Đà Nẵng: Khai quật mộ, hé lộ liệt sĩ có khả năng từng là xạ thủ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
Trong quá trình khai quật một phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng), lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật, giấy tờ, trong đó có những thông tin hé lộ khả năng liệt sĩ từng là một xạ thủ.

Ngày 19.8, ông Nguyễn Thế Đức, Chủ tịch UBND xã Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng), cho biết trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ tại địa phương, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hiện vật, giấy tờ liên quan, có thể hỗ trợ xác định danh tính liệt sĩ.

Cụ thể, Ban Chỉ huy quân sự xã Thu Bồn phối hợp lực lượng chức năng khai quật các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ xã Thu Bồn thuộc địa bàn xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Thu Bồn) để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN.

Đà Nẵng: Khai quật mộ, hé lộ liệt sĩ có khả năng từng là xạ thủ- Ảnh 1.

Nhiều di vật cùng giấy tờ liên quan khi khai quật phần mộ liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ xã Thu Bồn

ẢNH: SINH NGUYỄN

Đáng chú ý, tại phần mộ số 12, hàng số 1, lô 5, mã định danh 48-119-00134, lực lượng chức năng phát hiện một số di vật được chôn cùng hài cốt như bút, tiền, chuỗi hạt và các loại giấy tờ. Dù nhiều thông tin đã bị thời gian làm mờ, một số nội dung trên giấy tờ vẫn có thể đọc được.

Đáng chú ý, trên một số giấy tờ xuất hiện tên "Thanh" hoặc "Thành". Ngoài ra, một số nội dung khác còn ghi lại cách tính "1/2:1000".

Theo nhận định ban đầu, đây có thể là ghi chú liên quan đến việc tính cự ly pháo. Tuy nhiên, do giấy tờ đã bị hư hỏng, mờ nhòe nên chưa thể xác định chính xác nội dung.

Căn cứ các giấy tờ và hiện vật được tìm thấy, Ban Chỉ huy quân sự xã Thu Bồn nhận định liệt sĩ có khả năng từng là xạ thủ.

Hiện các hiện vật, giấy tờ đang được cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, đối chiếu với các nguồn thông tin liên quan nhằm làm rõ danh tính liệt sĩ.

Ban Chỉ huy quân sự xã Thu Bồn cũng đã thông báo đến người dân, đồng đội, thân nhân liệt sĩ và những người từng chiến đấu tại chiến trường Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam cũ), nếu nhận ra các hiện vật, giấy tờ nói trên hoặc có thông tin liên quan đến phần mộ, đề nghị cung cấp cho cơ quan chức năng.

Những thông tin từ đồng đội, nhân chứng hoặc thân nhân được kỳ vọng sẽ góp phần làm rõ lai lịch, xác định danh tính liệt sĩ, qua đó giúp đưa người đã hy sinh trở về với gia đình sau nhiều năm xa cách.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.