Đội tuyển Iraq trở lại World Cup sau 40 năm
Đội tuyển Iraq đã được đền đáp xứng đáng những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình, khi vượt qua những trở ngại tưởng chừng không thể vượt qua, đó là tình hình xung đột đang diễn ra ở Trung Đông cản trở họ đến Mexico dự vòng play-off liên lục địa tranh vé đến World Cup 2026.

Aymen Hussein (giữa) ghi bàn thắng quý như vàng giúp đội tuyển Iraq trở lại World Cup sau 40 năm
Ảnh: Reuters
Các cầu thủ Iraq từ trong nước đã phải trải qua một hành trình dài bằng đường bộ, trước khi đến Jordan và di chuyển bằng chuyên cơ riêng do FIFA hỗ trợ, mới kịp đến Mexico tham dự trận đấu quyết định lấy vé dự World Cup 2026. Họ đã được tưởng thưởng xứng đáng sau những khó khăn trên.
Nhờ ưu thế không thi đấu trận bán kết, đội tuyển Iraq có thời gian nghỉ ngơi sau hành trình dài đến Mexico. Đây chính là yếu tố then chốt giúp họ vượt qua đối thủ mạnh Bolivia của khu vực Nam Mỹ, đội thường thi đấu tốt nhất ở độ cao hơn 4.000 mét so với mực nước biển trên sân nhà.
Ngay từ sớm, đội tuyển Iraq đã đẩy mạnh lối chơi đầy sức mạnh của mình, mở tỷ số 1-0 ngay phút thứ 10 do công tiền đạo Ali Al-Hamadi ghi sau pha đánh đầu từ quả đá phạt góc. Trong khi, Bolivia thi đấu khá mờ nhạt, một phần vì họ đã trải qua trận bán kết đầy khó nhọc mới thắng Suriname tỷ số 2-1.
Phải đến gần cuối hiệp 1, đại diện Nam Mỹ mới thể hiện được phần nào lối chơi của mình để tìm được bàn gỡ hòa tỷ số 1-1 ở phút 39 do công tiền đạo Moises Paniagua ghi.
Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, đại diện châu Á chứng minh ưu thế về thể lực của mình, tổ chức nhiều pha tấn công tốc độ và nhanh chóng tìm được bàn thắng quý giá để một lần nữa vượt lên dẫn trước với tỷ số lên 2-1 do công tiền đạo Aymen Hussein ghi phút 53.
Bàn thắng quý như vàng, giúp các cầu thủ Iraq củng cố chắc hơn thế trận, thi đấu đầy vững vàng để bảo vệ thành công tỷ số thắng 2-1 cho đến hết những phút bù giờ (lên đến 9 phút). Qua đó, chính thức giành vé đến World Cup 2026.
Đội tuyển Iraq cũng trở thành đội cuối cùng trong danh sách 48 đội giành vé có mặt ở vòng chung kết, và giúp bóng đá châu Á có đến 9 đại diện ở ngày hội bóng đá thế giới, một kỷ lục từ trước đến nay.
Giành vé dự World Cup, cũng giúp đội tuyển Iraq có lần đầu tiên trở lại đấu trường này kể từ năm 1986, sau 40 năm. Tại World Cup 2026, đội tuyển Iraq nằm ở bảng I cùng với đội tuyển Pháp, Senegal và Na Uy.
Trước đó, ở trận chung kết play-off liên lục địa nhánh 1, đại diện châu Phi, đội tuyển DR Congo thắng sít sao Jamaica với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của cựu cầu thủ CLB M.U, Axel Tuanzebe ghi phút 100 trong hiệp phụ để giành vé vào VCK World Cup 2026.
DR Congo cũng giúp khu vực châu Phi có tổng cộng 10 suất dự World Cup 2026. Họ sẽ nằm ở bảng đấu K cùng với Bồ Đào Nha, Uzbekistan và Colombia.
Bình luận (0)