Điểm xung đột: Israel diệt thủ lĩnh Hamas; 'Kế hoạch chiến thắng' của Ukraine kém hấp dẫn?

Điểm xung đột: Israel diệt thủ lĩnh Hamas; 'Kế hoạch chiến thắng' của Ukraine kém hấp dẫn?

18/10/2024 23:00 GMT+7

Tờ The Guardian dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại một cuộc họp báo trên truyền hình, xác nhận quân đội Israel đã giết chết thủ lĩnh chính trị của lực lượng Hamas, ông Yahya Sinwar.

Ông Sinwar trở thành thủ lĩnh Hamas sau khi cố thủ lĩnh của nhóm này là ông Ismail Hanniyeh bị ám sát tại Iran hồi cuối tháng 7, vụ việc mà cho đến nay Israel không lên tiếng nhận trách nhiệm.

Nhiều thông tin cho thấy có vẻ như việc giết chết ông Sinwar nằm ngoài dự đoán của quân đội Israel. Họ cho hay khi đó họ đang bao vây và tiêu diệt các thành viên Hamas ở Gaza, trước khi xác định rằng trong số đó có thủ lĩnh Yahya Sinwar.

Sau khi thông báo trên được đưa ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng đã đến lúc chấm dứt chiến sự và đưa các con tin ở Gaza trở về. Ông chia sẻ hy vọng về khả năng ngừng bắn và sẽ điều Ngoại trưởng Antony Blinken đến Israel trong 4-5 ngày tới để thảo luận về Gaza cũng như bối cảnh hậu chiến.

Tương tự, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng cho rằng diễn biến mới là cơ hội chấm dứt chiến sự ở Gaza và chuẩn bị cho tình hình tại đây khi Hamas không còn kiểm soát.

Trong khi đó, phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc ngày 17.10 tuyên bố rằng “tinh thần phản kháng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn” sau cái chết của ông Sinwar.

Tuy nhiên, vụ việc cũng làm dấy lên nhiều câu hỏi về tương lai chiến sự ở Dải Gaza, trong đó vấn đề cấp bách nhất có thể là việc nhân vật nào sẽ lên thay.

Ông Sinwar được xem là một nhân vật cứng rắn trong nỗ lực làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin giữa Israel và Hamas. Theo tờ The Hill, cái chết của ông đã thúc đẩy sự lạc quan thận trọng về việc đàm phán lại.

Nhưng liệu Hamas hay Israel có sẵn sàng hơn trong việc đồng ý ngừng bắn hay không có thể phụ thuộc phần lớn vào người thay thế ông Sinwar.

Chuyển sang tình hình xung đột tại Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) trong báo cáo hôm 17.10 cho biết quân đội Ukraine gần đây đã giành lại được một số diện tích lãnh thổ ở thành phố Toretsk trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga đang diễn ra ác liệt.

Đồng thời, ISW ghi nhận vào ngày 16 và 17.10, quân đội Nga tiếp tục các hoạt động tấn công gần Toretsk, phía nam Toretsk gần Nelipovka, phía tây Toretsk gần Shcherbinovka và phía tây nam Toretsk gần Sukha Balka.

Theo ISW, lực lượng Nga gần đây đã tiến về phía đông nam Pokrovsk, còn quân đội Ukraine đã tiến về phía đông thành phố này. Ngoài ra, ISW cũng đưa tin về các cuộc tiến công của Nga trong trung tâm và phía đông nam thành phố Chasiv Yar và phía đông Kurakhove.

Sau khi trình bày “kế hoạch chiến thắng” gồm 5 điểm trước Quốc hội Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục có buổi trình bày kế hoạch này trước các nhà lãnh đạo châu Âu, kêu gọi họ ủng hộ lời đề nghị về lời mời ngay lập tức Ukraine gia nhập NATO để giáng một đòn “quyết định” vào Nga.

Theo Reuters, phát biểu trước các nhà lãnh đạo của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels (Bỉ), ông Zelensky cũng kêu gọi viện trợ quân sự thêm cho cuộc chiến của Ukraine chống chiến dịch quân sự của Nga.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích nhà lãnh đạo Ukraine không chỉ thất bại trong việc đạt được hòa bình với Moscow mà còn góp phần khơi mào cuộc xung đột với Nga.

Ông Trump nhiều lần trách cứ việc chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã dành hàng tỉ USD viện trợ quân sự cho Ukraine của Mỹ kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Hôm 17.10, ông Trump nói “không phải là tôi không muốn giúp ông ấy, vì tôi rất thương người dân Ukraine. Tuy nhiên ông ấy không nên để chiến tranh xảy ra. Đó thực sự là một cuộc chiến vô nghĩa”. Bình luận này của ông Trump khơi dậy mối lo ngại rằng chính sách của Mỹ đối với Ukraine sẽ thay đổi nếu ông Trump đắc cử tổng thống vào tháng 11 tới.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 18.10.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.