Nhanh chóng rời khỏi máy bay bất chấp thương tích, cố gắng hạn chế di chuyển vào lúc hoàng hôn và bình minh - đó là những gì đã giúp một phi công Mỹ bị mắc kẹt không trở thành tù binh chiến tranh ở Iran.
Người chia sẻ bài học này về cách để tránh bị bắt sau khi nhảy dù khỏi máy bay trên lãnh thổ đối phương là đại tá không quân Mỹ đã nghỉ hưu John Venable, từng là phi công chiến đấu cơ F-16.
Ông chia sẻ: “Bạn phải xác định vị trí của mình, vị trí của kẻ thù và nơi tốt nhất để đến và trốn thoát. Ngay khi tiếp đất, bạn cắt dây dù bằng cách sử dụng bộ phận nhả dây đai, và lấy thứ gọi là túi cứu sinh, một chiếc túi rất nhỏ bên trong ghế dù. Và sau đó bạn bắt đầu hướng về phía đồi núi và đó chính xác là những gì vị đại tá này đã làm trong tình huống đó”.
Lực lượng Mỹ đã giải cứu một sĩ quan vào cuối tuần qua sau khi Iran bắn hạ chiếc F-15 của ông.

Truyền thông nhà nước Iran công bố hình ảnh các mảnh vỡ của máy bay phản lực Mỹ bị bắn rơi, ở miền trung Iran, ngày 3.4.2026
ẢNH: REUTERS
“Họ đã đưa hai chiếc MC-130 đến, hạ cánh xuống một sân bay cũ kỹ - thực chất là một đường băng nông nghiệp đổ nát, một đường băng đất. Và khi hạ cánh, họ đã thả những chiếc trực thăng Little Bird, loại trực thăng đặc nhiệm. Họ bố trí hai đặc nhiệm ở hai bên chiếc máy bay đó, rồi lái nó lên để đón vị đại tá đang ở trên núi. Họ đón ông ấy lên và đưa ông ấy trở lại. Khi quay xuống, họ nhận ra hai chiếc C-130 kia đã bị mắc kẹt và không thể cất cánh khỏi sân bay. Và thế là họ quyết định phá hủy mọi thứ”.
“Khi họ phá hủy hai chiếc C-130 và những chiếc trực thăng Little Bird đó, họ phải chờ đợi và bảo vệ sân bay cũng như người được cứu thoát trong vài giờ đồng hồ trong khi chờ đợi các máy bay khác có thể đến, hạ cánh và thực sự không bị mắc kẹt trong địa hình ở đó, và đó là những gì họ đã làm”.
Người được cứu sống là sĩ quan điều khiển hỏa lực, trong số hai thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay chiến đấu F-15E bị Iran bắn rơi. Hãng Reuters hôm 3.4 đưa tin thành viên phi hành đoàn đầu tiên, là phi công, đã được cứu sống, dẫn đến một cuộc tìm kiếm quy mô lớn của cả Iran và Mỹ đối với phi công còn lại.
Nỗ lực cứu hộ, với sự tham gia của hàng chục máy bay quân sự, đã gặp phải sự kháng cự dữ dội từ Iran.
Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran đã khiến 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Không có binh sĩ Mỹ nào bị Iran bắt làm tù binh.
Bình luận (0)