CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 14.7: Làm sao giữ chân du khách | Huawei ‘sống sót’ trước cấm vận của Mỹ

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 14.7: Làm sao giữ chân du khách | Huawei ‘sống sót’ trước cấm vận của Mỹ

14/07/2023 08:16 GMT+7

Bản tin Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên ngày hôm nay sẽ có những thông tin về: Bộ Y tế đề xuất tăng giá dịch vụ khám, chữa bệnh; Bất động sản nội chờ dòng vốn ngoại; Nợ công toàn cầu cao kỷ lục 92.000 tỉ USD trong năm 2022;...

Cả nước sẽ có 1.852 km cao tốc vào cuối năm 2023

Theo Bộ Giao thông vận tải, tổng số đường cao tốc khởi công từ đầu năm đến nay là hơn 1.300 km. Dự kiến đến cuối năm nay, cả nước sẽ có 1.852 km cao tốc khi có thêm 123 km đường nữa được hoàn thành. Hiện tại, 12 địa phương có dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đi qua đã bàn giao mặt bằng khoảng 87%.

Cả nước sẽ có 1.852 km cao tốc vào cuối năm 2023

Bộ Y tế đề xuất tăng giá dịch vụ khám, chữa bệnh

Bộ Y tế vừa có đề xuất tăng giá dịch vụ khám, chữa bệnh. Theo đó, giá dịch vụ tăng theo sự thay đổi mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Nếu áp dụng dự kiến mức giá sẽ tăng trung bình 5%.

Bộ Y tế đề xuất tăng giá dịch vụ khám, chữa bệnh

Thị trường bất động sản nội chờ dòng vốn ngoại

Bất động sản là ngành quan trọng trong phát triển kinh tế tại nhiều quốc gia và Việt Nam. Đóng góp của ngành xây dựng và bất động sản trong GDP các năm gần đây chiếm khoảng 11% tổng thu ngân sách. Tuy nhiên, vài năm gần đây, thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, thách thức và nảy sinh nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

Thị trường bất động sản nội chờ dòng vốn ngoại

Đi tìm lời giải cho bài toán giữ chân du khách

Ngành du lịch từ lâu không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ta, mà còn đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế. Vừa qua, Quốc hội đã thông qua dự luật sửa đổi chính sách về visa và xuất nhập cảnh. Đây được kỳ vọng sẽ cởi trói cho ngành du lịch sắp tới. Tuy nhiên, visa là yếu tố cần chứ chưa đủ. Để giữ chân được du khách là cả một bài toán nan giải với nhiều yếu tố.

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 14.7: Làm sao giữ chân du khách - Ảnh 4.

Đi tìm lời giải cho bài toán giữ chân du khách

NHẬT THỊNH

Nợ công toàn cầu cao kỷ lục 92.000 tỉ USD trong năm 2022

Báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết nợ công toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục 92.000 tỉ USD trong năm 2022. Lý do là vì các chính phủ vay nợ để đối phó với nhiều cuộc khủng hoảng, như đại dịch COVID-19.

Nợ công toàn cầu cao kỷ lục 92.000 tỉ USD trong năm 2022

Elon Musk ra mắt công ty khởi nghiệp cạnh tranh với OpenAI

Tỉ phú Elon Musk vừa thành lập công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo có tên là xAI nhằm cạnh tranh với OpenAI. Elon Musk cũng tuyên bố sẽ tung ra ứng dụng TruthGPT, hoặc một AI nhằm cạnh tranh với Bard của Google và Bing AI của Microsoft.

Elon Musk ra mắt công ty khởi nghiệp cạnh tranh với OpenAI

Huawei ‘sống sót’ trước cấm vận của Mỹ, sắp ra mắt điện thoại 5G

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei được cho là sẽ công bố một mẫu smartphone 5G mới vào cuối năm nay. Nếu đây là sự thật thì Huawei đã có thể vượt qua các lệnh cấm vận của Mỹ bằng cách sử dụng chip 5G tự thiết kế.

Huawei ‘sống sót’ trước cấm vận của Mỹ, sắp ra mắt điện thoại 5G

Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên được phát vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần với những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật và mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.