Dạy học sinh đi xe đạp an toàn

11/02/2022 08:17 GMT+7

Các buổi học này sẽ trang bị cho các em học sinh những kỹ năng cơ bản để đạp xe an toàn, cách xử lý các tình huống nguy hiểm, cũng như nhận biết các bảng, biển báo giao thông để thực hiện lưu thông nghiêm túc, đúng luật.

Qua thông tin báo chí tôi được biết thì từ trước đây cả gần chục năm, Singapore đã đưa vào thí điểm giáo dục hướng dẫn dạy các em học sinh đi xe đạp an toàn. Các em từ cấp bậc tiểu học cho tới trung học phổ thông được trang bị các buổi dạy học đi xe đạp, để khi lưu thông trên đường các em có kiến thức đối phó với các tình huống có thể dẫn tới những nguy hiểm. Trong các tiết học đi xe đạp, ngoài việc được trang bị kỹ năng đạp xe, kiến thức về luật khi tham gia giao thông, các kiến thức đối phó tình huống thông minh, các em còn được học phân biệt các loại bảng biển báo thông dụng.

Cần thiết áp dụng việc giảng dạy những kiến thức cơ bản khi đi xe đạp

Đậu Tiến Đạt

Ở nước ta, tôi thấy các em học sinh bậc tiểu học, bố mẹ, người thân còn có thể đưa đón được, chứ khi các em lên bậc THCS, THPT thì nhiều gia đình để các em tự chủ động đi đến trường bằng xe đạp, xe đạp điện, hay xe buýt (cũng có gia đình cho con đi xe gắn máy nhưng tỷ lệ không nhiều).

Thực tế thì không phải em học sinh nào đến trường bằng xe đạp cũng tuân thủ việc đi theo hàng 1, và chạy xe sát lề đường bên phải mình lưu thông. Thực tế vẫn có rất nhiều em học sinh chạy e đạp theo hàng 3, hàng 4 trên đường, cực kỳ nguy hiểm. Đó còn chưa nói tới việc không ít em trong lúc chạy xe đạp còn phóng nhanh vượt ẩu, nô đùa với bạn chạy bên cạnh, thậm chí là “đánh võng”…

Theo tôi, chúng ta cần thiết áp dụng việc giảng dạy cho các em học sinh những kiến thức cơ bản để các em đi xe đạp được an toàn, nhất là trong tình trạng đường xá giao thông ở ta luôn hỗn độn, nguy cơ rình rập tai nạn cao thì vấn đề này là cực kỳ thiết thực. Vẫn biết rằng, các em học sinh trước khi tự mình đi xe đạp đến trường để học thì bố mẹ, người thân của các em đều đã dạy, căn dặn các em cách thức để đi xe đạp làm sao cho an toàn. Thế nhưng, kể cả các em đã biết đi xe đạp, thậm chí là đi vững vàng chăng nữa thì việc có thêm các buổi học lý thuyết và cả thực hành về đi xe đạp ở trường học, với tập thể trường lớp là không hề thừa.

Rất mong vấn đề thiết thực đầy bổ ích này được các trường học nhanh chóng đưa vào áp dụng để trang bị cho học sinh những kiến thức lý thuyết cũng như thực hành, qua đó các em hiểu biết, nắm được luật giao thông, và điều cơ bản là an toàn cho tính mạng bản thân khi đạp xe lưu thông trên đường.

Để hưởng ứng và lan tỏa tinh thần của Hội nghị văn hóa toàn quốc, từ ngày 4.1, Báo Thanh Niên mở "Diễn đàn văn hóa giao thông" với mục tiêu góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn và văn minh.

Chúng tôi rất mong quý độc giả, bạn đọc trên toàn quốc tham gia đóng góp bằng cách gởi bài, hình ảnh đẹp, tích cực cũng như những mặt hạn chế, tiêu cực diễn ra xung quanh cuộc sống hằng ngày về các sự việc, hiện tượng, vấn đề liên quan đến việc chấp hành pháp luật về giao thông cũng như các hành vi, thói quen, văn hóa giao thông để cùng chung tay xây dựng một nền văn minh giao thông tại Việt Nam.

Địa chỉ email của Diễn đàn: vanhoagiaothong@thanhnien.vn

Xin chân thành cảm ơn quý độc giả!

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.