Dành 8.000 phần quà tết để tôn vinh, tri ân người lao động

Thu Hằng
Thu Hằng
07/12/2022 12:02 GMT+7

8.000 phần quà với tổng trị giá 5,6 tỉ đồng sẽ được trao tặng cho người lao động trên cả nước trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 .

Đây là thông tin được ban tổ chức Chương trình “Cùng nhau làm nên tết” cho biết tại buổi họp báo sáng 7.12, tại Hà Nội.

Đại diện SABECO tuyên bố tặng 5,6 tỉ đồng cho công nhân lao động

Nguyễn Hải

Chương trình do Tổng liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam, T.Ư Đoàn và nhãn hàng Bia Saigon (SABECO) phối hợp tổ chức.

Gần 100.000 người bị thiếu việc, mất việc làm

Theo ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội mặc dù đang hồi phục sau dịch Covid 19 nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. “Vào dịp cuối năm, bất ổn chính trị tại các khu vực trên thế giới, sức ép lạm phát; giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào biến động mạnh khiến nhiều đơn hàng từ nước ngoài bị cắt giảm, dẫn đến hơn 500.000 người lao động bị thiếu việc làm, hơn 42.000 người bị mất việc. Chương trình “Cùng nhau làm nên tết” sẽ chung tay cùng Tổng LĐLĐ Việt N am chăm lo cho đoàn viên, người lao động, giúp cho những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm được có một cái tết đủ đầy hơn”.

2023, là năm thứ 2, T.Ư Đoàn phối hợp với SABECO triển khai chương trình chăm lo tết cho thanh niên, công nhân. Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, cho biết ý tưởng thực hiện chương trình do xuất phát từ bối ảnh ảnh hưởng hậu dịch Covid-19, thanh niên, công nhân người lao động gặp khó khăn trong công việc, cuộc sống. Vì vậy, T.Ư Đoàn đã bàn với Tổng LĐLĐ Việt Nam, SABECO để hỗ trợ người lao động có tết trọn vẹn hơn.

“Chúng tôi lấy tên chương trình là 'Cùng nhau làm nên tết' với mong muốn toàn thể các cấp, ngành chung tay hỗ trợ công nhân, thanh niên khó khăn dịp tết. Tết Nguyên đán rất có ý nghĩa với người Việt Nam, đặc biệt người lao động xa quê. Những thanh niên, công nhân, người lao động có thể mấy tháng mới về, còn người ở xa có hoàn cảnh khó khăn có thể chỉ dịp Tết Nguyên đán mới sum họp với gia đình.Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn hỗ trợ phần nào thanh niên công nhân, người lao động có thêm giá trị về nguồn lực để về quê đón tết”, anh Ngô Văn Cương nói.

Thủ tục đơn giản, minh bạch

Với chương trình “Cùng nhau làm nên tết”, 8.000 phần quà trị giá 5,6 tỉ đồng sẽ được phân bổ cho 11 LĐLĐ tỉnh. Mỗi mỗi phần quà là 700.000 đồng (tiền mặt 300.000 đồng; hiện vật là 400.000 đồng).

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn chia sẻ thông tin về chương trình tại buổi họp báo

Nguyễn Hải

Theo anh Ngô Văn Cương, T.Ư Đoàn sẽ phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam và SABECO chọn 11 tỉnh để hỗ trợ. Chương trình cũng sẽ tổ chức Ngày hội “Cùng nhau làm nên tết” tại 5 địa phương với không gian và các hoạt động mang đậm không khí ngày tết cổ truyền dành cho thanh thiếu nhi, công nhân, người lao động và bà con nhân dân đến tham dự và trải nghiệm. Nội dung tổ chức đa dạng, phong phú như gói bánh chưng, bánh tét, hoạt động trò chơi dân gian…

Trên cơ sở chương trình phối hợp, các phần quà được phân bổ cho 11 LĐLĐ tỉnh. Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ có văn bản hướng dẫn LĐLĐ các tỉnh để lựa chọn đối tượng. Đoàn viên, người lao động bầu chọn công khai minh bạch, từ đó công đoàn cơ sở lập danh sách gửi lên công đoàn cấp trên. Sau đó, phần quà đó sẽ được duyệt trực tiếp tới tay người được thụ thưởng. Người nhận phần quà không phải làm thủ tục mà do các cấp công đoàn tiến hành.

Ông Neo Gim Siong Bennett, Tổng giám đốc SABECO, cho hay trong thời gian tới, có thể công nhân lao động vẫn phải chịu nhiều khó khăn, SABECO sẽ cố gắng tiết giảm chi phí, dùng phần tiền tiết kiệm này và phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam, T.Ư Đoàn để có thể mang đến nhiều hỗ trợ cho người lao động hơn nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.