Du lịch Quảng Ninh mùa Thu Đông: ngoài vịnh Hạ Long, tham quan những nơi nào?

17/09/2022 20:20 GMT+7

Đến Quảng Ninh dịp cuối năm, ngoài tham quan vịnh Hạ Long, du khách có thể ghé thăm vùng đất thánh nhà Trần tại Đông Triều, chiêm bái đền chùa tại Uông Bí hay ngắm mùa hoa sở, đồi lau tại vùng sát biên giới Bình Liêu…

Chia sẻ trong buổi ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi đoàn viên giữa Công đoàn Điện lực Việt Nam và TST tourist, Heritage Travel chiều 17.9, ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh đã giới thiệu những điểm mới trong du lịch của tỉnh mùa Thu Đông.

Theo ông Thủy, dự báo hết 9 tháng đầu năm, Quảng Ninh sẽ 9,1 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 200.000 lượt khách quốc tế.

Dự kiến đến hết 9 tháng đầu năm, Quảng Ninh sẽ đón khoảng 9,1 triệu lượt khách

vũ phượng

Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho hay, ngày 1.9 vừa qua Quảng Ninh khánh thành đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, thông đường cao tốc từ Hải Phòng - Móng Cái với quãng đường 176km cùng với sân bay, cảng chuyên dụng đón tàu biển quốc tế, tạo điều kiện đi Quảng Ninh đã thuận lợi hơn nhiều.

Ông Phạm Ngọc Thủy cũng giới thiệu, dịp này, Quảng Ninh đang tập trung du lịch mùa Thu Đông. Theo đó, khi đến Quảng Ninh, ngoài tham quan vịnh Hạ Long, du khách có thể đến Đông Triều, Uông Bí, Móng Cái.

Khung cảnh tại Bình Liêu

n.h

“Trước giờ du lịch văn hóa tâm linh, du khách chỉ biết Yên Tử, nhưng Đông Triều là quê gốc nhà Trần, các cụ ban đầu về định cư tại đây, từng bước xuống Nam Định, Thái Bình. Còn đến Uông Bí, ngoài chiêm bái đền chùa, khách có thể trải nghiệm tại khu du lịch lớn hay đến Bình Liêu ngắm hoa sở, đồi lau. Ngoài ra, Móng Cái - vùng sát biên giới cũng đang tổ chức loạt sự kiện tạo sức hút khách”, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh chia sẻ.

Ông Lại Minh Duy, Tổng giám đốc TST tourist cho biết, từ khi TST tourist và Sở Du lịch Quảng Ninh ký kết hợp tác toàn diện, công ty đã đưa hơn 1.000 khách đến Quảng Ninh mỗi tháng.

Du khách từ các tỉnh về du lịch Quảng Ninh ngày 17.9.2022

vũ phượng

“Chúng tôi đã tổ chức liên tuyến sản phẩm miền Bắc, miền Nam, trao đổi khách 2 chiều với tiêu chí tạo sản phẩm an toàn, tiết kiệm, chính sách giá hợp lý phục vụ chăm lo đời sống đoàn viên”, ông Lại Minh Duy nói.

Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông Marketing, các đoàn khách mà công ty đưa đến Quảng Ninh đang tập trung vào sản phẩm trải nghiệm cao cấp. Ngoài tham quan vịnh Hạ Long, du khách còn đến trải nghiệm dịch vụ của mGallery Yên Tử; tour đến Đông Triều tìm hiểu lịch sử, văn hóa hay Bình Liêu với sống lưng khủng long, ngắm cỏ lau tháng 10, ngắm hoa sở…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.