Trước đó, vào tháng 12.2025, Mỹ thông báo bán 82 hệ thống HIMARS cho Đài Loan với giá ước tính 4,05 tỉ USD, nằm trong gói vũ khí trị giá 11,1 tỉ USD. Thư chấp thuận là văn bản ràng buộc xác nhận rằng Đài Loan đồng ý mua thiết bị quân sự theo một chương trình do chính phủ Mỹ quản lý, trao cho chính phủ Mỹ quyền ký hợp đồng với các công ty vũ khí Mỹ để sản xuất và mua sắm các hệ thống đó. Nếu bên mua không ký thư trước thời hạn, đề nghị sẽ hết hiệu lực và thỏa thuận sẽ phải được xem xét lại. Ngoài thư thỏa thuận về HIMARS, Đài Loan cũng đã nhận được các thư chấp thuận của Mỹ về việc bán pháo tự hành M109A7 (4,03 tỉ USD), tên lửa chống tăng Javelin (375 triệu USD) và tên lửa TOW (353 triệu USD), với thời hạn là ngày 15.3. Ông Cố Lập Hùng bày tỏ hy vọng các nhà lập pháp Đài Loan sẽ nhanh chóng cho phép Cơ quan Phòng vệ Đài Loan ký kết để tránh việc mua sắm có thể bị ảnh hưởng đáng kể. Chính quyền Đài Loan đang bất đồng quan điểm với cơ quan lập pháp do phe đối lập kiểm soát về ngân sách mua sắm vũ khí mà chính quyền cho là cần thiết để bảo vệ hòn đảo. Một kiến nghị do đảng Nhân dân Đài Loan đối lập đệ trình, cho phép Cơ quan Phòng vệ Đài Loan ký 3 thư chấp thuận đầu tiên, đã được đưa sang lần đọc thứ 2, nhưng còn cần tiến hành đàm phán giữa các khối đảng liên quan.

Hệ thống HIMARS tại một cuộc triển lãm ở Đài Bắc (Đài Loan) hôm 17.9.2025
ẢNH: AFP
Bình luận (0)