Phòng dịch Covid-19, Hội An tạm dừng chợ đêm, toàn bộ vũ trường, karaoke

Hữu Trà
Hữu Trà
17/03/2020 16:22 GMT+7

UBND TP.Hội An quyết định, từ ngày 17.3 tạm dừng tất cả các hoạt động liên quan đến 2 chợ đêm trên đường Trần Quý Cáp và Nguyễn Hoàng, nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19 .

Ngoài ra, UBND TP.Hội An cũng quyết định tạm thời đóng cửa các điểm vui chơi giải trí tập trung đông người như: Vũ trường, quán karaoke, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử công cộng, quán bida, phòng thể dục thể hình, sân bóng đá, nhà hàng tiệc cưới, chăm sóc sắc đẹp, quán bar, điểm vui chơi giải trí tập trung.
“Các hoạt động khác cần hạn chế tập trung đông người và phải thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang”, văn bản của UBND TP.Hội An nêu rõ. 
Trước đó, UBND TP.Hội An đã quyết định tạm dừng bán vé tham quan phố cổ Hội An; dừng hoạt động tham quan bằng thuyền thúng tại xã Cẩm Thanh, dừng đưa khách tham quan Cù Lao Chàm.

Hội An dừng các hoạt động tập trung đông người

Ảnh: Hữu Trà

TP.Hội An yêu cầu tạm dừng chương trình biểu diễn nghệ thuật Công viên ấn tượng Ký ức Hội An, Trung tâm biểu diễn Lune Hội An đến hết tháng 3.2020.
Riêng các chương trình biểu diễn múa rối nước, nhà hát, nhà biểu diễn và các giải thi đấu thể thao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ tập trung đông người do Hội An quản lý sẽ dừng cho đến khi tình hình dịch bệnh lắng dịu.
UBND TP.Hội An cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân cắt giảm các hình thức tiệc tùng, hạn chế những hoạt động tập trung đông người, kể cả các đám, lễ…
Ban quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn cũng đã quyết định tạm dừng bán vé tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn từ 16.3, do lo ngại dịch bệnh Covid-19.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.