Diễn viên Kim Khánh tiết lộ cú sốc chồng sắp cưới ngoại tình với bạn thân

09/07/2022 17:35 GMT+7

Kim Khánh tiết lộ cô 'suýt lấy chồng' hồi những năm 1990 nhưng phát hiện chồng sắp cưới ngoại tình với bạn thân. Đó là một cú sốc rất lớn đối với nữ diễn viên lúc ấy. Hiện tại, Kim Khánh vẫn giữ trạng thái 'độc thân'.

Diễn viên Kim Khánh xuất thân từ lò luyện aerobic của TP.HCM. Năm 1991, cô tham gia cuộc thi Khỏe đẹp - Thời trang - Thể thao và giành giải Á khôi 1. Danh hiệu này mang đến cho Kim Khánh cơ hội bước chân vào làng giải trí. Cô đóng phim, làm người mẫu, dẫn chương trình và cả đi hát. Kim Khánh từng đóng nhiều phim như Đời hát rong, Tốc độ tình yêu, Vòng vây tội lỗi, Bình minh châu thổ, Người đàn bà yếu đuối… và gây dấu ấn sâu đậm với phong thái rất đàn bà và chất giọng trầm khàn đặc trưng, đến nỗi dù nhiều năm đứng sau ống kính, khán giả vẫn nhận ra cô mỗi khi cất giọng lên.

Diễn viên, đạo diễn Kim Khánh

NVCC

Sau khi dòng phim "mì ăn liền" thoái trào, cô vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật. Năm 2003, cô nhận giải Mai Vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc trong bộ phim Lưới trời của đạo diễn Phi Tiến Sơn. Đầu năm 2015, cô tham gia phim điện ảnh Cầu vồng không sắc. Ngoài ra, Kim Khánh làm đạo diễn nhiều chương trình. Người đẹp đến nay vẫn chưa lập gia đình, sống độc thân. Cô nhiều lần bị đồn là đồng tính nhưng không quan tâm những lời đồn thổi mà dành thời gian tập trung công việc.

Trong cuộc trò chuyện cùng Thanh Niên, diễn viên - ca sĩ Kim Khánh chia sẻ lý do gần như biến mất trên màn ảnh nhỏ, cũng như thoải mái nói về chuyện tình cảm và cuộc sống độc thân hiện tại.

Kim Khánh sở hữu vẻ đẹp khỏe khoắn, hiện đại. Cô là một trong các người đẹp ảnh lịch nổi tiếng thập niên 1990, cùng thời với Lý Thu Thảo, Diễm Hương, Mộng Vân...

NVCC

Tôi không thể đóng dạng vai bà già cặp 'phi công'

* Xin chào diễn viên Kim Khánh. Lâu rồi chị mới xuất hiện tại một sự kiện giải trí.Chị có thể chia sẻ đôi chút khi xuất hiện tại buổi ra mắt cuốn sách Mặc Nưa của nhà thiết kế thời trang Võ Việt Chung?

- Diễn viên Kim Khánh: Tôi là một nhân vật trong cuộc đời của Võ Việt Chung, là một người chị thân thiết chứng kiến những chương đẹp nhất của Chung từ một nhà thiết trẻ, đạt nhiều giải thưởng trong hành trình sáng tạo thời trang. Tôi đánh giá đây là một nhà thiết kế có tài, có tâm với chiếc áo dài Việt Nam và Lãnh Mỹ A. Câu chuyện cuộc đời của Võ Việt Chung nếu khán giả muốn biết thì sau khi đọc cuốn sách Mặc Nưa sẽ thấy được từ đâu mà Võ Việt Chung trăn trở và thực hiện giấc mơ thật đẹp với áo dài Lãnh Mỹ A và lụa Việt Nam.Tôi vừa thương vừa quý nhà thiết này vì Chung có một tâm hồn sâu sắc, học hỏi thời trang trên thế giới rồi đem về để làm đẹp thêm cho những giá trị thiêng liêng là chiếc áo dài Việt Nam. Mỗi khi mặc quốc phục , giới trẻ có thể hãnh diện với vẻ đẹp của tà áo dài Việt. Không chỉ phụ nữ mà đàn ông mặc áo dài chất liệu Lãnh Mỹ A cũng rất đẹp. Đây là một chất liệu quý giá nếu chúng ta không bảo tồn thì sẽ bị mai một.

