Điểm nóng Mariupol

Khánh An
Khánh An
13/04/2022 07:21 GMT+7

Thành phố Mariupol ở đông nam Ukraine đang trở thành điểm nóng chiến sự với cáo buộc mới về việc sử dụng vũ khí hóa học, trong khi cuộc chiến ác liệt tiếp diễn.

Cáo buộc dùng vũ khí hóa học

Tiểu đoàn Azov (lực lượng bán quân sự có nguồn gốc từ các nhóm cực hữu và bị cáo buộc mang tư tưởng tân phát xít, đã sáp nhập vào Vệ binh quốc gia Ukraine) tố Nga sử dụng vũ khí hóa học ở Mariupol, khiến các nạn nhân bị suy hô hấp và nhiều triệu chứng khác, theo Newsweek đưa tin ngày 12.4.

Tờ The Guardian dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho rằng quân đội Nga có thể đã dùng đạn chứa phốt pho khi bao vây Mariupol, còn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga có thể sử dụng vũ khí hóa học nhưng không nêu về việc đã sử dụng hay chưa.

Xe bọc thép của lực lượng thân Nga tại Mariupol, Ukraine vào ngày 11.4

Reuters

Lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn bác bỏ việc dùng vũ khí hóa học khi nỗ lực giành kiểm soát hoàn toàn Mariupol. Đến hôm qua, Nga chưa bình luận, tuy nhiên trước đó Moscow từng cảnh báo đây có thể là cáo buộc được dựng lên để phương Tây có cớ ra lệnh cấm vận.

Trong khi đó, Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Anh James Heappey tuyên bố “mọi lựa chọn sẽ được cân nhắc” nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine. Lầu Năm Góc cho biết chưa thể xác nhận thông tin và đang theo dõi tình hình sát sao.

Xem nhanh: Tình hình Donbass nóng trong ngày 48 chiến sự Nga-Ukraine

Giao tranh tiếp diễn

Mariupol là thành phố chiến lược trên bờ biển Azov, án ngữ hành lang trên bộ nối bán đảo Crimea với khu vực ly khai ở miền đông Ukraine. Nếu kiểm soát Mariupol, Nga sẽ nối thông hành lang chiến lược và phong tỏa hoàn toàn cửa ngõ tiếp cận biển Azov của Ukraine, đồng thời sẽ mở ra khả năng lực lượng Nga hợp lực với các nhánh quân khác từ phía đông và phía bắc. Thành phố này bị lực lượng Nga vây hãm từ đầu tháng 3 và lực lượng ly khai thân Nga tuyên bố đã kiểm soát 80%.

Các binh sĩ thuộc lực lượng thân Nga tại Mariupol vào ngày 7.4

Phía Ukraine cho biết các đơn vị của nước này vẫn đang kháng cự. Tổng thống Zelensky ngày 11.4 cho rằng Ukraine có thể phá vỡ thế bao vây của Nga ở Mariupol nếu được hỗ trợ đủ vũ khí hạng nặng. Ông cũng nói đã có hàng chục ngàn người chết tại Mariupol. Nga chưa bình luận về thông tin này.

Trong khi đó, cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Vadym Denysenko ngày 11.4 cho biết chiến dịch quân sự lớn của Nga tại vùng Donbass “đã bắt đầu”. CNN hôm qua đưa tin một đội hình xe quân sự lớn của Nga đang di chuyển gần khu vực Matveev Kurgan tại vùng Rostov của Nga, hướng về phía Donbass.

Nga nói Thụy Điển, Phần Lan đi ngược lại lợi ích quốc gia nếu gia nhập NATO

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một trung tâm chỉ huy ngầm của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Donetsk cùng các mục tiêu khác đã bị phá hủy sau khi Nga phóng hệ thống tên lửa bội siêu thanh Kinzhal. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cũng đã phá hủy các kho đạn dược tại vùng Khmelnytskyi và Kyiv phía tây Ukraine.

Chiến sự Ukraine ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng toàn cầu

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vừa công bố báo cáo cho rằng cuộc chiến tại Ukraine gây ra tác động nghiêm trọng đối với nền kinh tế toàn cầu.

AFP ngày 12.4 dẫn báo cáo phân tích Nga và Ukraine tuy chiếm tỷ trọng thương mại và sản lượng tương đối nhỏ nhưng là các nhà cung cấp quan trọng về các sản phẩm thiết yếu, đặc biệt là thực phẩm và năng lượng. Theo đó, WTO hạ mức dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu trong năm 2022 từ 4,1% trước đó xuống còn 2,8%. Mức tăng trưởng thương mại toàn cầu trong năm nay cũng được dự báo giảm từ 4,7% (dự báo hồi tháng 10.2021) xuống còn 3%.

Châu Âu có thể hứng chịu tác động kinh tế nặng nề nhất, trong khi châu Phi và Trung Đông dễ bị ảnh hưởng nhất liên quan đến an ninh lương thực. Mặt khác, WTO cảnh báo nguy cơ dài hạn từ chiến sự có thể khiến nền kinh tế toàn cầu bị phân chia thành những khối riêng biệt. Lệnh cấm vận có thể làm cho các nền kinh tế lớn đi đến tình trạng phân ly dựa theo tính toán địa chính trị, với mục tiêu đạt khả năng tự chủ trong sản xuất và thương mại.

Kinh tế Ukraine, Nga sẽ thiệt hại ra sao vì cuộc xung đột?

Mới đây, Ngân hàng Thế giới (World Bank) dự báo nền kinh tế Ukraine sụt giảm đến 45,1% trong năm nay do nhiều doanh nghiệp đóng cửa, xuất khẩu giảm và hoạt động kinh tế đình trệ. Trong khi đó, World Bank dự báo GDP của Nga trong năm nay giảm 11,2% do các lệnh cấm vận tài chính của phương Tây.

Vi Trân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.