Điểm danh 3 “bom tấn” Haaland, Nunez, Tchouameni ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022

14/06/2022 17:46 GMT+7

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 3 bản hợp đồng được xem là “bom tấn” được hoàn tất.

Mùa giải 2021-2022 tại châu Âu đã chính thức khép lại vào cuối tháng 5. Chính vì thế, bắt đầu ngày 10.6.2022, ngay khi thị trường chuyển nhượng mùa hè ở Anh và Pháp mở cửa, lập tức các CLB bắt đầu cuộc hành trình “săn tìm” gương mặt để hoàn thiện đội hình ở mùa giải mới. Trong khi đó, tại La Liga, Bundesliga, Serie A và các giải đấu khác, thị trường chuyển nhượng mở cửa ngày 1.7. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 3 bản hợp đồng được xem là “bom tấn” được hoàn tất.

1. Erling Haaland - CLB Manchester City, giá 60 triệu euro

Ngày 13.6.2000, Manchester City đã ký hợp đồng với Alfie Haaland và 8035 ngày sau, Manchester City chính thức thông báo ký hợp đồng với Erling Haaland với vỏn vẹn 60 triệu euro”. Đó có lẽ là thông tin nóng nhất trên các mặt báo của châu Âu khi Erling Haaland chính thức cầm trên tay chiếc áo của Manchester City. Thế nhưng, nhìn vào con số 60 triệu euro nhiều người sẽ thấy ngạc nhiên. Người ta bảo rằng số tiền này là quá hời cho Man xanh khi cầu thủ sinh năm 2000 được trang Transfermarkt định giá lên đến con số 163 triệu euro.

Thực tế, sự bất ngờ đó là hoàn toàn có cơ sở. Còn nhớ trước khi chuyển sang khoác áo The Citizens, Haaland chỉ mới bước vào năm thứ hai trong bản hợp đồng tại đội bóng nước Đức Borussia Dortmund. Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2022, Haaland đã được nhiều đội bóng như Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain theo đuổi sát sao và đưa ra mức giá 120 triệu euro nhưng tất cả đã bị từ chối. Ban lãnh đạo Dortmund cho rằng chân sút của mình có giá lên đến 150 triệu euro và chỉ sẵn sàng sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu các CLB chồng đủ số tiền này. Và sau nửa năm, Dortmund phải chịu mất đi nửa số tiền 120 triệu euro lẽ ra đã nhận hồi mùa đông 2021, do sự lưỡng lự của mình. Bởi lẽ, càng cận ngày đáo hạn hợp đồng, giá đền bù lại càng giảm.

Với Manchester City, sau sự ra đi của Sergio Aguero, Pep Guardiola mong muốn tìm một số 9 thực thụ để thay thế nhưng sau 2 kỳ chuyển nhượng, họ đã không có được điều đó. Dù bản thân đang là một trong những HLV được đánh giá giỏi nhất thế giới nhưng phương án dùng tiền vệ như Kevin De Bruyne, Bernardo Silva và Riyad Mahrez để đá ở vị trí tiền đạo ảo cũng dần bị bắt bài, vì thế Pep rất cần 1 tiền đạo. Ở hai trận đấu với Real Madrid tại UEFA Champions League, khi liên tiếp những cơ hội bị bỏ qua người ta mới thấy được Man xanh ‘khổ’ như thế nào khi không có tiền đạo mục tiêu trên sân. Giờ đây nửa xanh thành Manchester đã có được Haaland, một cầu thủ đã ghi được đến 93 bàn sau 138 trận đấu chuyên nghiệp, một tiền đạo cắm đích thực và họ giống như ‘hổ mọc thêm cánh’.

2. Darwin Nunez - Liverpool, giá 100 triệu euro

Song song với việc Manchester City theo đuổi Haaland và có được chữ ký của chân sút người Na Uy, kình địch của Man xanh ở mùa giải đã qua là Liverpool cũng đã chính thức có được chữ ký của tiền đạo người Uruguay Darwin Nunez với mức giá 100 triệu euro. Với mức phí trên Darwin Nunez trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử chuyển nhượng của The Kop. Trước đó, kỷ lục về mức phí chuyển nhượng của CLB thuộc về hậu vệ Virgil Van Dijk, cầu thủ đã chuyển từ Southampton sang Liverpool ở tháng 1.2018 với mức phí 75 triệu bảng, tức tương đương 88 triệu euro. Ngoài ra, việc Liverpool ‘phá két’ lần này đã đưa Darwin Nunez trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ 5 trong lịch sử của giải Ngoại hạng Anh.

