"Đội quân bán tải" chuyên đi làm từ thiện khắp mọi miền đất nước

Bá Cường
Bá Cường
11/10/2022 13:00 GMT+7

Bắt nguồn từ đam mê với những chiếc bán tải hầm hố, trải nghiệm những cung đường đèo dốc ở Quảng Bình, câu lạc bộ Pick-up & SUV đã biến đam mê của mình thành những hoạt động ý nghĩa hơn khi thành lập một "đội quân bán tải" chuyên đi làm từ thiện khắp mọi miền đất nước.

Khởi nguồn từ đam mê

Thành lập với mục đích trải nghiệm và có chung niềm đam mê với dòng xe bán tải, xe thể thao vượt địa hình. Năm 2019, CLB bán tải và 4x4 Quảng Bình (tiền thân của CLB Pick-up & SUV Quảng Bình) được thành lập với 20 thành viên, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm về xe, chinh phục những cung đường đèo dốc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

CLB Pick-up & SUV Quảng Bình trong một chuyến từ thiện tại xã Trường Sơn (H.Quảng Ninh)

Bá Cường

Cũng trong năm 2019, CLB có cơ hội phối hợp với một nhóm từ thiện đi hỗ trợ bão lụt cho người dân tại bản Bạch Đàn (xã Lâm Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình). Lúc này CLB với lợi thế có dàn xe hùng hậu đã hỗ trợ vận chuyển hàng hóa lên cho bà con vùng cao.

Anh Hoàng Minh Thành, một thành viên chủ chốt lúc đó cùng các thành viên khác trong CLB đã nảy sinh ý tưởng về một đội xe từ thiện sau chuyến đi hỗ trợ bà con tại bản Bạch Đàn.

"Sau chuyến đi đó, tôi cùng 5 anh em khác ngồi lại với nhau và lên ý tưởng về một CLB xe chuyên đi làm từ thiện, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa. Việc này vừa thỏa mãn đam mê, vừa giúp ích được cho xã hội", anh Thành chia sẻ.

Ý tưởng được mọi thành viên trong CLB đồng ý, qua nhiều bàn bạc, CLB đã quyết định đổi tên thành CLB Pick-up & SUV Quảng Bình, bầu ra một ban chấp hành 9 người để quản lý công việc trong CLB.

Cống hiến hết mình vì xã hội

Cũng từ thời điểm đó, câu lạc bộ thực hiện nhiều chuyến đi làm từ thiện hơn. Theo những chia sẻ của anh Hoàng Minh Thành, Chủ nhiệm CLB Pick-up & SUV, kỷ niệm đáng nhớ nhất chính là đại dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng.

Các thành viên của CLB trong chuyến từ thiện đáng nhớ tại bản Dốc Mây (xã Trường Sơn, H.Quảng Ninh)

Bá Hoàng

"Năm 2021, dịch diễn biến căng thẳng, anh em chúng tôi xung phong lái xe chở các đồ đạc, hàng hóa cứu trợ đi khắp nơi, đưa chở bệnh nhân đên các khu cách ly hay hỗ trợ tiếp viện cho các chốt, các vùng tâm dịch. Thời điểm đó các anh em trong CLB phải tách ra khỏi gia đình để đảm bảo an toàn cho người thân suốt gần 2 tháng", anh Thành chia sẻ.

Khi dịch bùng phát mạnh ở Bắc Ninh, Đà Nẵng, CLB cũng đã thành lập một đội cứu trợ khẩn cấp với 18 thành viên, 21 xe để vận chuyển hàng cứu trợ cho vùng tâm dịch.

Bên cạnh hỗ trợ chống dịch, CLB Pick-up & SUV Quảng Bình cũng luôn là "người vận chuyển" đắc lực cho những lần mưa bão lớn xảy ra tại tỉnh Quảng Bình.

Các thành viên sẵn sàng hy sinh, cống hiến hết mình vì bà con vùng bão lụt.

