
Phát động chiến dịch tiêm mũi 3, mũi 4 cho người lao động
Nếu người dân không đi tiêm vắc xin các mũi nhắc lại, các địa phương lơ là, chủ quan trong công tác truyền thông vận động người dân, có thể nguy cơ dịch bùng phát trở lại.
Cả nước có khoảng 200.000 tài xế công nghệ đang hoạt động chở người và hàng hóa. Với mức thu nhập không cao, làm việc căng thẳng, song lái xe công nghệ hầu như chưa được tiếp cận với các chính sách an sinh xã hội.
Người sử dụng lao động cần đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh lao động, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc, ngăn chặn sự cố tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật, bảo vệ sức khỏe người lao động.
Hãy nhớ lại hình ảnh từng đoàn xe máy của công nhân về quê tránh dịch Covid-19, tài sản duy nhất của họ là bao tải quần áo và đằng sau là vợ con. Nếu không tăng lương tối thiểu bây giờ thì chờ đến bao giờ?
Từ năm 2018 đến nay, cả nước xảy ra 591 cuộc ngừng việc tập thể, đình công tự phát. Riêng quý 1/2022, đình công tự phát đột biến tăng 40% so với cùng kỳ năm 2021.
Sổ bảo hiểm xã hội không phải là hàng hóa nhưng hiện nay đang được mua bán trá hình. Chúng ta phải kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi chính sách, lợi dụng những lúc khó khăn của công nhân để trục lợi.
Phiên họp Hội đồng Tiền lương quốc gia vừa kết thúc cách đây ít phút đã thống nhất đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7.2022 và ở mức 6%.
Sáng nay 12.4, Hội đồng Tiền lương quốc gia họp phiên thứ 2 thảo luận mức lương tối thiểu vùng cho người lao động. Trước phiên họp, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất tăng lương từ 1.7.2020 ở mức trên 7-8%.
Theo ông Ngọ Duy Hiểu, quy định người từ 18 tuổi trở lên mới được học và lấy giấy phép lái xe máy trên 50 cc là lạc hậu so với thực tiễn và nhu cầu hiện nay.
Nhận được nhiều ý kiến phản ánh của người lao động về việc phải "chật vật" xin giấy xác nhận F0, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam kiến nghị Bộ Y tế sớm giải quyết để người lao động được hưởng các chế độ.
Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, mặc dù có dịch Covid-19, nhưng cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” đã có 1.561 bài dự thi, đó là một con số ấn tượng.
Trong 6 tuần đầu năm 2022, trên cả nước đã xảy ra 28 cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến doanh nghiệp chi trả lương, thưởng tết thấp.