Giới điều tra nghi Tổng thống Putin liên quan vụ bắn rơi chuyến bay MH17

Khánh An
Khánh An
Khánh An
08/02/2023 23:04 GMT+7

Vụ chuyến bay MH17 chính thức kết thúc điều tra, dù các công tố viên cho biết 'có dấu hiệu" Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan.

Giới điều tra nghi Tổng thống Putin liên quan vụ bắn rơi chuyến bay MH17 - Ảnh 1.

Mảnh vỡ của chiếc Boeing 777 (chuyến bay MH17) bị bắn hạ ở miền đông Ukraine vào năm 2014

REUTERS

Hãng Reuters ngày 8.2 đưa tin các nhà điều tra quốc tế tại The Hague (Hà Lan) cho hay họ tìm thấy "dấu hiệu rõ ràng" gợi ý Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn việc cung cấp một tên lửa Nga trong vụ bắn rơi chuyến bay MH17 ở Donetsk vào ngày 17.7.2014.

Tuy nhiên, họ cho biết chứng cứ về việc ông Putin và các quan chức khác của Nga có liên quan lại không đủ cụ thể để dẫn đến kết án hình sự, và họ sẽ kết thúc cuộc điều tra mà không truy tố thêm.

Nga đã bác bỏ bất cứ sự liên quan nào trong vụ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi khiến toàn bộ 298 người thiệt mạng.

"Cuộc điều tra giờ đây đã đến giới hạn. Những phát hiện không đủ để truy tố các nghi phạm mới", theo công tố viên Digna van Boetzelaer phát biểu trong cuộc họp báo tại The Hague.

Theo tờ The Moscow Times, các nhà điều tra cho biết Tổng thống Putin được miễn trừ vì là nguyên thủ một quốc gia, nên không thể truy tố. Họ nói rằng dù có "những dấu hiệu mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn cao về bằng chứng đầy đủ và thuyết phục" liên quan ông Putin.

Nhóm điều tra gồm các thành viên từ Hà Lan, Úc, Bỉ, Malaysia và Ukraine, những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất trong vụ việc.

Tòa án Hà Lan kết án 3 người liên quan đến thảm họa bắn rơi máy bay MH17

Hồi tháng 11.2022, tòa án tại Hà Lan kết tội 2 cựu đặc vụ tình báo Nga và một lãnh đạo ly khai Ukraine về tội giết người, liên quan hành vi giúp đỡ sắp xếp hệ thống tên lửa BUK của Nga dùng để bắn rơi máy bay. Cả 3 bị cáo bị xét xử vắng mặt và hiện vẫn chưa bị bắt.

Vào thời điểm máy bay bị bắn rơi, lực lượng Ukraine đang xung đột với phe ly khai do Nga hậu thuẫn tại vùng Donetsk phía đông Ukraine.

Khi Nga sáp nhập Crimea vào tháng 3.2014, Moscow bác bỏ việc can dự quân sự trong xung đột tại Donetsk vào thời điểm đó. Nhưng khi kết án 3 bị cáo trên, tòa án tại Hà Lan phán quyết rằng Nga thực chất đã có "sự kiểm soát hoàn toàn" đối với lực lượng ly khai ở Donetsk từ tháng 5.2014.

Các công tố viên cho biết họ không thể xác định được những binh sĩ chịu trách nhiệm phóng tên lửa có nguồn gốc từ lữ đoàn số 53 của Nga ở Kursk.

Ông Piet Ploeg đứng đầu một tổ chức đại diện cho các nạn nhân trên chuyến bay MH-17 bày tỏ sự thất vọng về việc cuộc điều tra kết thúc, nhưng tỏ ra vui mừng vì các công tố viên đưa ra chứng cứ về sự liên quan của ông Putin.

Anh trai, chị dâu và cháu của ông Ploeg nằm trong số những người đã thiệt mạng trên chuyến bay MH17. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho rằng việc kết thúc điều tra mà không truy tố thêm là một "thất vọng cay đắng", đồng thời cho biết sẽ tiếp tục buộc Nga chịu trách nhiệm.

Phía Nga chưa bình luận về những thông tin mới nhất từ The Hague. Bộ Ngoại giao Nga trước đó cáo buộc phiên tòa tháng 11.2022 chịu áp lực từ các chính trị gia, công tố viên Hà Lan và truyền thông giữa chiến sự ở Ukraine. Moscow cho rằng bản án liên quan chuyến bay MH17 tại The Hague là "tai tiếng" và có động cơ chính trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.