Đà Nẵng phong tỏa: Đang điều trị cai nghiện bằng Methadone vẫn ra đường tìm ma túy

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
02/09/2021 11:11 GMT+7

Kiểm tra người ra đường trong thời gian TP. Đà Nẵng phong tỏa cứng, Công an P.An Hải Tây (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) phát hiện Lợi đang điều trị cai nghiện nhưng vẫn cùng Anh tìm mua ma túy.

Ngày 2.9, Công an P.An Hải Tây bàn giao một người nghiện ma túy cho Công an P.Phước Ninh (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) áp dụng quản lý giáo dục tại xã phường.

Covid-19 sáng 2.9: 473.530 ca nhiễm, 248.722 ca khỏi | Bộ Y tế đưa ra thông điệp 5T chống dịch

Trước đó, ngày 1.9, tổ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 Công an P.An Hải Tây làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn thì phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy BS 43C1 - 026.40 có dấu hiệu nghi vấn.
Lực lượng tuần tra kiểm tra hành chính, phát hiện Lê Đức Anh (39 tuổi, tạm trú P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) và Trần Công Lợi (37 tuổi, tạm trú tại một khách sạn ở P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, cùng TP.Đà Nẵng) đều không có giấy đi đường, không thuộc trường hợp được phép ra đường trong thời gian TP.Đà Nẵng phong tỏa cứng.
Cả hai đều có tiền sự sử dụng trái phép ma túy và qua kiểm tra nhanh, cả Anh và Lợi đều dương tính ma túy. Đáng chú ý, Lợi đang điều trị cai nghiện bằng Methadone.
Lợi khai nhận, trong thời gian thành phố áp dụng “ai ở đâu thì ở đó”, Lợi qua căn hộ khách sạn của bạn gái để ở. Ngày 31.8, Lợi rủ bạn nghiện là Anh cùng đi mua ma túy thì bị bắt.
Cả hai bị xử phạt xử phạt 7,5 triệu đồng/người về vi phạm quy định chống dịch và 750.000 đồng/người về sử dụng trái phép ma túy, Lợi còn bị bàn giao Công an P.Phước Ninh quản lý giáo dục tại địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.