Giải quyết tận gốc nguyên nhân phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy

Trần Cường
Trần Cường

Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu chuyển mạnh từ quản lý người nghiện sang quản trị toàn diện quá trình phục hồi, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, giảm tái nghiện và từng bước giải quyết tận gốc nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy.

Chiều 6.8, Bộ Công an tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Tại hội nghị, thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết, từ khi tiếp nhận nhiệm vụ này (từ 1.3.2025 - 31.7.2026), các cơ sở cai nghiện đã tổ chức hơn 12.200 buổi học nội quy, quy chế; hơn 12.400 buổi học điều lệnh, trật tự nội vụ; hơn 10.500 buổi học văn hóa, xóa mù chữ; hơn 16.000 buổi học chính trị, pháp luật và kỹ năng sống.

Giải quyết tận gốc nguyên nhân phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy- Ảnh 1.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu kết luận hội nghị

ẢNH: HUY HÀ

Các cơ sở đã tổ chức cai nghiện cho trên 98.000 lượt người, tiếp nhận mới gần 48.000 người và có hơn 53.000 người hoàn thành chương trình cai nghiện.

Về công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, thượng tướng Nguyễn Văn Long cho hay, thời gian qua đã có hơn 8.600 người được đào tạo nghề, hơn 4.500 người được cấp chứng chỉ nghề. Các địa phương đã quản lý, giáo dục và hỗ trợ 65.080 người sau cai nghiện; trong số 51.534 người đang thuộc diện quản lý sau cai, có 36.144 người có việc làm, đạt tỷ lệ khoảng 70%.

Đến nay đã có 350 người sau cai nghiện được vay vốn với tổng số tiền gần 43 tỉ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm; trong đó có một cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay 1 tỉ đồng để sử dụng lao động là người sau cai nghiện.

Kết luận hội nghị, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, yêu cầu thời gian tới, lực lượng công an nhân dân tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; tổ chức thực hiện đồng bộ, xuyên suốt các giải pháp "giảm cung - giảm cầu - giảm tác hại"; gắn chặt công tác cai nghiện với phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và hỗ trợ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu cần chuyển mạnh từ quản lý người nghiện sang quản trị toàn diện quá trình phục hồi, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, giảm tái nghiện, từng bước giải quyết tận gốc nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện phải được xác định là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu công an các đơn vị, địa phương.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.