Châu Đông Vũ gây tranh cãi khi trở thành Ảnh hậu Kim Kê 2020

29/11/2020 12:11 GMT+7

Tối 28.11, lễ bế mạc và trao giải Kim Kê 2020 đã trở thành tâm điểm chú ý của làng phim ảnh Hoa ngữ. Đặc biệt, giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Châu Đông Vũ gây nên nhiều tranh cãi.

Với vai diễn Tần Niệm trong Em của thời niên thiếu (Better days), Châu Đông Vũ đã trở thành Ảnh hậu tại giải Kim Kê năm nay. Cô đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Nhậm Tố Tịch (phim Almost a comedy - tựa Việt: Điềm mật mật), Liễu Nham (My Dear Liar - Kẻ lừa đảo thân yêu), Chúc Hi Quyên (The empty nest) và Đàm Trác (Sheep Without A Shepherd - Ngộ sát) để mang về cúp vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Trên sân khấu, Châu Đông Vũ tiết lộ bản thân hơi run và phấn khích khi lên ngôi Ảnh hậu Kim Kê 2020. Cô cho hay mình rất vui khi được đề cử, nhưng không kỳ vọng sẽ chiến thắng.

Vai diễn Tần Niệm gai góc và có cuộc đời chông gai trong Em của thời niên thiếu giúp Châu Đông Vũ "gom" nhiều giải thưởng danh giá 

ẢNH: WEIBO PHIM

Tuy nhiên, chiến thắng của Châu Đông Vũ vấp phải làn sóng phản đối từ khán giả. Nhiều người xem nhận định diễn xuất của cô chưa đủ mức đánh bại các ứng cử viên khác để được vinh danh. Song, lý do chính khiến người đẹp 9X không được ủng hộ là vì bộ phim Em của thời niên thiếu vướng nghi vấn đạo nhái. Việc một nữ diễn viên thắng Kim Kê nhờ một tác phẩm bị cho là đạo phẩm gây nên tranh cãi lớn tại showbiz Hoa ngữ.
Đặc biệt, nhờ ngôi Ảnh hậu Kim Kê năm nay, Châu Đông Vũ chính thức được chứng nhận “Tam Kim ảnh hậu” - thắng Ảnh hậu 3 giải thưởng đình đám làng phim ảnh Trung Quốc: Kim Tượng, Kim Kê và Kim Mã. Sao phim Em của thời niên thiếu là “Tam Kim ảnh hậu” thứ ba sau Châu TấnChương Tử Di, là “Tam Kim ảnh hậu” đầu tiên của thế hệ nữ diễn viên 9X, trẻ nhất lịch sử phim ảnh Hoa ngữ. Năm nay, cô cùng nhân vật Tần Niệm trong Em của thời niên thiếu đã thắng Kim Tượng và Kim Kê. Còn năm 2016, minh tinh 9X thắng Kim Mã nhờ vai An Sinh trong Thất Nguyệt và An Sinh (Soul Mate).

Ảnh đế Huỳnh Hiểu Minh và Ảnh hậu Châu Đông Vũ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOHU

Được biết, trước khi đêm trao giải Kim Kê 2020 diễn ra tại Hạ Môn (Trung Quốc), Em của thời niên thiếu nhận đến 11 đề cử. Song, cuối cùng, phim chỉ được xướng tên ở hai hạng mục là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Biên tập xuất sắc nhất (thuộc về Trương Nhất Bác). Theo báo chí Hồng Kông, Em của thời niên thiếu sẽ được gửi đến Oscar 2021 tranh giải Phim quốc tế xuất sắc nhất (tên cũ: Phim nước ngoài xuất sắc nhất).
Những giải thưởng về diễn xuất khác của Kim Kê lần thứ 33, gồm: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Ảnh đế) - Huỳnh Hiểu Minh (Liệt hỏa anh hùng), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Ấn Tiểu Thiên (Liệt hỏa anh hùng), Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Viên Tuyền (Cơ trưởng Trung Quốc).
Chiến thắng của các hạng mục đáng chú ý tại Kim Kê 2020: Phim xuất sắc nhất - Đoạt cúp, Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo - Tôi và tổ quốc tôi, Đạo diễn xuất sắc nhất - Vương Thụy (Ở dưới mây trắng), Biên kịch xuất sắc nhất - Trương Ký (Đoạt cúp), Phim hoạt hình xuất sắc nhất - Na Tra ma đồng giáng thế
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.