt Nam với Chính quyền bang Victoria (Úc). “Mối quan hệ đối tác chiến lược cho phép chúng tôi tăng cường kết nối trên nhiều lĩnh vực bao gồm giáo dụccông nghệ, cũng như tạo nhiều cơ hội kinh doanh tại Việt Nam”, ông Tim Pallas cho hay.

Tiến sĩ Melissa Jardine (trái) phát biểu cùng bà Rebecca Ball, Cao uỷ Đông Nam Á bang Victoria

ngọc long

Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Úc và Việt Nam. Tiến sĩ Melissa Jardine, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đối thoại Lãnh đạo Úc-Việt Nam, nhận định đây là cột mốc quan trọng để phát triển, hỗ trợ và gắn kết các nhà lãnh đạo trẻ của cả hai nước nhằm xây dựng một tương lai bền vững, nơi mọi người có thể đạt được thịnh vượng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.