Đồng bộ hóa đèn giao thông để tránh kẹt xe

04/04/2013 15:28 GMT+7

(TNO) Để đẩy nhanh tốc độ lưu thông trên đường phố, thành phố Los Angeles (Mỹ) vừa đồng bộ hóa khoảng 4.000 đèn giao thông, và là thành phố đầu tiên trên thế giới lắp đặt hệ thống này.

(TNO) Để đẩy nhanh tốc độ lưu thông trên đường phố, thành phố Los Angeles (Mỹ) vừa đồng bộ hóa khoảng 4.000 đèn giao thông, và là thành phố đầu tiên trên thế giới lắp đặt hệ thống này.

San Francisco có thể đang thử xe tự hành thông minh, nhưng Los Angeles vẫn đánh vật với tình trạng giao thông khủng khiếp.

Theo tờ The New York Times, chính quyền Los Angeles quyết định nhờ cậy hệ thống máy tính tự động quản lý tín hiệu đèn giao thông trên toàn thành phố.

Các cảm biến từ tại những góc đường sẽ chuyển thông tin trực tuyến về tình trạng giao thông cho hệ thống trung tâm, từ đó dự đoán nơi sẽ xuất hiện ùn tắc.

Nếu điều chỉnh thời gian tín hiệu có thể giúp đẩy nhanh lưu thông, phần mềm hoặc người điều khiển có thể tác động ngay lập tức.

Phi Yến

>> Dùng cảnh sát "bù nhìn” để "siết" luật giao thông
>> TP.HCM xây dựng hệ thống giao thông thông minh
>> Hầu hết dự án hạ tầng giao thông ở TP.HCM đang gặp khó

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.