Bá Hoàng

"Năm 2021, cả đội cùng nhau vận chuyển hàng hóa cứu trợ mưa bão cho bà con tại bản Dốc Mây, xã Trường Sơn, H.Quảng Ninh. Đây là bản biệt lập giữa rừng nên chúng tôi phải phát cây cối dẫn đường cho xe vào nhưng đã gặp sự cố", anh Hoàng Tứ Hải, Phó Chủ nhiệm CLB kể lại.

Theo anh Hải, vì giữa rừng rậm, đường lầy lội, một chiếc xe trong đội đã bị hư hỏng khi chỉ còn cách bản vài trăm mét. Không thể vận chuyển hàng hóa đến tận nơi, CLB đành kêu gọi bà con đi ngược ra nhận hàng và cũng trong lần đó một chiếc xe trong đội bị hư hỏng, phải để loại trong rừng gần cả tuần, chờ trời nắng mới có thể vào kéo ra.

Ngay sau khi nhận thông tin lũ lụt tàn phá ở Kỳ Sơn (Hà Tĩnh), CLB đã lên kế hoạch đi cứu trợ ngay trong đêm, di chuyển quãng đường gần 1.000km trong 24 giờ.

Bá Hoàng

Bên cạnh những kỷ niệm đáng nhớ đó, các thành viên trong CLB Pick-up & SUV cũng thể hiện được đam mê, nhiệt huyết của mình thông qua nhiều câu chuyện cảm động. Từ chuyện một thành viên bị nước lũ tràn vào nhà những vẫn cố lội ra để đi cứu trợ ở Lệ Thủy hay lần "đánh nhanh thắng nhanh" khi mưa lũ xảy ra bất ngờ, điển hình như ở Kỳ Sơn (Hà Tĩnh) vừa qua.

Trở thành thành viên trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên VN

Tháng 5.2022, trong chương trình từ thiện "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác" được Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Quảng Bình tổ chức tại bản Khe Cát (xã Trường Sơn, H.Quảng Nình). CLB Pick-up & SUV một lần nữa hỗ trợ vận chuyển hàng hóa lên cho bà con vùng cao.

CLB phối hợp cùng các tổ chức thiện nguyện cứu hộ cho bà con tại bản Hòa Sơn (TT.Mường Xén, H.Kỳ Sơn, Hà Tĩnh)

Bá Hoàng

Tại đây, sau nhiều cống hiến cho xã hội về công tác từ thiện, CLB đã chính thức gia nhập, trở thành một thành viên trực thuộc Hội Liên hiệp Việt Nam tỉnh Quảng Bình. Với số lượng hiện nay lên đến 89 thành viên, 70 xe bán tải và xe thể thao địa hình, CLB Pick-up & SUV hứa hẹn sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho những hoạt động thiện nguyện của Tuổi trẻ Quảng Bình.

"Đó là điều vinh dự nhất với chúng tôi khi được trở thành một thành viên của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình. Mùa mưa lũ sắp cận kề, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cùng tuổi trẻ Quảng Bình hỗ trợ, cứu hộ cho đồng bào vùng rốn lũ", anh Thành chia sẻ.

CLB đã phát triển lên đến 89 thành viên, 70 xe bán tải và xe thể thao địa hình.

bá Hoàng

Anh Trần Khánh Cường, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình đánh giá cao những cống hiến của CLB Pick-up & SUV và hy vọng CLB sẽ tiếp tục phát huy vai trò khi trở thành một thành viên trực thuộc Hội.

"Với đội xe bán tải hùng hậu đã cống hiến trong những năm đại dịch, những lần mưa bão, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh đã quyết định đưa CLB Pick-up & SUV Quảng Bình trở thành một thành viên trực thuộc hội. Tiếp tục tạo điều kiện, đồng hành cùng CLB trên mọi hoạt động thiện nguyện", anh Cường nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.