Đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia

16/12/2022 09:05 GMT+7

Đoàn cần lan tỏa tinh thần chuyển đổi số trong tổ chức của mình để khích lệ thanh niên xung kích, đi đầu thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Đó là đề xuất của đại úy Lưu Đức Phong, Trưởng phòng Nền tảng số, Trung tâm chuyển đổi số, Tổng công ty mạng lưới Viettel (Đoàn đại biểu Ban Thanh niên Quân đội) tại Đại hội Đoàn toàn quốc.

Đại úy Lưu Đức Phong trình bày tham luận tại đại hội

Đậu Tiến Đạt

Theo đại úy Lưu Đức Phong, T.Ư Đoàn phối hợp với các bộ, ngành xây dựng các thư viện kiến thức về chuyển đổi số; các khóa học, bài giảng, cuộc thi về nội dung chuyển đổi số từ cơ bản đến nâng cao; đưa việc đào tạo, trang bị kiến thức chuyển về đổi số là hoạt động cốt lõi ở các tổ chức Đoàn.

T.Ư Đoàn và các bộ, ngành, doanh nghiệp… nên tạo ra, cung cấp công cụ, không gian thử nghiệm giúp cho thanh niên thực hành, sáng tạo bất cứ nơi đâu hoàn toàn dựa trên hạ tầng điện toán đám mây.

“Mỗi tổ chức Đoàn chủ động xây dựng chương trình hành động chuyển đổi số, xung kích nhận việc mới, việc khó phù hợp với điều kiện của đơn vị, đặt hiệu quả lên hàng đầu, tránh sa đà vào hình thức, chạy đua thành tích. T.Ư Đoàn nên có ngày thanh niên chuyển đổi số, Tháng Thanh niên chuyển đổi số để thanh niên hưởng ứng và có đánh giá tổng kết theo từng giai đoạn”, đại úy Phong bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.