CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 18.7: Đường sắt Việt Nam cần ‘thay da đổi thịt’ | Cuộc chiến xe điện tại Ấn Độ

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 18.7: Đường sắt Việt Nam cần ‘thay da đổi thịt’ | Cuộc chiến xe điện tại Ấn Độ

18/07/2023 07:28 GMT+7

Công cuộc đổi mới của đường sắt Việt Nam; SCB dừng hoạt động thêm 3 điểm giao dịch; Kinh tế Trung Quốc ghi nhận tín hiệu không mấy khả quan và nhiều thông tin kinh tế đáng chú ý khác. Tất cả sẽ có trong bản tin Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên.

Công cuộc đổi mới của đường sắt Việt Nam để tăng cạnh tranh trong khu vực

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Gia Khánh, Phó tổng giám đốc phụ trách điều hành Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho rằng hạn chế lớn nhất khiến đường sắt Việt Nam dễ "đuối sức" trong cuộc đua liên vận quốc tế chính là hạ tầng khổ đường sắt kết nối quá lạc hậu. Do đó, bài toán kết nối đang là mắt xích trọng yếu để phát triển đường sắt, nhưng việc giải bài toán này đang có nhiều khó khăn do hạn chế về hạ tầng khổ đường sắt.

Công cuộc đổi mới của đường sắt Việt Nam để tăng cạnh tranh trong khu vựcBYD

Phấn đấu khởi công hai tuyến đường sắt kết nối cảng biển trị giá 17 tỉ USD trước năm 2030

Thông tin từ Bộ Giao thông vận tải, theo Quy hoạch mạng lưới đường sắt Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, 2 tuyến đường sắt kết nối cảng biển là Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến đầu tư trước 2030 để vận chuyển hành khách và hàng hóa. Bộ Giao thông vận tải cũng xác định việc giảm thị phần vận tải đường bộ kết nối đến cảng biển là một trong những giải pháp quan trọng góp phần giảm chi phí logistics.

Phấn đấu khởi công hai tuyến đường sắt kết nối cảng biển trị giá 17 tỉ USD trước năm 2030

Masan Consumer chốt quyền chia cổ tức, dự chi hơn 3.200 tỉ đồng

Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan thuộc Tập đoàn Masan, với mã chứng khoán là MCH, sẽ tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 45%. Như vậy, cổ đông sở hữu mỗi một cổ phiếu sẽ nhận 4.500 đồng. Với gần 717 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Masan Consumer dự chi hơn 3.200 tỉ đồng để hoàn tất tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Công ty tiêu dùng Masan Consumer chốt quyền chia cổ tức trong tuần này, dự chi hơn 3.200 tỉ đồng

Dừng hoạt động thêm 3 điểm giao dịch, SCB cam kết đảm bảo quyền lợi khách hàng

Từ ngày 21.7.2023, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (gọi tắt là SCB) đã chính thức chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch An Đông Plaza và phòng giao dịch Trần Quang Khải. Trước đó không lâu, SCB cũng đã chấm dứt hoạt động của phòng giao dịch Minh Khai. Cả 3 phòng giao dịch đều có địa chỉ tại TP.HCM. Và không chỉ có 3 phòng giao dịch này mà vài tháng trở lại đây, nhà băng này đã tạm dừng hoạt động nhiều điểm giao dịch trên địa bàn thành phố.

Dừng hoạt động thêm 3 điểm giao dịch, SCB cam kết đảm bảo quyền lợi khách hàng

Nền kinh tế Trung Quốc ghi nhận tín hiệu không mấy khả quan

Xuất khẩu là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Tuy nhiên, dữ liệu xuất nhập khẩu trong tháng 6.2023 từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho thấy hoạt động xuất nhập khẩu của quốc gia tỉ dân đang suy giảm. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy tốc độ phục hồi kinh tế nước này đang chậm lại.

Nền kinh tế Trung Quốc ghi nhận tín hiệu không mấy khả quan

Trung Quốc mạnh tay rót vốn vào thị trường xe điện Thái Lan

Phó phát ngôn viên chính phủ Thái Lan cho biết các nhà sản xuất Trung Quốc dự kiến rót hơn 1,44 tỉ USD vào các cơ sở sản xuất xe điện. Vị này cũng cho biết sự xuất hiện của các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc sẽ giúp Thái Lan tiến gần đến tham vọng trở thành trung tâm sản xuất xe điện ở khu vực Đông Nam Á.

Trung Quốc mạnh tay rót vốn vào thị trường xe điện Thái Lan

Ấn Độ trở thành sân chơi của các ông lớn ngành xe điện

Các ông lớn ngành xe như Tesla và BYD lần lượt rót vốn vào Ấn Độ cho thấy tốc độ tăng trưởng vượt bậc của ngành công nghiệp xe điện tại nước này. Nếu các đề xuất được thông qua, giấc mơ đạt được 100% điện khí hóa vào năm 2030 của quốc gia tỉ dân hoàn toàn có triển vọng.

Ấn Độ trở thành sân chơi của các ông lớn ngành xe điện

Chuyển động Kinh tế của Báo Thanh Niên được phát vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần với những thông tin trong nước và quốc tế nổi bật và mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.