* Với chị thì áo dài đóng vai trò quan trọng như thế nào trong thời trang và gu ăn mặc của mình?

- Tôi mặc áo dài vào những ngày đặc biệt như các ngày lễ, tết trang trọng. Tôi còn nhớ mình mặc chiếc áo dài đẹp nhất lần đầu là chiếc áo màu vàng rực rỡ vẽ hình bông lúa của nhà thiết kế Minh Hạnh khi tôi đạt giải Á khôi 1 năm 1991. Sau đó trên các sàn diễn thời trang, chụp hình lịch tết, ca hát trên truyền hình thì tôi mặc thêm áo dài của các nhà thiết kế Sĩ Hoàng, Liên Hương… Sau này, những lựa chọn khi xuất hiện của mình dành cho áo dài cũng ít đi một chút xíu nhưng tình yêu dành cho áo dài vẫn vẹn nguyên.

* Chị nghĩ thế nào khi ngày nay có người mặc áo dài phá cách, thậm chí là phản cảm ví dụ như mặc áo dài nhưng không mặc quần?

- Tôi nghĩ đó là sự sai lầm. Và sự sai lầm đó thì không thể đưa lên hình được vì nó không phải là biểu tượng của áo dài Việt Nam. Áo dài truyền thống của mình đẹp lắm, nên từ điển thế giới mới giữ nguyên từ “Ao dai”. Chúng ta nên hãnh diện vì điều đó và áo dài Việt Nam không bao giờ lẫn lộn với trang phục của các nước khác trên thế giới. Ngày nay, nhiều cô gái thích cách tân cho hiện đại, làm sao để họ cảm thấy thoải mái nhất trong chiếc áo dài đó. Tất nhiên, cũng có một vài cá nhân lợi dụng áo dài truyền thống để ăn mặc phản cảm, nhằm mục đích gì đó.

Diễn viên Kim Khánh hiện làm đạo diễn, viết kịch bản và mong chờ một vai diễn hay để tái xuất

btc

* Nhiều khán giả thắc mắc vì sao những năm gần đây chị gần như vắng bóng ở showbiz Việt?

- Trước đây tôi là một diễn viên điện ảnh, còn hiện tại tôi làm đạo diễn, viết kịch bản. Hai năm dịch bệnh nên gần như mình không xuất hiện. Nhưng tình yêu với nghệ thuật thì vẫn còn rất tươi trẻ. Với điện ảnh thì tôi vẫn đang chờ đợi một vai diễn hay. Tôi cũng đã đóng phim mấy chục năm, có rất nhiều vai diễn từ màn ảnh lớn đến truyền hình, chính vì thế tôi vẫn đang mong chờ một vai diễn hay và sâu sắc. Đối với một diễn viên thì vai diễn phải hay, khác lạ thì mới hấp dẫn khán giả. Ví dụ bây giờ Kim Khánh diễn một vai diễn trùng với những vai đã diễn thì khán giả sẽ chán và không xem. Nếu khán giả yêu mến tôi thì hãy chờ, biết đâu một ngày không xa tôi sẽ tìm được một vai diễn hay để trở lại màn ảnh. Còn về cuộc sống của tôi thì rất nhẹ nhàng, thoải mái và vui vẻ.

Ở tuổi ngoài 50, Kim Khánh vẫn sở hữu nhan sắc mặn mà cùng vóc dáng nóng bỏng

bảo lê

* Sau rất nhiều bộ phim và vai diễn thì bây giờ chị thích đóng dạng vai như thế nào?

