Chị Vi Thị Phương ở xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên vui mừng khi khu vườn chè của gia đình đã đạt kết quả khả quan nhờ vào sự hướng dẫn tận tình của chuyên gia về trồng và chăm sóc chè theo giải pháp vi sinh bản địa. Sau ba năm canh tác bằng hóa chất, chị đã nhận ra tầm quan trọng của việc sống xanh. Cùng sống xanh không chỉ bảo vệ sức khỏe bản thân mà còn góp phần bảo vệ môi trường, cùng nhau hướng đến một tương lai bền vững.

Những người hái chè làm việc dưới bóng ô, bảo vệ sức khỏe và chất lượng búp chè
Ảnh: Nhật Minh
Rồi nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, chị Phương được chuyên gia hướng dẫn cách làm vi sinh, tận dụng tài nguyên bản địa với tiêu chí 7 không. Những tưởng sản lượng sẽ kém đi nhưng kết quả bất ngờ khi chị thu hái được gấp 3 lần cách làm truyền thống và chất lượng chè lại tốt cho sức khỏe người dùng.

Hai nông dân chăm sóc chè giữa nương xanh, áp dụng phương pháp hữu cơ
Ảnh: Nhật Minh
Tiếp đoàn chuyên gia đến thăm vườn chị Phương hồ hởi khoe: "Chè 7 không là mình chăm sóc hữu cơ 100% hoàn toàn sạch, không phân bón hóa học, không thuốc tạo màu, tạo mùi, không hương liệu, không chất bảo quản, không kích tăng trưởng".

Chị em nông dân cùng chuyên gia hái chè sạch tại nương chè Quang Sơn, Thái Nguyên
Ảnh: Nhật Minh
Bình luận (0)