Đã có gần 43.000 người hoàn thành cách ly tập trung phòng dịch Covid-19

29/03/2020 08:10 GMT+7

Cho đến 16 giờ ngày hôm qua, 2 8.3 , cả nước có gần 43.000 người đã hoàn thành thời hạn cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 .

Theo báo cáo của Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng), đến 16 giờ ngày 28.3, số liệu thống kê từ các đơn vị quân đội cũng như các địa phương ghi nhận có 42.954 người đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung 14 ngày để phòng dịch Covid-19.
Bên cạnh đó, cả nước có 70.549 người đang phải thực hiện cách ly.
Cũng theo thống kê đến ngày 28.3, các đơn vị trong quân đội đã mở 126 điểm tiếp nhận công dân từ nước ngoài về nước thực hiện cách ly.
Hiện tại, quân đội đang thực hiện cách ly tập trung 30.111 người. Trong đó, 3.537 người về từ Trung Quốc; 1.603 người về từ Nhật Bản và Hàn Quốc; 5.365 người về từ châu Âu và châu Úc; 308 người về từ Mỹ; 641 người về từ Anh; 15.876 người về từ các nước ASEAN và 210 người nước ngoài.
Liên quan đến diễn biến dịch Covid-19 trong quân nhân tại ngũ, trong ngày 28.3, chỉ có 9 quân nhân hoàn thành thời hạn cách ly tập trung. Các đơn vị trong quân đội ghi nhận có thêm 116 quân nhân bắt đầu thực hiện cách ly tập trung phòng dịch Covid-19. Đây là những quân nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm dịch Covid-19.
Đến 5 giờ 55 phút sáng nay, 29.3, Bộ Y tế đã công bố thêm 5 ca mắc Covid-19 mới, đưa tổng số bệnh nhân lên 179, trong đó có 4 ca liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai
Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), cho biết trong tối 28.3, Binh chủng Hoá học đã điều động 65 cán bộ, chiến sĩ; 10 xe chuyên dụng, cùng nhiều trang thiết bị bảo hộ, hoá chất đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ Bệnh viện Bạch Mai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.