Đà Lạt vào hội hoa

18/12/2022 07:30 GMT+7

Đà Lạt - Lâm Đồng chính thức khai hội hoa. Hàng triệu cành hoa, chậu hoa từ các làng hoa, đường phố, các không gian hoa quanh thắng cảnh hồ Xuân Hương thi nhau khoe sắc chào đón du khách gần xa.

Không như các kỳ festival hoa lần trước, Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022 có chủ đề Đà Lạt - Thành phố bốn mùa hoa này diễn ra trong suốt 2 tháng (tháng 11, 12.2022) tại địa bàn TP.Đà Lạt, TP.Bảo Lộc và các huyện trong tỉnh Lâm Đồng. “Nhân vật chính” là hoa không chỉ xuất hiện ở khu trung tâm thành phố mà tất cả các làng hoa, khu điểm du lịch cũng đều ngập tràn sắc hoa chờ “chiêu đãi” du khách.

Xe hoa diễu hành trên phố Đà Lạt

Ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, cho biết đây là lễ hội văn hóa du lịch quan trọng, là sự kiện để xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của TP.Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời cũng là dịp quảng bá hình ảnh du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng cùng thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” gắn với du lịch canh nông và các nông sản đặc thù của địa phương.

Đà Lạt - Thành phố bốn mùa hoa

Chương trình nghệ thuật đặc biệt công bố Festival hoa Đà Lạt 2022 với chủ đề Đà Lạt - Thành phố bốn mùa hoa diễn ra vào tối nay (18.12) tại Quảng trường Lâm Viên (TP.Đà Lạt) được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Theo như giới thiệu của Ban tổ chức, đây là chương trình nghệ thuật đặc sắc, dàn dựng công phu, hoành tráng, phông nền sân khấu dựa trên không gian ba chiều của thắng cảnh hồ Xuân Hương, Đồi Cù... Chương trình có các màn nghệ thuật trình diễn kết hợp giữa các nghi lễ cổ truyền mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc địa phương với hình thức nghệ thuật đương đại, cùng công nghệ sân khấu hiện đại.

Đà Lạt - Thành phố bốn mùa hoa sẽ giới thiệu về Đà Lạt, Lâm Đồng từ thuở xưa, tái hiện các nghi lễ mang tính chất truyền thống của các dân tộc bản địa sinh sống tại Lâm Đồng; giới thiệu về Đà Lạt hiện đại, kinh tế phát triển, được mệnh danh là thành phố của ngàn hoa, điểm hẹn về du lịch, văn hóa nghệ thuật. Đêm khai mạc có nhiều ca sĩ nổi tiếng biểu diễn, như: Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Tấn Minh, Võ Hạ Trâm… và màn bắn pháo hoa tầm thấp trong khoảng 15 phút.

Festival hoa Đà Lạt 2022 có 9 chương trình chính và tính đến nay một số chương trình đã được diễn ra. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, phải đến thời điểm này, không khí lễ hội mới tràn ngập thành phố hoa, khi “nhân vật chính” là hoa hiện diện ở khắp nơi. Bởi ngày 17.12, các không gian hoa xung quanh thắng cảnh hồ Xuân Hương và chương trình trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế năm 2022 mới chính thức được khai mạc. “Hoa ra phố” lập tức thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham quan thưởng lãm tạo nên không khí rộn ràng của lễ hội.

Không gian hoa trên hồ Xuân Hương

Gia Bình

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, cho hay các không gian hoa đường Lê Đại Hành, cầu Ông Đạo, xung quanh hồ Xuân Hương, trên mặt nước hồ Xuân Hương, thảm hoa Nguyễn Văn Cừ… do các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Hoa Đà Lạt và Công ty CP dịch vụ đô thị Đà Lạt trang trí trưng bày với trên 500.000 chậu hoa thuộc gần 100 chủng loại. Những không gian hoa này chuyển tải thông điệp, giới thiệu những nét đẹp về hoa gắn với phong cách người Đà Lạt “hiền hòa, thanh lịch, mến khách”, du lịch Lâm Đồng “an toàn, văn minh, thân thiện”. Các tiểu cảnh sử dụng hoa tươi, lá trang trí có đặc trưng, thế mạnh, có tính thương mại cao của Đà Lạt làm chủ đạo, đảm bảo tính độc đáo, hấp dẫn, hài hòa với cảnh quan tự nhiên.

Không gian hoa ở thắng cảnh hồ Xuân Hương

Đường hoa Lê Đại Hành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.