Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Thanh niên phải tiên phong'

16/12/2022 07:30 GMT+7

Ngày 15.12, tại Hà Nội đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tham dự của 981 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Đại hội còn có sự tham dự của nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng Chính phủ, các lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các Ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể T.Ư; các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc T.Ư. Đặc biệt Đại hội có sự tham dự của các Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn và các Bí thư T.Ư Đoàn các thời kỳ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự đại hội

TTXVN

Tổng Bí thư: Thanh niên luôn là lực lượng đi đầu trong các nhiệm vụ cách mạng

Để hoạt động của đoàn sáng tạo hơn

Đọc diễn văn khai mạc Đại hội, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đã điểm lại những kết quả quan trọng và toàn diện của Đoàn Thanh niên trong 5 năm qua. Anh Lương khẳng định những kết quả có được chính là nhờ Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin yêu sâu sắc vào thế hệ trẻ và đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh thiếu nhi. Đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng đầy tâm huyết và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước.

Anh Lương cho biết trong xu thế hội nhập sâu rộng và những chuyển biến mạnh mẽ của xã hội trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; thanh niên thế hệ mới được thụ hưởng những thành quả to lớn của công cuộc đổi mới đất nước; thực tiễn đời sống thanh niên đã có nhiều sự thay đổi cả tư duy và lựa chọn hành động. Điều đó thôi thúc công tác Đoàn không ngừng những trăn trở, những suy tư, những mong muốn để hoạt động Đoàn sáng tạo hơn, hấp dẫn hơn, phong phú hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn, thiết thực hơn và gần gũi với hơi thở đời sống thanh niên hơn.

“Với nhiệt huyết tràn đầy, ý chí, nghị lực vươn lên mạnh mẽ và khát vọng cao đẹp, tuổi trẻ Việt Nam nguyện được đem tài năng, sức trẻ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước”, anh Lương nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại đại hội

Đậu Tiến Đạt

Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của tuổi trẻ và đất nước, được diễn ra trong không khí náo nức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

“Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, với những thành quả hiện tại và kỳ vọng vào tương lai tốt đẹp của đất nước ở những năm giữa thế kỷ 21 mà Đảng ta đã xác định, chúng ta càng thấy tự hào, trân trọng những thành tựu đã đạt được, đồng thời, nhận thức rõ hơn trọng trách, sứ mệnh vẻ vang, cao cả của tổ chức Đoàn và vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới”, anh Huy nói.

Theo anh Huy, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI trình Đại hội lần thứ XII được xây dựng với chủ đề: “Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; đoàn kết, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Anh Huy cũng phát biểu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI xác định mục tiêu và khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ mới là: Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe; có văn hóa, kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ năng sống; có nghề nghiệp, ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh thiếu nhi yếu thế về cơ hội phát triển. Xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Các đại biểu dự đại hội

Đình Huy

Thanh niên làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích rất đỗi tự hào của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tổng Bí thư cũng đồng tình với những nhận định rất thẳng thắn, trách nhiệm mà trong dự thảo các Văn kiện Đại hội đã chỉ ra đối với những vấn đề còn hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên.

Tổng Bí thư nhấn mạnh thêm là vẫn còn một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng; có biểu hiện xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, sa vào chủ nghĩa cá nhân. Dù chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng những biểu hiện đó rất cần được quan tâm để khắc phục, nếu không, nó sẽ là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" với rất nhiều hệ lụy cho thế hệ tương lai. Trong khi đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mặc dù đã có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhưng vẫn chưa bắt kịp yêu cầu của thực tiễn tình hình thanh niên, chưa thực sự hấp dẫn, gần gũi với thanh niên.

Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi trọng và đánh giá rất cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư nói: “Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi trọng và đánh giá rất cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

Tổng Bí thư cũng nhất trí cao với những nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đồng thời, đề nghị cần nghiên cứu, đề ra thêm các giải pháp để cụ thể hóa những quan điểm, tư tưởng quan trọng về công tác thanh niên đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư gợi mở: Cần tăng cường và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, để thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước ta thực sự "vừa hồng vừa chuyên"… Bản thân mỗi thanh niên phải luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ; dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn.

Cũng theo Tổng Bí thư, cần đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn… lấy nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, thiết thân của thanh niên làm trọng tâm. Đặc biệt, quan tâm phát triển nguồn nhân lực trẻ, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao; định hướng cho thanh niên học tập và tự học tập suốt đời, phấn đấu và rèn luyện về mọi mặt, vươn lên làm chủ khoa học và công nghệ tiên tiến, phương pháp quản lý hiện đại. Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp và tổ chức các hoạt động giúp thanh niên khởi nghiệp thành công; khơi thông nguồn lực, trợ sức để thanh niên đi đầu làm kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và đất nước. Giúp thanh niên tự trang bị cho bản thân mình về kiến thức, kỹ năng, đáp ứng những đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư...

“Tôi thực sự tâm đắc với những điểm mới tại Đại hội lần này của Đoàn Thanh niên; từ khâu chuẩn bị các Văn kiện cũng như hình thức thể hiện trong toàn bộ các hoạt động của Đại hội. Vì vậy, nói đến xung kích của tuổi trẻ trong phong trào hành động cách mạng, tôi muốn nhấn mạnh và nhắn gửi tới thế hệ trẻ cả nước hai chữ "Tiên phong". Đoàn thanh niên của chúng ta là Đoàn thanh niên tiên phong. Thanh niên phải tiên phong trong việc trau dồi đạo đức cách mạng với tinh thần khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ; dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn; phải có khát vọng vươn lên để cống hiến và coi đó là lẽ sống của mình. Thanh niên phải tiên phong trong học tập, rèn luyện để có trình độ chuyên môn cao, có năng lực thực tiễn giỏi, là những người đi đầu, tích cực nhất trong hội nhập sâu rộng với thế giới. Thanh niên phải tiên phong trong lao động, sản xuất, sáng tạo, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thanh niên phải tiên phong, tình nguyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong những việc khó, việc mới; sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng; xung phong đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; đến với những người nghèo, người yếu thế; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần. Thanh niên phải tiên phong trong việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, dân tộc; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội”, Tổng Bí thư nói.

(Xem toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên thanhnien.vn).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.