Đà Nẵng: Lừa đảo 'chạy việc', chiếm đoạt 2 tỉ đồng, lãnh án 15 năm tù

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
07/04/2022 07:41 GMT+7

Chiều tối 6.4, TAND TP. Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo “chạy việc” chiếm đoạt 2 tỉ đồng.

HĐXX tuyên phạt Lê Xuân Diện (50 tuổi, quê Quảng Bình, ngụ 243A/5 Trường Chinh, tổ 38 P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 15 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Diện từng là quân nhân chuyên nghiệp công tác tại Phòng chính trị Lữ đoàn 161 Vùng 3 Hải quân (phục viên ngày 19.6.2018).

Trong thời gian tại ngũ, Diện “nổ” có nhiều mối quan hệ với quân đội, cán bộ cao cấp, có khả năng đưa chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự đi học để chuyển lên quân nhân chuyên nghiệp, hoặc “chạy việc” vào Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Diện lãnh 15 năm tù

NGUYỄN TÚ

Diện chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của 5 người. Trong đó, năm 2016, Diện nhận của ông L.Q.H (ngụ H.Thanh Chương, Nghệ An) 300 triệu đồng, cam kết trong 9 tháng sẽ đưa con ông này học Trung cấp An ninh soi chiếu tại Học viện Hàng không TP.HCM và vào làm sân bay Đà Nẵng.

Tương tự, giai đoạn 2016 - 2017 Diện lừa anh T.X.T (ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) 660 triệu đồng để “chạy việc” cho 2 cháu của anh T. làm ở sân bay Đà Nẵng, xin cho 1 người cháu đang đi nghĩa vụ quân sự được học lớp sơ cấp quân đội để chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp, nhưng đều không thực hiện.

Diện còn lừa anh N.K.T (43 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 530 triệu đồng để đưa 2 cháu của anh T. đang thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Vùng 4 Hải quân, đi học Trung cấp Kỹ thuật hải quân tại TP.HCM để chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp.

Ngoài ra, ngày 2.10.2020, Diện lập Công ty CP Thương mại và dịch vụ điện thông minh – Điện năng lượng mặt trời Hoàng Thiên (136 Bùi Thiện Ngộ, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Diện nói dối ông Đ.V.H (55 tuổi, ngụ TX.Điện Bàn, Quảng Nam) về việc Công ty CP Tập đoàn E&S (Q.Hà Đông, Hà Nội) đang bán cổ phần để huy động vốn lập chi nhánh miền Trung.

Anh H. tin tưởng mua 2 cổ phần (112 triệu đồng/cổ phần) và bị Diện chiếm đoạt số tiền để trả nợ. Sau khi lừa đảo, Diện bán nhà, đổi số điện thoại, bỏ trốn và bị truy nã; tháng 5.2021, Diện bị bắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.