Công an tỉnh Long An đề nghị truy tố các bị can vụ Tịnh thất Bồng Lai

Bắc Bình
Bắc Bình
02/06/2022 20:34 GMT+7

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An ban hành kết luận điều tra vụ án Tịnh thất Bồng Lai.

Chiều tối 2.6, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An cho biết vừa ban hành kết luận điều tra vụ án “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân (theo Khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự) đối với 6 bị can trong nhóm Tịnh thất Bồng Lai (cùng ngụ số nhà 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An - do bị can Cao Thị Cúc làm chủ hộ).

Thiền am bên bờ vũ trụ, nơi nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong thời gian qua

BẮC BÌNH

Kết luận điều tra đã được tống đạt đến các bị can. Tuy nhiên, 2 bị can Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) không thừa nhận kết luận này.

Đề nghị truy tố các bị can vụ Tịnh thất Bồng Lai

Kết luận cũng đã được chuyển sang Viện KSND tỉnh Long An để xem xét phê chuẩn, ban hành cáo trạng truy tố 6 bị can ra TAND tỉnh Long An. Đồng thời, Viện KSND tỉnh Long An cũng cho biết đã ra các quyết định gia hạn thời gian tạm giam đối với 3 bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương và gia hạn thời gian cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi, người cầm đầu nhóm Tịnh thất Bồng Lai).

Theo kết luận của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, năm 2014, bị can Cao Thị Cúc chuyển hộ khẩu từ xã Long Hựu Đông, H.Cần Đước về ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa (cùng tỉnh Long An) để xây dựng điểm tu hành trái phép tại số nhà 191A.

Năm 2015, Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên và bà Lê Thu Vân (em gái ruột của Lê Tùng Vân) và một số người khác chuyển từ ngôi nhà số 39 đường Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6, TP.HCM về nhà Cao Thị Cúc sinh sống.

Tại đây, Lê Tùng Vân đặt tên ngôi nhà của Cao Thị Cúc là Tịnh thất Bồng Lai. Ngày 1.1.2020, Lê Tùng Vân đổi tên Tịnh thất Bồng Lai thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Bị can Lê Tùng Vân được xác định là cầm đầu, chỉ đạo các bị can khác phạm tội

CTV

Từ năm 2019 đến năm 2021, dưới sự chủ mưu, chỉ đạo của Lê Tùng Vân, 5 bị can còn lại và bà Lê Thu Vân cùng một thành viên khác trong Tịnh thất Bồng Lai đã tiến hành tạo các tài khoản trên nhiều nền tảng mạng xã hội và thực hiện các hoạt động quay phim, dàn dựng, biên tập các video clip để đăng trên các tài khoản mạng xã hội của mình nhằm cho nhiều người xem, bình luận, chia sẻ, đăng ký theo dõi và các tài khoản này được lan truyền nhanh chóng.

Trong đó, 6 bị can đã cùng nhau thực hiện các video clip chứa nhiều nội dung xuyên tạc, xúc phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công an H.Đức Hòa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, cá nhân Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM…

Sau khi chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh Long An, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra về một số hành vi có dấu hiệu phạm tội khác xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

BẮC BÌNH

Vẫn theo Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, mặc dù 2 trong số 6 bị can phủ nhận kết luận điều tra, nhưng đó là quyền của bị can và không ảnh hưởng đến việc thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình tố tụng hình sự.

Hiện, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra về một số hành vi khác có dấu hiệu phạm tội hình sự trong Tịnh thất Bồng Lai theo đơn tố giác của nhiều tổ chức, cá nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.