Việc Liverpool chi ra số tiền kỷ lục ngay thời gian đầu của kỳ chuyển nhượng đã gây ra nhiều bất ngờ cho người hâm mộ vì trước đó ‘Lữ đoàn đỏ’ không có thói quen này. Thế nhưng, khi nhìn vào tình hình hiện tại trên hàng công của The Kop, họ bắt buộc phải làm điều đó. Chân sút số 10 của đội là Sadio Mane từng tuyên bố rằng “Tôi rất tôn trọng người hâm mộ và các đồng đội nhưng hiện tại có đến 60 đến 70% người Senegal muốn tôi rời Liverpool, tôi sẽ làm những gì mà họ muốn!” và hiện tại, cầu thủ này đã rất gần với việc sẽ gia nhập CLB của ĐứcBayern Munich. Ngoài ra, Mohamed Salah vẫn chưa cam kết tương lai với đội bóng áo đỏ, Firmino không nhận được sự tưởng từ Klopp như trước, tất cả những lý do đó đã khiến ban lãnh đạo Liverpool đưa ra quyết định chiêu mộ này.

Theo trang Record, Liverpool sẽ phải trả 4,3 triệu bảng khi Nunez thi đấu 10 trận cho Quỷ đỏ. Sau 60 trận, Benfica sẽ nhận được thêm 8,6 triệu bảng và vì thế, về mặt lý thuyết, Liverpool có thể phải trả số tiền lớn hơn với mức phí mà họ đã bỏ ra cho chân sút sinh năm 1993.

3. Aurelien Tchouameni - Real Madrid, giá 100 triệu euro

Không ồn ào, không nhiều tin đồn nhưng Real Madrid vẫn khiến bóng đá châu Âu một lần nữa phải nhắc đến mình khi bỏ ra số tiền 100 triệu euro cho một cầu thủ trẻ đến từ Ligue 1. Dù trước đó, Tchouameni được cho là đã rất gần với Manchester United nhưng cuối cùng, cầu thủ sinh năm 2000 đã bất ngờ gia nhập Los Blancos với bản hợp đồng có thời hạn 6 năm, tức đến năm 2028.

Ở 3 mùa giải đã qua tại Ligue 1, cầu thủ trẻ người Pháp đã chứng tỏ được mình cả trong màu áo của CLB Bordeaux lẫn AS Monaco. Với sự mạnh mẽ, thông minh và khả năng đọc trận đấu cực tốt, Tchouameni được nhiều HLV đánh giá rất cao. Thậm chí, HLV của đội tuyển Pháp hiện tại là Didier Deschamps cũng đánh giá cao tài năng của cầu thủ này và thường xuyên gọi anh lên tập trung cùng đội tuyển. Trước đó, Tchouameni đã có trận ra mắt Les Bleus vào tháng 9.2021 và tính đến thời điểm hiện tại, cầu thủ này có 10 lần khoác áo đội tuyển.

Đến với Real, Tchouameni sẽ được chơi bên cạnh người đồng đội ở tuyển Pháp của mình là Eduardo Camavinga. Cùng với Federico Valverde, Camavinga thì Tchouameni là cái tên được ban lãnh đạo của ‘Kền kền trắng’ quy hoạch để thay thế Modric - Kroos - Casemiro.

Dù chỉ mới ở quãng thời gian đầu của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022, thế nhưng, các đội bóng tại châu Âu đã liên tiếp ‘phá két’ và thực hiện 3 ‘quả bom tấn’. Với những tham vọng của mình ở mùa giải năm sau, nhiều bản hợp đồng kỷ lục dự kiến sẽ tiếp tục được kích hoạt. Một số đội bóng như Manchester United, Paris Saint-GermainJuventus vẫn chưa nhập cuộc, vì thế, mùa hè 2022 nhiều khả năng là kỳ chuyển nhượng vô cùng hấp dẫn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.