Dự án 25.000 tỉ để mất rừng phải bồi thường hơn 18,7 tỉ đồng

16/10/2021 07:39 GMT+7

Thanh tra Chính phủ từng kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất dự án. Tuy nhiên, sau đó Công ty Sài Gòn Đại Ninh có kiến nghị xem xét lại và cuối tháng 6.2021, TTCP có kết luận sửa đổi, 'rút' lại nội dung thu hồi này.

Ngày 15.10, Sở Tài chính Lâm Đồng cho biết Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh (Công ty Sài Gòn Đại Ninh) gửi văn bản đề nghị xác nhận đã nộp (tạm tính) hơn 12,1 tỉ đồng tiền bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng (tương ứng 116,77 ha) bị mất tại dự án này, để tiếp tục thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng, sinh thái Đại Ninh (Khu đô thị Nam Đà Lạt) ở H.Đức Trọng. Trước đó, Công ty Sài Gòn Đại Ninh cũng đã nộp hơn 6,6 tỉ đồng tiền bồi thường giá trị tài nguyên rừng, tương ứng hơn 140,27 ha rừng bị mất tại dự án này.

Theo một lãnh đạo Công ty Sài Gòn Đại Ninh, dù công ty chưa đồng ý với số liệu mất rừng của cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đưa ra, nhưng công ty vẫn nộp tiền trước. Tỉnh Lâm Đồng đã đồng ý để công ty liên hệ đơn vị tư vấn chuyên ngành kiểm kê đánh giá lại hiện trạng tài nguyên rừng, làm rõ các nội dung liên quan (thời hạn là ngày 30.9), nhưng do diện tích dự án khá lớn và bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên công ty chưa thực hiện kịp và sẽ bổ sung nội dung này sau.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, Công ty Sài Gòn Đại Ninh được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt vào ngày 30.12.2010. Dự án nằm trên địa bàn 4 xã: Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan của H.Đức Trọng với tổng diện tích hơn 3.595 ha (trong đó diện tích thuê rừng trên 1.050 ha), tổng vốn đầu tư 25.243 tỉ đồng, tiến độ thực hiện từ năm 2010 - 2018. Dự án có 6 phân khu chức năng, khi hoàn thành quy mô dân số lưu trú thường xuyên khoảng 19.734 người. Sau 10 năm triển khai, dự án mới chỉ thực hiện được một số hạng mục: 15 nhà làm việc và nghỉ dưỡng của chuyên gia, 1 hội trường, 6 trạm dừng chân, khoảng 20 km đường nội bộ và trồng hơn 10 ha rừng. Trong khi đó, tại dự án của công ty này đã để rừng bị phá lên đến hơn 257 ha và hơn 111 ha đất rừng bị lấn chiếm.

Tại Kết luận 929, ngày 12.6.2020, Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất dự án. Tuy nhiên, sau đó Công ty Sài Gòn Đại Ninh có kiến nghị xem xét lại và cuối tháng 6.2021, TTCP có kết luận sửa đổi, “rút” lại nội dung thu hồi này. Thay vào đó, TTCP kiến nghị tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền, hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án, gia hạn sử dụng đất theo quy định, yêu cầu hoàn thành dự án theo đúng cam kết, khẩn trương đầu tư theo quy mô được phê duyệt. Trường hợp công ty vi phạm cam kết hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính thì chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất theo quy định…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.