Đường đến World Cup 2022: Uruguay - chờ đợi vào sự chuyển giao thế hệ

11/11/2022 19:00 GMT+7

Gạt bỏ những nốt trầm trong quá khứ, World Cup 2022 sẽ là một giải đấu đáng mong chờ của đội bóng Nam Mỹ.

Người hâm mộ Uruguay có thể tự hào về nền bóng đá nước nhà khi Uruguay đã 14 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bóng đá Uruguay đã đạt được những thành công từ rất sớm khi họ trở thành nước chủ nhà của kỳ World Cup đầu tiên vào năm 1930. Thành tích của Uruguay tại đấu trường này cũng thật sự đáng gờm, họ lên ngôi vô địch thế giới 2 lần vào các năm 1930 và 1950. Đội tuyển Uruguay khi ấy thực sự là nỗi khiếp sợ đối với các đội bóng phải đối đầu với họ.

Thế nhưng, đó chỉ là vết son một thời trong quá khứ huy hoàng, từ những năm 60 bóng đá Uruguay bỗng nhiên bị tụt lại so với sự vươn mình mạnh mẽ của các đội bóng trong khu vực. Họ vẫn duy trì việc góp mặt ở sân chơi lớn của bóng đá thế giới nhưng thành tích đã không còn được như xưa. “La Celeste” thường xuyên phải dừng bước tại vòng bảng. Danh hiệu lớn gần nhất mà Uruguay giành được là chức vô địch Copa America 2011, tức là đã cách đây 11 năm.

Gạt bỏ những nốt trầm trong quá khứ, World Cup 2022 sẽ là một giải đấu đáng mong chờ của đội bóng Nam Mỹ.

Tại sao nói World Cup 2022 sẽ đáng mong chờ đối với Uruguay? Câu trả lời rất đơn giản, vì đây sẽ là sân chơi lớn đánh dấu sự chuyển giao thế hệ của bóng đá Uruguay. Họ đã có một chiến dịch vòng loại thành công khi cán đích ở vị trí thứ 3 và giành tấm vé trực tiếp sang Qatar. Nếu như World Cup 2018, Uruguay là một trong những đội bóng có độ tuổi trung bình cao nhất giải đấu 28,1 tuổi thì ở kỳ World Cup lần này “La Celeste” sẽ trình làng một đội hình kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Những cái tên trẻ trung như Darwin Nunez, Valverde, Bentacur…sẽ được kết hợp cùng những cầu thủ gạo cội như Suarez, Cavani, Muslera.

Ngoài ra, băng ghế chỉ đạo cũng đánh dấu sự thay đổi khi Diego Alonso được bổ nhiệm cho vị trí HLV trưởng, chấm dứt triều đại 15 năm của HLV Oscar Tabarez.

Rơi vào một bảng đấu không quá khó, đây là cơ hội không thể tốt hơn để Uruguay có thể tiến sâu. Với những nhân tố tươi mới và đầy hứa hẹn trong đội hình, Uruguay sẽ là đại diện Nam Mỹ khó đoán nhất tại World Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.