Đoàn viên-những câu chuyện đẹp: Cô bạn tâm huyết với tuyên truyền pháp luật cho cộng đồng

Tấn Đạt
Tấn Đạt
26/11/2022 06:38 GMT+7

Hơn 6 năm qua, Trần Bảo Ngọc đã và đang nỗ lực hết mình, đi muôn nơi để tuyên truyền pháp luật đến với mọi người một cách dễ hiểu nhất.

Trần Bảo Ngọc (28 tuổi) là chuyên viên Trung tâm tư vấn pháp luật (trực thuộc Trường ĐH Luật TP.HCM). Đặc biệt, trong hành trình ấy, Bảo Ngọc đã gắn bó và quen thuộc với những chuyến đi tuyên truyền pháp luật miễn phí. Ở thời điểm hiện tại, Ngọc luôn nỗ lực hết mình để đưa nội dung luật đến với người dân một cách dễ hiểu nhất.

Giúp mọi người biết luật càng nhiều càng tốt

Với phương châm “Giúp mọi người biết luật càng nhiều càng tốt”, tính đến thời điểm hiện tại, Bảo Ngọc đã tham gia, tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền, tư vấn pháp luật và sinh hoạt văn hóa tại các trại tạm giam ở TP.HCM, và các trại giam thuộc Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp quản lý ở khu vực phía nam (thuộc Bộ Công an). Đối tượng tuyên truyền là phạm nhân sắp mãn hạn tù với nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật được lựa chọn phù hợp với nhu cầu cần thiết cho việc tái hòa nhập cộng đồng.

Bảo Ngọc có hơn 6 năm thực hiện các chương trình tuyên truyền pháp luật cho cộng đồng

NVCC

Ngoài ra, cô gái 28 tuổi này còn thực hiện, tham gia các chương trình phổ biến pháp luật cho người đã chấp hành xong án phạt tù tại các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM, từ đó giúp họ thuận lợi tái hòa nhập cộng đồng. Trong những năm gần đây, Trung tâm tư vấn pháp luật còn phối hợp với Lực lượng thanh niên xung phong TP.HCM thực hiện các phiên tòa giả định, tuyên truyền pháp luật cho viên chức, người lao động của lực lượng và người cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện.

Bảo Ngọc còn tham gia thực hiện các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh THCS, THPT với nhiều chủ đề như: bạo lực học đường, xâm hại tình dục đối với người chưa thành niên, phòng chống ma túy... thông qua mô hình tổ chức chuỗi các hoạt động: kịch diễn đàn, phiên tòa giả định và giao lưu hỏi đáp, phân tích.

Bảo Ngọc cho biết có những chương trình phải tổ chức với địa lý rất xa nên cô và một số người trong đoàn (một chương trình trung bình 10 thành viên tham gia) đã thức dậy từ lúc 3, 4 giờ sáng để di chuyển.

“Nhiều lần đi chương trình mà tôi sợ ngủ quên nên thức tới sáng. Dù đường đi có vất vả, bản thân say xe, phải đi và về trong ngày thì khi đến nơi chúng tôi vẫn phải nhanh chóng chỉnh đốn trang phục, tác phong để vào việc. Có những lần tôi gặp gỡ, tiếp xúc gần với phạm nhân tôi cũng... hơi sợ. Thế nhưng, khó khăn đó đều được đền đáp xứng đáng khi chúng tôi nhìn thấy sự hưởng ứng nhiệt tình và niềm vui của họ khi tham gia chương trình”, Bảo Ngọc kể.

Bảo Ngọc tham gia CLB từ lúc còn là sinh viên

“Mềm hóa” kiến thức pháp luật

Theo Bảo Ngọc, pháp luật bắt nguồn từ văn hóa và thực tiễn đời sống xã hội. Với mỗi chương trình tuyên truyền, nhóm Ngọc đều phải cố gắng nghĩ cách để thiết kế nội dung và hình thức sao cho sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tâm lý, trình độ nhận thức của đối tượng để đạt hiệu quả tuyên truyền cao nhất. Do đó, để “mềm hóa” kiến thức pháp luật, theo Ngọc không đơn giản.

“Tôi luôn tự hỏi “tại sao người ta cần phải nghe, phải biết nội dung này?”... để từ đó, tôi xác định phạm vi nội dung cho phù hợp với đối tượng. Khi tuyên truyền, tôi đưa nhiều câu chuyện, ví dụ thực tiễn gần với đời sống của họ thay vì sử dụng những thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu và tôi phải thổi hơi thở cuộc sống vào để người ta thấy pháp luật rất gần chứ không phải đâu xa, từ đó mọi người biết cách vận dụng vào đời sống hằng ngày của mình”, Ngọc cho hay.

Ngoài giúp ích cho đời, cho người, với nhiệm vụ hiện tại, Bảo Ngọc còn là một đoàn viên (sinh hoạt Đoàn tại Trường ĐH Luật TP.HCM) hết mình tạo môi trường rèn luyện kỹ năng thực hành pháp luật cho sinh viên của trường.

Là người từng lãnh đạo và hiện cũng hay tham gia các chương trình tuyên truyền pháp luật của Bảo Ngọc, tiến sĩ Đinh Thị Chiến, giảng viên Khoa Luật dân sự, nguyên Phó giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật, Trường ĐH Luật TP.HCM, cho hay Bảo Ngọc cũng như tất cả thành viên trong CLB là những người rất có tâm và nhiệt huyết cũng như luôn có trách nhiệm với những hoạt động tuyên truyền pháp luật dành cho cộng đồng.

Từng tham gia các buổi tuyên truyền pháp luật với Bảo Ngọc ở các tỉnh, TP như Bình Dương, Lâm Đồng... Nguyễn Lê Tiến, thành viên Đội tình nguyện tuyên truyền pháp luật Trường ĐH Luật TP.HCM, nhận xét: “Có những lần chị thức trắng đêm để kiểm tra lại tất cả công việc cho buổi tuyên truyền pháp luật. Chị còn ở phía sau sâu khấu, vun vén toàn vẹn công việc cho các bạn để có buổi tuyên truyền pháp luật thành công”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.