Đồng hành cùng doanh nghiệp

Nhiều chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp đang được các bộ, ngành, tổ chức hiệp hội ngành nghề đề xuất. Nếu được thông qua, các chính sách này không chỉ giảm gánh nặng cho doanh nghiệp mà còn thể hiện sự chia sẻ và đồng hành của Nhà nước trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn nhiều thách thức.

Nhìn lại suốt thời gian qua, trọng tâm, trọng điểm của các chính sách được ban hành đều hướng tới một mục tiêu xuyên suốt, đó là tạo thuận lợi lớn nhất cho doanh nghiệp để họ phát huy tối đa nội lực, phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Đầu tiên phải nói đến cuộc cách mạng thủ tục hành chính, trong đó nổi bật là bỏ 56 ngành, nghề, lĩnh vực ra khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện từ ngày 1.7. Trong đó có những ngành mà khi được nới "vòng kim cô" sẽ bứt phá mạnh mẽ như kinh doanh vận tải biển, ô tô, casino, xuất khẩu gạo, bảo hiểm, rượu, karaoke, vũ trường... Tư duy quản lý cũng thay đổi mạnh mẽ, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, phân cấp phân quyền nhằm giảm chi phí tuân thủ, giảm thời gian chờ đợi cho người dân, doanh nghiệp. Song song, việc đẩy mạnh số hóa thủ tục chưa bao giờ quyết liệt và hiệu quả như hiện nay. Chẳng hạn thủ tục về xây dựng, đất đai vốn nổi tiếng là tốn kém thời gian, chi phí thì nay hầu hết mọi quy trình, công đoạn đều được làm trực tuyến. Cách này vừa nhanh, vừa giảm tiếp xúc giữa cán bộ thực thi và người dân, doanh nghiệp, từ đó giảm tiêu cực, nhũng nhiễu trong thực hiện dịch vụ công. Cùng với đó, hàng ngàn dự án dở dang, vướng mắc, "chết lâm sàng" nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên được tháo gỡ vướng mắc, đưa vào triển khai tiếp tục. Kéo theo là sự hồi sinh của không ít doanh nghiệp tưởng không còn cơ hội trở lại thị trường.

Mới nhất, để hỗ trợ doanh nghiệp, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2026 để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, khoảng 125.000 tỉ đồng. Chính sách gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất được áp dụng từ 2020 đến nay để hỗ trợ nền kinh tế. Riêng giai đoạn 2023 - 2025, tổng số tiền được gia hạn là gần 293.000 tỉ đồng. Theo Bộ Tài chính, biện pháp này giúp doanh nghiệp cải thiện dòng tiền, bổ sung vốn lưu động, nhưng không làm giảm dự toán thu ngân sách. Có thể nói, đây là đề xuất hết sức đúng đắn và cần thiết. Chúng ta đều biết thời điểm hiện tại, doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là chi phí đầu vào tăng cao do tác động của chiến sự Trung Đông. Ở chiều ngược lại, thị trường trong nước và thế giới đều đang đối mặt với sức mua giảm sút. Vì vậy, giảm thuế là giải pháp hỗ trợ thiết thực và hiệu quả nhanh chóng để doanh nghiệp có thêm dư địa xoay xở. Giảm thuế VAT cũng tác động trực tiếp tới giá cả hàng hóa, góp phần kích thích sức mua trên thị trường.

Mới nhất, Bộ Tài chính cho biết đang nghiên cứu chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường với xăng E10 để giảm giá thành, khuyến khích người dân sử dụng nhiên liệu này. Cũng từ 1.7, mức lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, đồng nghĩa với mức lương thực nhận của cán bộ, công chức, viên chức từ hệ số 2,34 đến 8,0 có thể tăng từ vài trăm nghìn đến hơn 1,5 triệu đồng mỗi tháng.

Một đầu doanh nghiệp tiếp tục được đề xuất giãn, giảm thuế phí; một đầu người dân, người làm công ăn lương tăng thu nhập, hàng hóa giảm giá thành. Có thể nói, tất cả các chính sách đều tương hỗ, cộng hưởng với nhau để tạo ra hiệu quả cao nhất, kích thích sức mua, kích thích tổng cầu trong nền kinh tế.

Nếu chúng ta kiểm soát tốt mặt bằng giá cả, tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công, hỗ trợ hộ kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như quyết liệt cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính... thì mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm nay chắc chắn sẽ đạt được.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.