- Với tôi vai hay nhất là vai mình chưa từng diễn. Khán giả từng thấy Kim Khánh diễn những vai người đàn bà đau khổ, tính cách mạnh, các vai gai góc cá tính… nhưng tôi nghĩ vai hay nhất vẫn là vai những người đàn bà Việt Nam sâu sắc, tràn đầy tình yêu. Đó là tình yêu dành cho gia đình, yêu chồng con và xã hội. Mình vẫn hy vọng có những vai phù hợp với mình. Chứ ví dụ cho tôi đóng với trai trẻ, nhân vật “cặp phi công” thì tôi không thích. Những vai già, xấu nếu hay thì tôi vẫn hào hứng nhận vai.

* Đã lâu không đóng phim, chị có buồn nếu khán giả không nhận ra Kim Khánh khi gặp ngoài đường?

- Hiện, ra đường hầu như mình đều đeo khẩu trang. Vậy mà chỉ cần cất giọng lên là người ta nhận ra tôi. Họ hay bảo sao giọng của chị giống chị Kim Khánh vậy. Tôi cũng thường đùa lại là Kim Khánh nào, tôi không biết cô ấy là ai. Họ lại nhắc đến những vai diễn của tôi qua rất nhiều phim. Mình rất vui khi khán giả nhớ giọng nói của mình, nhớ một vai diễn nào đó. Đối với diễn viên, đó là một lời khen tặng. Dù là vai diễn phản diện hay chính diện mà được khán giả nhớ đến đều hay, tôi rất hạnh phúc.

* Hiện tại, Kim Khánh vẫn được khen ngợi bởi nhan sắc mặn mà. Bí quyết để chị gìn giữ nhan sắc như thế nào?

- Mình sống đơn giản, an vui, đọc kinh Phật thường xuyên. Điều đó cho tôi sự thanh thản trong tâm hồn. May mắn vượt qua đại dịch Covid-19, điều đó khiến tôi biết quý trọng giá trị cuộc sống hơn. Dĩ nhiên trước đó mình cũng rất quý trọng giá trị về gia đình, xã hội nhưng hiện tại tôi cố gắng sống cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn mỗi ngày.

* Chị có hay gặp gỡ, họp mặt các người đẹp một thời với mình không?

- Tôi có gặp Lý Thu Thảo vài năm trước trong một buổi tiệc khi cô ấy về nước. Chúng tôi từng chung một đội aerobic năm 1986. Lý Thu Thảo hiện sống ở Mỹ, đã có chồng con rồi. Cô ấy vẫn rất trẻ và xinh đẹp, sống hạnh phúc lắm. Cách đây khoảng 5-7 năm trước, tôi cũng có gặp gỡ Diễm Hương. Đó là những người bạn mà khi gặp lại đều thấy rất vui. Mấy cô ấy thì không còn tham gia làng giải trí nữa.

Diễn viên Lưới trời tiết lộ cô từng suýt đám cưới nhưng người kia ngoại tình với bạn thân

bảo lê

Suýt lên xe hoa nhưng chồng sắp cưới ngoại tình với bạn thân

* Có thông tin các người đẹp chụp ảnh lịch thời đó thu nhập rất cao, có thể mua nhà mua xe, điều này có đúng với chị không? Sự nổi tiếng có giúp chị được đại gia săn đón?

- Nếu nói tiền cát sê từ việc chụp ảnh lịch mà mua được nhà, xe hơi là không có. Nhưng nhờ ảnh lịch mà nhiều người biết đến mình hơn, công việc cũng bận rộn do người ta mời show diễn, đóng quảng cáo... rồi từ đó mua sắm nhà thì đúng.

Thời trẻ tôi cũng được nhiều người ái mộ, săn đón. Họ rất lịch lãm, giàu có nhưng ở thập niên 1990 không dùng từ "đại gia". Dĩ nhiên mình được rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi không lựa chọn theo gia thế mà nghe theo trái tim. Thời điểm đó tôi cũng yêu và cũng suýt lấy chồng, suýt đám cưới.

* Vì sao cuộc hôn nhân ấy không thành?

