Hải Phòng hoang mang tình trạng học sinh ngộ độc do tinh dầu thuốc lá điện tử

Lê Tân
Lê Tân
03/11/2019 16:34 GMT+7

Trong vòng hơn 1 tháng qua, tại Hải Phòng đã có 6 trẻ bị ngộ độc tinh dầu thuốc lá điện tử , khiến dư luận hoang mang, lo lắng.

Trung tâm Y tế quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng tiếp nhận cấp cứu 4 học sinh gồm: Đặng Thái T. (11 tuổi), Lê Hoàng A. (13 tuổi), Nguyễn Trung T. (13 tuổi), đều trú tại ngõ 70 Lạch Tray, Ngô Quyền; và Phạm Việt H. (16 tuổi), trú tại ngõ 193 Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, da xanh tái, vã mồ hôi và buồn nôn.
Qua khai thác nhanh gia đình và gọi hỏi bệnh nhân thì được biết, trước khi nhập viện, các cháu uống chung 1 chai sữa. Các bệnh nhân được chẩn đoán sơ bộ là theo dõi ngộ độc thức ăn, khám các cơ quan khác không có dấu hiệu bệnh lý. Các y bác sĩ đã làm xét nghiệm cơ bản, rửa dạ dày, truyền dịch lợi tiểu, theo dõi sát toàn trạng mạch, ý thức, nhịp thở cho các em.
 Vụ việc sau đó đã được đưa lên mạng xã hội facebook và có 1 tờ báo điện tử giật tít các cháu bị ngộ độc ma túy, khiến dư luận rất hoang mang.
Trao đổi với Thanh Niên, Công an phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, khẳng định 4 cháu bị ngộ độc là do đã uống sữa có pha tinh dầu cần sa dùng cho thuốc lá điện tử. Loại tinh dầu này được 1 cháu lớn sống cùng khu dân cư cho vào chai sữa, rồi đưa cho các cháu nhỏ uống.

4 trẻ em ở Hải Phòng từng bị ngộ độc vì uống 1 chai sữa có chứa tinh dầu cần sa

Ảnh Chụp màn hình

Tại Trường THCS An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, hai em học sinh Nguyễn Hoàng A. và Nguyễn Xuân H., lớp 7A, rủ nhau uống lọ nước do người lạ đưa, rồi vào lớp học. Đến 7 giờ 15, cô giáo chủ nhiệm phát hiện 2 em có dấu hiệu nôn mửa. Ngay sau đó, Ban Giám hiệu nhà trường cùng giáo viên, phụ huynh đã đưa các em đến Trung tâm y tế huyện An Dương cấp cứu. Em Nguyễn Xuân H. sau đó được chuyển đến Bệnh viện trẻ em Hải Phòng điều trị.
Theo kết quả chẩn đoán của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, em Nguyễn Xuân H. bị ngộ độc thức ăn, còn Trung tâm y tế huyện An Dương cho rằng em Nguyễn Hoàng A. bị ngộ độc thuốc ngủ không rõ chủng loại.
Còn thông tin từ UBND huyện An Dương sau đó cho biết, thực chất là do tò mò, Nguyễn Xuân H. đã lên mạng xã hội facebook đặt mua 1 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử, rồi mang đến lớp để sử dụng cùng Nguyễn Hoàng A.
Theo bác sĩ Nguyễn Quang Chính, Giám đốc Trung tâm truyền thông sức khỏe Hải Phòng, 2 vụ ngộ độc đều có điểm chung là các em nhỏ đã uống trực tiếp tinh dầu thuốc lá điện tử.
“Trong các loại tinh dầu thuốc lá điện tử có chứa nicotin và các dung môi tạo hương. Nếu uống trực tiếp thì lượng nicotin được nạp vào cơ thể sẽ cao hơn đốt, hút, dẫn đến ngộ độc nicotin cấp với biểu hiệu buồn nôn, chóng mặt, giống như say thuốc lào. Bên cạnh nicotin thì dung môi, chất tạo hương cũng có thể gây ngộ độc, vì không thể biết trong những lọ tinh dầu các em nhỏ mua có chứa chất gì”, bác sĩ Nguyễn Quang Chính cho biết.

Mối nguy thả nổi tinh dầu thuốc lá điện tử trên thị trường

Hiện nay, tinh dầu thuốc lá điện tử không bị cấm bán trên thị trường. Trong thời đại công nghệ số, việc đặt mua máy hút, tinh dầu thuốc lá điện tử khá dễ dàng. Thông qua điện thoại thông minh hay máy tính, học sinh có thể tìm kiếm và đặt mua được tinh dầu thuốc lá trên các website hay trang mạng xã hội với giá chỉ từ vài chục nghìn đồng/lọ (giống trường hợp của 2 em học sinh Trường THCS An Đồng).
“Các loại tinh dầu có nhiều mùi vị hấp dẫn giới trẻ như táo, dưa, bạc hà. Học sinh với tính tò mò thường sẽ thử uống”, bác sĩ Nguyễn Quang Chính cho biết.
Sau một loạt những vụ ngộ độc tinh dầu thuốc lá điện tử, các trường học ở Hải Phòng đã triển khai các biện pháp cảnh báo, giáo dục học sinh về nguy hại của loại tinh dầu này khi các em sử dụng.
Ông Trịnh Doãn Toản, Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng (quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) cho biết: “Nhà trường chúng tôi mới lắp thêm 1 màn hình lớn ở trường. Mỗi khi tan học hoặc giờ ra chơi, nhà trường sẽ chiếu những clip cảnh báo nguy hiểm của thuốc lá điện tử, các chất kích thích và cả vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm nữa để cảnh báo cho các em học sinh biết phòng, tránh”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.