Điểm xung đột: Iran sẵn sàng ăn miếng trả miếng trước Israel; kịch tính đối đầu Patriot-Iskander

Điểm xung đột: Iran sẵn sàng ăn miếng trả miếng trước Israel; kịch tính đối đầu Patriot-Iskander

11/10/2024 23:00 GMT+7

Bộ Y tế Li Băng thông báo ít nhất 22 người chết và 117 người khác bị thương sau đợt tấn công của Israel trong đêm 10.10. Đây là đợt tấn công chết chóc nhất từ khi Israel leo thang tấn công Hezbollah tại Li Băng vào tháng trước.

CNN dẫn lời các nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy cả một tòa nhà đổ sập sau một trong những cuộc không kích tại khu trung tâm Beirut, nơi Israel được cho là chưa từng tấn công trước đây. Các nhân chứng nói rằng đây là tòa nhà dân cư và có cả những người mới sơ tán đến gần đây.

Tổ chức Hezbollah và truyền thông Israel loan tin một thành viên cấp cao của Hezbollah, ông Wafiq Safa, là mục tiêu của đợt không kích dữ dội tại trung tâm Beirut trong đêm. Song một nguồn tin từ Hezbollah thông báo ông Safa vẫn sống sót sau cuộc tấn công.

Được biết ông Safa là quan chức chính trị, chỉ huy đơn vị liên lạc của Hezbollah, quản lý công tác trong nước và quốc tế. Sau khi hàng loạt quan chức cấp cao của Hezbollah thiệt mạng trong các cuộc tấn công gần đây, gồm thủ lĩnh Hassan Nasrallah, ông Safa là một trong số ít nhân vật cấp cao còn sống sót của tổ chức.

Israel chưa thông tin gì về đợt tấn công. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc cho biết hai lính gìn giữ hòa bình đã bị thương sau khi xe tăng Israel bắn vào một trạm quan sát tại miền nam Li Băng.

Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc Danny Danon cho biết Israel khuyến nghị lực lượng nên di dời về phía bắc Li Băng “để tránh nguy hiểm khi giao tranh leo thang”.

Sau khi vụ việc xảy ra, Thổ Nhĩ Kỳ lên án các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Li Băng, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến và cơ cấu gìn giữ hòa bình tương tự.

Bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố: “Các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Liên Hiệp Quốc, sau các vụ thảm sát dân thường ở Gaza, Bờ Tây và Li Băng là biểu hiện cho thấy Israel nhận thức rằng tội ác của họ không bị trừng phạt”.

Trang tin Walla của Israel ngày 10.10 trích dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Israel đặt điều kiện Hamas thả con tin ở Dải Gaza thì mới tính chuyện ngừng bắn với lực lượng Hezbollah ở Li Băng.

Ông Dadi Barnea, người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad của Israel, gần đây đã chuyển yêu cầu này cho Giám đốc CIA William Burns. Trang tin Walla dẫn nguồn tin nói người lãnh đạo Mossad nói với giám đốc CIA rằng Israel và Mỹ chỉ nên đồng ý ngừng bắn ở Li Băng nếu Hamas trả tự do cho các con tin.

Khoảng 1.200 người ở Israel đã thiệt mạng và 250 người khác bị bắt làm con tin trong một cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel một năm trước đây. Sau đó, Hamas đã thả 109 con tin, đa số là trong giai đoạn ngừng bắn kéo dài một tuần vào cuối tháng 11 năm ngoái.

Quân đội Israel đã giải cứu được 8 con tin. Tuy nhiên, 37 người khác được xác nhận đã thiệt mạng.

Chuyển sang thông tin về xung đột tại Ukraine. Reuters hôm 11.10 dẫn thông tin từ Không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 29 trong số 66 máy bay không người lái (UAV) của Nga được phóng trong đêm.

Họ cho biết thêm rằng Moscow cũng đã phóng hai tên lửa, trong khi 31 chiếc UAV đã “mất tích tại chỗ”, có thể là do bị hệ thống tác chiến điện tử hạ. Ngoài ra, hai máy bay không người lái khác đã quay trở lại lãnh thổ Nga.

Trong khi đó ở miền đông Ukraine, lực lượng nước này kiểm soát khoảng một nửa thành phố chiến lược Toretsk khi họ cố gắng ngăn chặn các cuộc tấn công của quân đội Nga.

Ông Vasyl Chynchyk, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Toretsk, hôm nay cho biết “Có thể nói rằng khoảng 40-50% thành phố nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine, trong khi phần lãnh thổ còn lại đã bị Nga chiếm giữ”.

Các nhà phân tích quân sự cho rằng việc chiếm được đỉnh đồi Toretsk sẽ cho phép lực lượng Nga làm phức tạp thêm hậu cần cho lực lượng Ukraine ở phần lớn phía đông.

Quân đội Ukraine báo cáo trong hôm qua đã xảy ra 8 cuộc giao tranh trên mặt trận Toretsk, với đợt tấn công chính tập trung vào Shcherbynivka. Ông Chynchyk cho biết lực lượng Nga đã không tiến vào thành phố trong 24 giờ qua.

Ông cho biết vẫn còn khoảng 1.150 dân thường ở lại thành phố đang bị bao vây này, vì các cuộc di tản vẫn tiếp tục với sự giúp đỡ của binh lính và cảnh sát quốc gia.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 11.10.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.