- Vì anh ấy ngoại tình với bạn thân của tôi. Mối tình bi kịch như trong phim vậy. Đó là một cú sốc rất lớn đối với tôi lúc ấy, nhưng sau này tôi cảm ơn điều đó đã xảy ra trong đời mình. Vì tôi đâu nghĩ đời độc thân lại vui như vậy. Tôi nghĩ những người đã có gia đình sẽ không biết cuộc đời độc thân an vui đến mức nào. Mình tự do, tự tại như là áng mây trời. Và những thăng trầm xảy đến trong đời tôi là chất liệu để tôi đóng phim hay hơn, cảm xúc hơn. Bất cứ một biến cố nào cũng đều cho mình kinh nghiệm để cống hiến cho vai diễn. Mình giả bộ hay cố gắng hóa thân đều không hay, nhưng nếu mình đã trải qua nỗi đau đó thì mới diễn xuất thần.

Kim Khánh vẫn độc thân song cô luôn hạnh phúc với tình yêu hiện tại

bảo lê

* Trước đây trong một bài phỏng vấn, Kim Khánh từng chia sẻ mình mơ về một gia đình và những đứa trẻ nhưng sau này không còn nghĩ đến điều đó nữa. Vì sao chị lại nghĩ như vậy?

- Chắc vì chữ “duyên”, tôi mơ có một gia đình đầm ấm nhưng nếu không lấy chồng thì tôi vẫn luôn yêu. Điều đó khiến tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn. Còn chuyện kết hôn hay không cũng chẳng quan trọng. Từ lâu lắm rồi, tôi sống rất bình thản, nhẹ nhàng. Quan trọng là mình vui với tình yêu đang có. Tôi luôn luôn có tình yêu, sống vì yêu.

* Chị có thể tiết lộ một chút về tình yêu hiện tại của mình?

- Tôi đang rất vui và bình yên với tình yêu lúc này. Anh ấy có tâm hồn trẻ trung, đồng điệu với tôi. Chúng tôi gặp gỡ lần đầu tiên khi đang lơ lửng trên chín tầng mây, hay nói chính xác là trên “máy bay".

Người đẹp từng vướng nhiều tin đồn về giới tính song cô không bận tâm hay lên tiếng đính chính

nvcc

* Trước đây, Kim Khánh từng nhiều lần vướng tin đồn quen phụ nữ. Nhưng vì sao khi ấy chị không lên tiếng đính chính?

- Với tôi chuyện đó không hề quan trọng. Tin đồn thì như cơn gió thoảng qua còn mình thì vẫn là mình. Tôi có rất nhiều người bạn thân, em gái, bạn gái. Cuộc đời của mình hình thành tính cách từ những người đàn bà vĩ đại như má tôi, từ những cô giáo, những người chị và bạn gái tài năng… những trái tim nhân hậu ấy đều là những tấm gương cho tôi học hỏi những điều cao đẹp. Tin đồn đâu quan trọng, nếu bạn cứ bận tâm tới nó, đi đính chính tin đồn thì càng mệt. Tin đồn cũng thú vị mà, đối với showbiz người ta lại thích tin đồn, nhiều khi được đồn lại hay.

* Vậy có tin đồn nào khiến chị bật cười vì bất ngờ?

- Thật sự có quá nhiều tin đồn về tôi, và tôi thấy rất nhiều cái buồn cười. Nhưng tôi lại không quan tâm. Từ vài chục năm nay, tôi thấy điều đó rất nhẹ nhàng, như một làn gió bay thoáng qua tai mà mình không quan tâm lắm. Ví dụ người ta đồn tôi lấy chồng đại gia quá giàu nên không cần đóng phim, đồn vậy hay mà. Khi nghe nó tôi trả lời lại kiểu: "Ủa vậy hả? Hay quá! Còn gì nữa không?”. Nhân đây, tôi xin chúc tất cả mọi phụ nữ trên trái đất an vui. Sống là phải vui.

* Xin cảm ơn diễn viên Kim Khánh vì những chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.